Rôma
ngày 4/12/2005
Nhân dịp
kỷ niệm ngày tuyên ngôn của Công Đồng Vatican II về nhân phẩm con người, ĐGH
Bênêđictô XVI đã nhắc nhở trong bài huấn từ truớc giờ kinh Truyền Tin rằng tự
do tôn giáo vẫn chưa được thực sự tôn trọng khắp nơi vì những lý do tôn giáo, ý
thức hệ, chính trị hay vì lý do của sự thống trị văn hoá về thuyết bất khả tri
và chủ nghĩa tương đối.
ĐGH nhắc
rằng các nghị phụ của Công Đồng Vatican II đã phê chuẩn cách đây 40 năm
« một bản tuyên ngôn về tự do tôn giáo, nghĩa là quyền của mọi người và
của các cộng đồng để tìm kiếm chân lý và tuyên xưng một cách tự do niềm tin của
mình... Tài liệu với tựa đề Dignitatis humanae giải thích rằng tự do tôn giáo
bắt nguồn từ nhân phẩm đặc biệt của con người mà trong các loài thụ tạo, nó là
thụ tạo duy nhất có thể thiết lập một tương quan tự do và ý thức với Đấng Tạo
Hoá... Vatican II do đó khẳng định lại học thuyết truyền thống công giáo mà
theo đó con người, với tư cách là tạo vật tinh thần, có thể biết chân lý và bởi
thế có bổn phận và có quyền tìm kiếm chân lý ».
ĐGH
tiếp : « Tự do tôn giáo vẫn chưa được thực sự tôn trọng ở khắp
nơi : hoặc nó bị phủ nhận vì những lý do tôn giáo hay ý thức hệ, hoặc dù
được nhìn nhận trên giấy tờ nhưng trong thực tế bị làm khó dễ bởi thẩm quyền
chính trị hay một cách trầm trọng hơn nữa bởi sự thống trị văn hoá về thuyết
bất khả tri và chủ nghĩa tương đối. Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người có thể
thực hiện hoàn toàn ơn gọi tôn giáo được ghi trong bản thể của mình ».
Ngài
nhắc nhở rằng ngày 8/12 tới, Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức
Mẹ là gương mẫu hoàn hảo cho câu trả lời mà Thiên Chúa chờ đợi nơi con
người, nhất là trong Mùa Vọng này : một câu trả lời yêu thương cho Thiên
Chúa đến với nhân loại.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch