ĐGH Gioan Phaolô II giữa sự sống và sự chết

 

 

Nhật báo Le Figaro ngày 1/4/2005

 


<---- Văn Phòng Đức Giáo Hoàng

Phát ngôn viên của Toà Thánh, ông Joaquin Navarro-Valls sáng nay đã loan tin khẩn cấp : « Tình trạng sức khoẻ của ĐGH trở nên rất nghiêm trọng. Chiều hôm qua ngài bị viêm đường tiết niệu và sau đó bị nhiễm trùng và tim yếu ». Ông cũng xác định rằng « ĐTC tỏ ý muốn ở lại phòng của ngài và nhận những săn sóc tại đây ». Chiều hôm qua ĐGH đã lãnh phép dầu và những người thân cận của ngài sợ ngài sẽ không qua khỏi.

 

ĐHY Camillo Ruini, chính sở Rôma mà theo Giáo Luật có trách nhiệm loan báo chính thức cái chết của một vị giáo hoàng, sáng nay đã đến Vatican và kêu gọi người dân Ý cầu nguyện cho ĐGH Gioan Phaolô II trong tình trạng sức khoẻ khẩn cấp.

 

Cha Konrad Hejmo, người có trách nhiệm về những người hành hương Ba Lan tại Vatican và thường biết nhiều tin tức đã nhận định rằng ĐGH đã sẵn sàng chờ chết : « ĐGH biết là tình trạng của ngài rất nguy kịch, nhưng ngài vẫn bình thản. Ngài đã cùng dâng lễ, đã rước Mình Thánh và ngài đã sẵn sàng ».

 

Tuy nhiên Toà Thánh đã phủ nhận tin cho rằng ĐGH đã bất tỉnh được loan báo ngay trước đó bởi đài truyền tin tức Sky Italia.

 

Theo phóng viên nhật báo Ý La Repubblica, ĐGH Gioan Phalô II đã xin đừng đưa ngài vào nhà thương và biểu lộ ý muốn cuối cùng « được chết như một vị giáo hoàng trong phòng của ngài tại Vatican trước Công Trường Thánh Phêrô ».

 

Giáo Hội Công Giáo bắt đầu chuẩn bị các tín hữu về sự ra đi của ngài và mời gọi mọi người khắp nơi cầu nguyện cho ĐGH đang sống những giây phút cuối cùng trong đời ngài.

 


Vatican sáng Thứ Sáu 1-4-2005 --->

Nếu ĐGH chết, tang lễ sẽ được cử hành trong chín ngày và ngài sẽ được chôn cất giữa ngày thứ tư và ngày thứ sáu theo như quy định trong Hiến Chương Tông Đồ mà ngài đã thiết lập năm 1996. Hồng Y Đoàn có nhiệm vụ bầu ngưòi kế vị ngài sẽ họp chung trong thời hạn từ 15 đến 20 ngày sau khi ngài chết. Hiến Chương này quy định rất rõ ràng tỉ mỉ những cách thức và những điều không được làm trong đám tang và cuộc bầu người kế vị.

 

Hồng Y Đoàn sẽ ấn định ngày giờ và cách thức đưa xác của ngài vào thánh đường Vatican để cho những người tín hữu tớí viếng xác. ĐGH sẽ được chôn cất tại Đền Thờ Thánh Phêrô trừ trường hợp di chúc muốn khác. Theo một số người đồng hương của ngài thì ĐGH Gioan Phaolô II có lẽ ước mong được chôn cất tại Ba Lan, nơi phần mộ của gia đình ngài tại Wadowice, gần Cracovie.

 

 

Lang Biang lược dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục