Nước Pháp : Thượng Nghị Viện cho phép những nghiên cứu về phôi thai nhân bản trong 5 năm.

 

Vaticanô, thứ Sáu ngày 11 tháng 06 năm 2004. (Zenit.org/french). Thượng Nghị Viện Pháp cho phép những nghiên cứu về phôi thai nhân bản trong 5 năm, là điều Tổ Chức Jérôme Lejeune báo cáo trong buổi kiểm báo chí. (www.genethique.org) (cũng xin coi bài ngày 28 tháng 05 năm 2004 trong trang điện tử của chúng tôi).

Thực thế, Thượng Nghị Viện đã chấp thuận trong bài đọc lần thứ hai, trong đêm mùng 08 rạng mùng 09 tháng 06 vừa qua, dự luật về Sinh-Đạo-Học, cho phép những nghiên cứu về phôi thai nhân bản trong 5 năm và cho phép sự lựa chọn một phôi thai để đạt được « một hài nhi phương thuốc ».

Chúng tôi ghi nhận một đề nghị luật đặc biệt quan trọng đã được chấp thuận bằng phiếu bầu công khai và liên quan đến « kho hàng » những phôi thai sẵn có cho sự nghiên cứu, đã được chấp nhận bởi 119 phiếu thuận và 112 phiếu chống. Khoản đề nghị luật số 24 này, liến quan đến điều luật số 18 và đã được đề cử bởi báo-cáo-viên, Ông Giraud, xác định rằng « cặp vợ chồng mà, kể từ ngày luật được công bố (…) liên quan đế Sinh-Đạo-Học, những phôi thai đã được lưu trữ và đã không còn là đối tượng của một « chương trình cha mẹ », có thể đồng ý là những phôi thai của họ được làm đối tượng của những nghiên cứu như điều luật L.2151-3 dự định». Thượng Nghị Viện như thế đã trở lại đề nghị của Thượng Nghị Viện trong bài đọc lần thứ nhất là hạn chế « kho hàng » những phôi thai « sẵn sàng cho sự nghiên cứu » ở mực độ là những phôi thai hiện có kể từ ngày luật được công bố. Sự đề nghị khoản luật này đã được chấp thuận mà không có sự đồng ý của Ông Douste-Blazy, Bộ Trưởng bộ Y Tế vì ông này sợ làm như thế là hạn chế sự nghiên cứu của nước Pháp.

Khoản luật đề nghị nhắm hủy bỏ sự cho phép làm nới rộng sự chẩn đoán « trước khi cấy phôi thai » để chế tạo những « hài nhi phương thuốc » đã không được giữ lại. Thượng Nghị Viện đã không trở lại về đề nghị này của Hạ Nghị Viện, đề nghị đã không có trong bản văn mà Thượng Nghị Viện đã bầu trong bài đọc lần thứ nhất.

Buổi tổng tranh luận đã cho phép bà Anne-Marie Payet (đảng UDF, bên đảo La Réunion của Pháp), ông André Lardeux (đảng UMP, vùng Maine et Loire) và ông Bernard Seillier (đảng NI, vùng Aveyron) nhắc nhớ rằng phôi thai là một nhân vị « điều mà không có một nhà nghiên cứu chính danh nào phản kháng », là điều mà cách cụ thể Bà Payet đã xác định và vì lý do đó đã yêu cầu hủy bỏ sự cho phép nghiên cứu về những phôi thai này…  « Liệu có thể có những hữu thể nhân bản lại không phải là con người không ? Chúng ta phải coi chừng loại ý thức hệ này đã đưa đến sự hợp thức hóa trong nhiều thế kỷ sự thực thi nuôi nô lệ ở những nơi mà những dân tộc trọn vẹn đã không được coi như là những nhân vị nhưng như là những đồ vật dành cho sự tùy nghi của những ông chủ của họ ! ».

Ông Guy Fischer (đảng Cộng sản Pháp, vùng Rhône) về phần ông đã tuyên bố rằng vấn đề « thể chế của phôi thai đã được kết luận rõ ràng từ bộ luật về sự cho phép phá thai vào năm 1974 ».

Ông Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Philippe Douste-Blazy đã bảo vệ bản luật mà ông ta xét đoán là « cân bình » và theo ông « sẽ cho phép quốc gia chúng ta có một luật pháp chỉ vẽ thế nào là lối nhìn của chúng ta về con người… ».

Vì lý do của khoản luật dự định rằng Cơ Quan Sinh-Y-Học sẽ cho phép về sự nhập, sự xử dụng và sự lưu trữ những sơ tế bào phôi thai nhân bản và bởi vì Cơ Quan này sẽ không được thành lập trước năm 2005, ông Bộ Trưởng mong muốn có « một thiết bị tạm thời » để « một cách rất mau chóng sau khi luật được công bố, cho phép phân phát những giấy phép đầu tiên », hầu giúp đỡ những nhà nghiên cứu pháp có đủ mức độ để trả lời cho những gọi thầu của Âu Châu mà hạn chót đã được ấn định vào tháng 11 năm 2004… Trong lúc chờ đợi, một đề nghị luật của chính phủ sẽ cho phép cùng thời các Bộ Trưởng Y Tế và Bộ Trưởng Nghiên Cứu thay mặt Cơ Quan Sinh-Y-Học sau khi tham khảo ý kiến của một hội đồng được chỉ định.

[điềm ghi chú của Tổ Chức Lejeune : « Đây là lần đầu tiên bên Pháp người ta cho phép hủy diệt những hữu thể nhân bản để xử dụng chúng như một vật liệu … Một cuộc cách mạng đang diễn tiến trước sự dửng dưng chính trị hầu như toàn thể … Và không có một sự minh bạch khoa học đứng đắn nhỏ nhoi nào cả… Như ông Bộ Trưởng Bộ Y Tế tuyên bố « một hệ thống luật pháp chỉ cho thấy thế nào là lối nhìn của chúng ta về con người … »]

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà