ĐGH GP II tấn phong một Tân Giám Mục cho nước Việt Nam

Việc tấn phong được chấp nhận bởi Chính quyền Cộng sản VN.

 

Vaticanô, chúa nhật 13 tháng 06 năm 2004 (Zenit.org/french) – ĐGH GP II đã tấn phong Linh Mục Giu Se Nguyễn Chí Linh Tân Giám Mục Địa Phận Thanh Hóa, Việt Nam. Sự tấn phong đã được chấp nhận bởi chính quyền Việt Nam.

Cha Giu Se Nguyễn Chí Linh sinh ngày 22 tháng 11 năm 1949 tại Ba Làng, Tịnh Gia, Thanh Hóa. Cho đến nay, Ngài là Giáo Sư tại đại chủng viện Nha Trang, là điều Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh đã cho tin thứ bẩy vừa qua, khi tuyên bố sự phong chức của Tân Giám Mục.

Tiểu sử Ngài đã được phát hành bởi Vaticanô xác định : “Vì lý so của tình hình chính trị của xứ sở, Ngài đã rời đại chủng viện năm 1977 và đã bị ép buộc đi sinh sống với gia đình Ngài và “lao động vất vả trong vòng 14 năm trời, đồng thời thực thi những khóa mục vụ trong một giáo xứ”.

Ngài đã được thụ phong chức Linh Mục ngày 20 tháng 12 năm 1992, trong địa phận Nha Trang. Sau khi làm cha chánh xứ trong 3 năm, Ngài đã được gửi qua Ba Lê và đã chuẩn bị bằng tiến sĩ triết học tại Học Viện Công Giáo Ba Lê (Pháp) (Institut Catholique de Paris). Ngài đã trở về Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái.

Từ 27 tháng 04 đến 02 tháng 05 năm 2004, một phái đoàn Tòa Thánh, được hướng dẫn bởi Đức Cha Pietro Parolin, Phó Thư Ký Bộ Ngoại Giao, đã đến Việt Nam để gặp những vị đại diện của chính quyền và đã đương trán với vấn đề giao thiệp giữa Giáo Hội và Nước Việt Nam, và điển hình về sự phong chức của tân giám mục địa phận Thanh Hóa.

Tại Việt Nam có nhiều địa phận - những địa phận Hà Nội và Xuân Lộc chẳng hạn – mà những giám mục đương vị, có tuổi, cần có một giám mục phó – hay một vị nối quyền.

Chính phủ Việt Nam không chấp thuận cho Vaticanô phong chức các Giám Mục cách trực tiếp. Họ yêu cầu Tòa Thánh giới thiệu nhiều vị và chính họ chọn lựa tân giám mục trong danh sách đó.

Số giáo dân tại Việt Nam chiếm khoảng chừng 8 phần trăm dân số.

Trần Văn Toàn

Lời thêm của dịch già : Đức Tân Giám Mục Nguyễn Chí Linh là cựu học viên của Đại Chủng Viện “Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X” ở Đà Lạt, khóa 13, từ năm 1970 đến 1977, ngày Đại chủng Viện bị đóng cửa bởi Chính quyền Cộng sản.


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà