Tổng thống Bush khẳng định rằng ông đến Rôma để nghe ĐGH

 

 

Rôma ngày 2/6/2004

 

Tổng thống Hoa Kỳ Georges Bush đã nói với tập san Christinanity Today rằng ông sẽ lắng tai nghe khi ông gặp ĐGH Gioan Phaolô II ngày 4/6 tới tại Vatican.

 

Ông Georges Bush, đến Rôma để kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố bởi Quân Đội Đồng Minh vào thời kỳ cuối của Thế Chiến Thứ Hai, đã xin được yết kiến đặc biệt ĐGH. Đây là lần thứ ba ông gặp ĐGH Gioan Phaolô II.

 

Để trả lời câu hỏi « ông có sứ điệp đặc biệt gì nói với ĐGH không », tổng thống Hoa Kỳ trả lời : « Không. Tôi sẽ tới đó để lắng nghe. Tôi sẽ trả lời. Nếu tôi dám chuyển tới ngài một sứ điệp, đó sẽ là : xin ngài hãy luôn đứng vững ».

 

Tổng thống Bush nói rằng ông luôn bị gây ấn tượng khi ông gặp ĐGH : « Ngài là một người vững mạnh. Ngài có một sự hiện diện rất mạnh và đó là một vinh dự được gặp ngài. Đó thật là một vinh dự ».

 

Ông Georges Bush nói tiếp : « ĐGH có nhiều điều để nói. Hãy tin tôi. Ngài sẽ nhân cơ hội gặp gỡ này đề nói về một vấn đề thế giới hay một một vấn đề đặc biệt nào đó, và ngài làm điều đó với nhiều tình thương. Đó thật là một người biết làm cho bạn cảm thấy tự nhiên ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà