Singapore :
sự hài hoà giữa các tôn giáo.
13.09.2003
Những tôn giáo tại Singapore cùng nhắm đến sự hài hoà và
muốn góp phần xây dựng một sự chung sống hoà bình trong đời sống xã hội. Những
nhà lãnh đạo tôn giáo đã cùng đứng trong « Vòng hài hoà liên tôn giáo »
(IHC - Interreligeous Harmony Circle).
Họ đã soạn thảo và in ra bài tuyên bố hài hoà tôn
giáo : « chúng tôi, những công dân của Singapour, cùng nhận rằng sự
hài hoà tôn giáo là nền tảng cho hoà bình, cho tiến bộ và cho sự giầu mạnh của
quốc gia đa văn hoá và đa tôn giáo của chúng ta. Chúng tôi cùng quyết chí củng
cố sự hài hoà tôn giáo bằng sự khoan dung, sự tin tưởng, sự tôn trọng và sự
thông hiểu lẫn nhau. Chúng tôi xin nhắc là chúng tôi nhìn nhận bản chất thế
quyền của Nhà Nước, đề cao sự gắn bó trong xã hội, tôn trọng tự do tôn giáo của
mỗi người, phát triển tôn giáo của mình trong sự tôn trọng sự khác biệt, gia
tăng tương quan liên tôn giáo, bảo đảm rằng tôn giáo sẽ không được sử dụng cho
mục đích riêng tư để gây đụng chạm và bất hoà tại Singapore ».
Ý tưởng lập nên một uỷ ban liên tôn giáo là do chính phủ
Singapore trong những năm 1960, khi hòn đảo gặp những hỗn đoạn liên tôn giáo.
Ngày hôm nay, sau biến cố 11 tháng 9, thủ tướng Goh Chok Tong đã gợi ý củng cố
uỷ ban này bằng cách lập ra IHC và soạn thảo một bản tuyên bố chung của các tôn
giáo để phát triển sự đối thoại trên hòn đảo miền Đông Nam Á này.
ĐGM Nicholas Chia, thành viên của IHC, đã mời gọi những
người công giáo « biết ý thức về
trách nhiệm của mình » và nói rõ : « lòng tin giúp chúng ta
sống với tha nhân trong hoà bình và trong sự hài hoà với mọi người ». Trong một
cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Fides, cha Robert Baletchet thuộc giáo phận
Singapore, giám đốc của tuần báo công giáo « Catholic News » trong
nhiều năm, đã tuyên bố : « IHC nhằm mục đích để vượt qua những thành
kiến và ngộ nhận, phát triển tình hữu nghị. Những sáng kiến này rất hữu ích và
rất quan trọng tại Đông Nam Á, nhất là sau ngày 11 tháng 9. Dù rằng phải công
nhận là tại Singapore, chúng tôi không có vấn đề giữa các tôn giáo với nhau.
Giáo dân của các tôn giáo sống chung trong đời sống hằng ngày, trong nhà
trường, nơi làm việc và trong xã hội ».
Tại Singapore, trong tổng số 4 triệu dân, 32% là Phật
giáo, 22% là Lão giáo, 15% là Hồi giáo, 13% là Kitô giáo, 3,3% là Ấn giáo. Cũng
có những thiểu số như những tín đồ
Bahais, Do Thái giáo, Sikhs, Zoroastriens.
Thông tấn Fides
Lang Biang dịch