ĐGH GP II : « Giáo huấn về hòa
bình » là một sự dấn thân đặc biệt khẩn cấp cho bây giờ.
VATICANÔ thứ Hai ngày 22 tháng 12 năm 2003
(zenit.org/french) - Trước những sự đe dọa cho hòa bình giữa các dân tộc tiếp
tục xuất hiện trước mắt, ĐGH GP II thẩm nghĩ rằng sự dấn thân vào việc giáo
huấn về hòa bình là hết sức khẩn cấp.
Đức
Thánh Cha đã gặp gỡ ngày hôm nay những cộng sự viên thuôc giáo triều La-Mã của
Ngài, như mỗi năm trước lễ Giáng Sinh. Ngài đã kết luận bài diễn văn của Ngài
bằng cách nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo huấn về hòa bình.
ĐGH
đã tuyên bố : « Làm chứng nhân cho hòa bình. Giáo huấn về hòa
bình ! ». Đó là « một sự dấn thân thật là khẩn cấp hơn bao giờ
hết cho thời đại chúng ta trước những nguy cơ và những đe dọa cho sự cộng sinh
thanh thản của nhân loại tiếp tục dâng đầy trước mắt ».
ĐGH
đã nhắc lại nhiều lần trong năm nay kỷ niệm 40 năm của Thông Điệp « Hòa
Bình dưới thế » (Pacem in terris) của Đức Gioan XXIII, một tài liệu mang
một tầm quan trọng quả quyết giữa giai đoạn chiến tranh lạnh.
« Hòa
Bình là điều còn có thể thực hiện được đến ngày hôm nay và, nếu chuyện đó có
thể thực hiện được, đó là một bổn phận », là điều ĐGH đã xác định bằng
cách dùng lại ý tưởng chính của Sứ Điệp của Ngài cho ngày Hòa Bình Thế Giới sắp
đến vào ngày 01 tháng giêng năm 2004.
Trước
khi tạm biệt những cộng tác viên của Ngài, ĐGH đã kết thúc như sau :
« Nguyện xin Hài Nhi của Bét-Lem mà chúng ta đang sẵn sàng đón tiếp trong
mầu nhiệm của Giáng Sinh, đem đến cho thế gian món quà quý báu của Bình An của
Người ».
Trần văn Toàn