Hội Đồng Liên Hiệp Quốc : Hòa
Bình Thế Giới là điều có thể.
Sứ điệp của ĐGH cho ngày khai mạc khóa họp thứ 58.
VATICAN, thứ ba 16 tháng 09 năm 2003–
Hòa Bình thế giới có thể
thực hiện được, đó là nội dung của điều xác quyết của ĐGH trong sứ điệp của
Ngài gửi cho buổi khai mạc khóa họp thông thường của Hội Đồng Liên Hiêp Quốc.
Khóa họp thứ 58 của
Hội Đồng LHQ, cơ quan chính thức của Liên Hiệp Quốc, đã khai mạc ngày thứ ba
này tại Nữu Ước, trong tòa nhà bằng kính.
Nhân dịp này, phái đoàn
của Tòa Thánh đã tổ chức ngày thứ hai 15.09.03 một buổi cầu nguyện trong thánh
đường Thánh Gia. Có mặt trong buổi lễ là ông Tổng thư ký HĐLHQ, Kô-fi An-nan
(Kofi Annan), Ông cựu chủ tịch Hội Đồng Gio-an Ka-van, Ông đương kim chủ tịch
Julian Hunte cũng là bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, Thương Mại Quốc Tế và Hàng Không Dân
Sự của Sainte Lucie.
Nghi lễ được Đức
Hồng Y Tổng Giám Mục Nữu Ước, Edward Egan, và Đức Giám Mục Celestino Migliore,
quan-sát-viên thường trực của Tòa-Thánh tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đồng chủ
tế.
Đức Cha Migliore
nhắc nhớ rằng tất cả những gì đã được tranh luận ở Hội Đồng đều nhắm « sự
tốt đẹp cho xã hội » và « thế giới mà chúng ta đang xây dựng từ chính
bàn tay và trí tuệ chúng ta, có một mật độ vượt quá tầm chúng ta ».
Sau đó Đức Cha Migliore
đã đọc sứ điệp của ĐGH do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Ăng-giê-lô Sô-đa-nô (Angelo
Sodano) chuyển đến.
ĐGH cầu chúc cho
các thành viên của Hội Đồng « sự khôn-ngoan, niềm vui phấn khởi và sức
mạnh ». ĐGH khẩn cầu Thiên Chúa hướng dẫn các công việc của LHQ hầu đưa
đến nhiều cảm thông hơn, nhiều sự kính trọng hơn và sự cộng tác rộng lớn hơn
giữa các thành viện của cộng đoàn quốc tế.
Trong năm nay được
ghi dấu bởi ngày sinh nhật thứ 40 của Thông Điệp Giáo Hoàng Gio-an XXIII
« Hòa Bình Dưới Thế » (pacem in terris), ĐGH Gio-an Phao-lô II cũng
lập lại điều xác tín tiên tri này của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gio-An XXIII
« Mục tiêu của hòa bình thế giới, Ngài viết, cuối cùng có thể thực hiện
được, nếu những giá trị đạo đức của tình liên đới giữa các dân tộc trên toàn
thế giới, của sự kính trọng nhân phẩm, của sự dấn thân cho những nguyên tắc
luân lý của sự thật, của công lý, của tình thương và của tự do, được thấm nhập
vào trật tự công lý để phục vụ điều hữu ích chung của toàn thể gia đình nhân
loại ».
Đồng thời khi một
lối nhìn đa diện những vấn đề phức tạp như sự an ninh chung, công lý quốc tế và
sự phát triển nhân bản, trở thành một sự cần thiết hiển nhiên, ĐGH xác quyết
lại, trong sứ điệp gửi cho HĐLHQ, niềm tin tưởng của Ngài trong nhiệm vụ quan
trọng được giao phó cho Tổ chức Liên Hiệp Quốc ».
ĐGH khuyến khích
« những thành viên của cộng đoàn ngoại giao và tất cả những ai đang hiến
thân trong công việc cho thăng tiến nhân bản, cố gắng hoạt động với tâm hồn
quảng đại và lòng vô vị lợi hầu để xây dựng một thế giới không còn nạn ngèo
đói, bạo lực và bất công ».
ĐGH kết luận sứ
điệp của Ngài cho HĐLHQ bằng sự đề cập đến ngày sinh nhật thứ 10 của năm quốc
tế của Gia Đình và nhắc lại rằng « một sự chú ý rộng lớn hơn đến gia đình
là cần thiết như một trung tâm điểm căn bản của sự sống còn của bất cứ quốc gia
nào ».
Thông
Tấn Zenit
Trần
văn Toàn, chuyển ngữ