Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 14.12 ĐẾN 20.12.2009 - CUỐI TUẦN)

 

UNESCO : “KINH THÁNH, DI SẢN THẾ GIỚI CỦA NHÂN LOẠI”

(ZENIT 17.12) Hiệp Hội Kinh Thánh Pháp (ABF) [ tổ chức luật 1901, dịch và phổ biến Kinh Thánh, cộng tác với các GH Công giáo,Tin Lành,Chính Thống và các tổ chức văn hoá phi tôn giáo] khai trương triển lãm lưu động mới “Kinh Thánh, di sảm thế giới của nhân loại”, từ 08 đến 12.02.2010 tại trụ sở ở Paris của Tổ chức Giáo Dục – Khoa Học – Văn Hoá LHQ  (UNESCO). Một thông cáo của HĐGM Pháp cho biết : Đó là một cuộc” triển lãm tương tác và đa phương tiện”, trình bày ‘những khía cạnh khác nhau của kinh Thánh từ quan điểm văn hoá,lịch sử và văn chương, không theo cách diễn dịch có tính cách tín ngưỡng”. “Cuộc ntriển lãm nhắm tới công chúng rộng rãi, những người hiểu biết rành rẽ hoặc những người mới nhập môn, người tin hay kẻ không tin. Được mở ra cho các nền văn hoá và tôn giáo trên thế giới,cuộc triển lãm góp phần vào việc làm nỗi bật ảnh hưởng của Kinh Thánh trong các lãnh vực đa dạng như là văn chương,lịch sử các dân tộc trong các nền văn hoá khác nhau hoặc lịch sử nghệ thuật”. Chương trình nầy được hưởng sự ủng hộ và sự hớp tác của ủy ban quốc gia Pháp UNESCO. Triển lãm trải trên 400 mét vuông với sáu mô-đun mang sáu chủ đề: Sáng Thế Ký – Kinh Thánh được truyền lại – Kinh Thánh trong các bản dịch – Các thế giới Kinh Thánh – Kinh Thánh và các nền văn Hoá - một cuốn sách những gặp gỡ.

 

KỶ LỤC MỚI VỀ TỤ HỌP ĐÔNG NGƯỜI VÀO NGÀY LỄ ĐỨC BÀ GUA-ĐA-LUP

(ZENIT 17.12) Theo những con số chính thức được phổ biến chiều 12.12, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Gua-đa-lup đã đón tiếp 6.128.000 người từ ngày 11.12 đến chiều ngày 12.12.2000,nhân kỷ nhiệm 478 năm Đức Mẹ hiện ra ở San Diego,trên ngọn đồi Pepeyac,phía đông Mexico. “Biến cố Gua-đa-lup” gợi lên một quan tâm không ngừng tăng và con số người hành hương có thể tăng đến 6,5 triệu trong những ngày lễ lớn kỷ niệm được định trước cho lịch của dân tộc nầy,mà những cội rễ thở dân và Kitô giáo được Đức Bà Gua-đa-lup đại diện. Một nghiên cứu vừa qua cho thấy một trên bốn ngườ dân Mễ khẳng định đã nhận được một ơn hoặc một phép lạ của “Morenita”, bổn mạng của toàn châu Mỹ và được tôn vinh là Nữ Vương Nước Mexico. Trong thánh lễ và hát xướng kính Đức Trinh Nữ, vị chưởng ấn vương cung thánh đường Gua-đa-lup, ĐGM Diego Monroy Ponce đã đề nghị các tín hữu chạy đến dưới chân Mẹ, cầu xin Mẹ chuyển cầu cho đất nước’đang tan vụn trong tay chúng ta khi bạo lực,tham nhũng,bất công,sự phạm tội ác mà không bị trừng phạt, buôn bán ma túy, vây hãm và làm cho chúng ta tan rã”.  Trong thời gian ấy,ở New York,cũng như vào năm 2002, nhà thờ chính toà Thánh Patrick được dùng làm khung cho các lễ mừng tôn vinh Đức Bà Gua-đa-lup. Hàng ngàn người Mễ và dân Nam Mỹ đến đó để đón rước Đức Trinh Nữ và ‘ngọn đuốc Gua-đa-lup’,khởi hành từ Tepeyac từ ngày 03.10 và trải qua hành trình khắp miền Bắc Mexico và lãnh thổ Hoa Kỳ, đến trung tâm Manhattan, với 25.000 người thay nhau mang. Việc luân phiên rước đuốc nầy là một lời mời gọi cộng đồng Công giáo gốc Tây Ban Nha hợp pháp hoá việc nhập cư, cải tổ hoàn toàn hệ thống di dân ở Hoa kỳ,củng cố quan hệ giữa Hoa Kỳ với Mexico. Năm nay 40% những người mang đuốc là những người trẻ gốc Tây ban Nha sinh ra ở Hoa Kỳ.

 

LỐI SỐNG ĐIỀU ĐỘ HƠN CÓ NGHĨA LÀ CHẤM DỨT PHUNG PHÍ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

(CNS) ĐHY Renato Martino nói :  Với sự nghèo khổ,nạn đói và suy thoái môi trường đang phát triển trên toàn thế giới, người ta phải làm mọi sự để không phung phí lương thực qúy giá. Ngài nói :” Trong các quốc gia phát triển, 30% thực phẩm bị phung phí, bỏ vào thùng rác”, và nói thêm rằng trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, con số thực phẩm phung phí lên tới 40%, Ỡ Hoa Kỳ,tuy vậy,hơn một nửa lương thực bụ phung phí quanh năm. ĐHY Renato, vừa thôi giữ chức chủ tịch HĐ.Giáo Hoáng về Công Lý và Hoà Bình, đã đưa ra những lời bình luận nầy trong một cuộc họp báo Vatican vào ngày 15.12, để giới thiệu sứ điệp Ngày Thế Giới Hoà Bình 2010 của Đức Thánh Cha. Vị hồng y cho biết Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người chọn một cách sống điều độ hơn và chừng mực hơn. Vị hồng y người Ý nầy nói 1 tỷ người ngày nào cũng đi ngủ bụng trống trơn và sống ít hơn 1 USD mỗi ngày. Hai tỷ người khác sống 2 USD mỗi ngày, có nghĩa là “một nửa nhân loại sống đói nghèo”.

 

NGÂN KHÁNH DÒNG NỮ TỲ TỔ ẤM MẸ

(H2Onews 16.12) Các nữ tu Dòng Nữ Tỳ Tổ Ấm Mẹ năm nay mừng Ngân Khánh ngày thành lập, 22.09.1984 tại Toledo, Tây Ban Nha. Hai năm trước,bên mộ Thánh Phêrô ở Roma, đã ra đời phong trào tông đồ :Tổ Ấm Mẹ Giới Trẻ”. Ngay từ đầu, vị sáng lập của họ, Cha Rafael Alonso Reymundo, đã cố gắng truyền vào trong tâm hồn những thanh thiếu niên tụ họp quanh ngài,tình yêu đối với ba nhiệm vụ của Tổ Ấm Mẹ : bênh vực và bảo vệ Thánh Thể; bênh vực và bảo vệ thanh danh Đức Maria, nhất là trong đặc ân đồng trinh của Mẹ và cuộc chinh phục giới trẻ của Chúa Kitô. Chính trong phong trào tông đồ này đã nẩy sinh ơn gọi các Tỳ Nữ tiên khởi Tổ Ấm Mẹ, được kêu gọi sống trọn vẹn sứ mệng gồm ba phần nầy, trong sự kết hợp mật thiết với Đức Trinh Nữ Maria,kết hợp đời sống chiệm niệm và sự năng động tông đồ. Ra đời để phục vụ Giáo Hội và các linh hồn, các Nữ Tỳ muốn phản ảnh tình mẫu tử của Đức Trinh Nữ trong thế gian và nên dấu chỉ và chứng nhân cho Chúa. Các Nữ Tỳ Tở Ấm Mẹ là một gia đình thiêng liêng không định nghĩa mình theo chức năng công việc họ thực hiện,mà theo sự trung tín với đặc sủng của mình. Gia đình các Nữ Tỳ tổ Ấn được Giáo Hội chính thức công nhận ngày 08.12.1994 ở Cuenca,Tây Ban Nha,hiện có 96 người phân ra trong 13 nhà trên thế giới.

 

ĐỨC THÁNH CHA BIỂN-ĐỨC XVI, CÔNG DÂN DANH DỰ INTROD

(H2Onews 16.12) Kể từ hôm nay, Đức Biển-Đức XVI là công dân danh dự của thị trấn introd,trong Lũng Asoste, nơi mà những năm gần đây, Người đã qua một phần những kỳ nghỉ hè. Thị trưởng Introd tuyên bố ; Bằng cử chỉ nầy, cộng đồng địa phương muốn bày tỏ lòng biết ơn và những mối tương quan chân thành với Đức Thành Cha, nhờ sự hiện diện của đức Gioan-Phaolô II trước đó,rồi đến Đức Biển-đức XVI. Phần Người, Đức giáo hoàng đã nhấn mạnh rằng,nhờ chuỗi ngày các giáo hoàng lưu lại đó, mà đức tin của dân chúng ở Lũng Aoste không ngừng lớn mạnh. Người nói thêm : việc loan báo sứ điệp Kitô giáo trở nên ngày càng cấp bách hơn trong một xã hội đang nuôi dưỡng những ảo tưởng và những hy vọng giả dối, nhất là ở thanh thiếu niên, nhưng họ được Chúa kêu gọi biến cải thành gia đình con cái của Thiên Chúa.

 

PHÁT HÀNH PHẦN ĐẦU BẢN TÓM TẮT VIỆC ĐÀO TẠO GIÁO DÂN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

(Fides) Văn phòng thư ký về mục vụ thuộc HĐGM Bolivia đã phổ biến bản tóm tắt việc đào tạo thường xuyên giáo dân. Tựa đề của cuốn đầu tiên trong ba cuốn được dự trù cho việc đào tạo truyền giáo,là :”Lạy Chúa,con tìm kiếm Thánh Nhan Ngài”, đào tạo các thừa sai cho sứ mệnh Kitô học. Bộ sách dự trù có ba phần : Kitô học, Giáo Hội học và truyền giáo. Theo giải thích của Cha Fernando Bascopé, phần đầu nầy sẽ có một dẫn nhập cho phép biết phương pháp luận để đọc cuộc đời Chúa Giêsu, “phương pháp luận nầy mời gọi đọc Lời Chúa bằng con tim”. Cuốn sách gợi ý những giai đoạn để thực hiện việc đọc Lời Chúa nầy : soi sáng tâm hồn mình bằng Lời Chúa, bằng ánh sáng đức tin. Tâm hồn được chiếu sáng có thể hiểu được Lời Chúa; xin Chúa tha thứ tội lỗi, xin Lời Chúa thanh luyện tâm hồn; tâm hồn thấy mình tràn đầy Lời Chúa để có thể chiếu sáng thế giới bằng hình ảnh của Chúa Kitô. Bản văn nầy đã được gửi tới 18 cấp toà giáo hội để phân phối : đây là một dụng cụ cho phép giáo dân khai tâm tiến trình đào tạo truyền giáo, “bằng việc mời gọi đọc Lời Chúa bằng tâm hồn,để rao truyền Chúa Kitô với tâm hồn”.

 

THÊM MỘT LINH MỤC BỊ ÁM SÁT Ở BRASIL

(Fides) Linh mục người Brasil,don Alvino Broering, 46 tuổi, bị đâm bằng dao rạng ngày 14.12 trong bang miền nam Santa Caterina, do một người mà theo thông tin của cánh sát, sau đó y đánh cắp luôn xe hơi của Ngài. Bị đâm nhiều nhát ở lưng,bụng và mặt, Cha được chở tới bệnh viện Marieta Konder Bornhausen và được giải phẫu,nhưng đã không qua khỏi được. ĐGM Murilo Krieger,TGM giáo phận Florianopolis và các linh mục khác đã cử hành tang lễ cho Ngài. Mọi người đếu choáng váng vì cái chết bất ngờ và bạo lực nầy. Ngài là tuyên úy đại học Vale do Itajai và giám đốc quản trị đài phát thanh cộng đồng Conceição phát trên sóng FM,năm 2010 sẽ mừng 10 năm thành lập và Cha Alvino bắt đầu các chuẩn bị cho ngày kỷ niệm nầy. Ngài cũng là thành viên Viện Hàn Lâm Văn Học của Itajai và là một linh mục rất năng nổ trong thành phố và trong vùng nầy. Ngài thụ phong linh mục đượv 20 năm,được bổ nhiệm làm cha xứ chính toà Thánh Thể. Cuộc sống của Ngài rất đơn giản, vui tính, và được mọi người yêu mến.

 

CONGO : THÊM MỘT VỤ TẤN CÔNG TU VIỆN Ở VÙNG BUKAVU

(Fides) Vẫn còn những vụ bạo lực chống lại Giáo Hội ở Bakivu, thủ phủ Nam Kivu,phía đông Cộng hoà dân chủ Congo. Theo một thông cáo, đêm Chúa nhật 13.12, tu viện Đức Bà Sự Sáng ở Muresa lần nữa bị vây hãm bởi những người vũ trang. Bọn tấn công đã bị cảnh sát canh giữ vùng nầy - kể từ vụ tấn công mà chính tu viện nầy đã hứng chịu ngày 07.12, trong đó Nữ tu Denise Kahambo Murihirwa bị giết - truy đuổi. Trước tyình hình mất an ninh nghiêm trọng trong vùng nầy,tổng thống Joseph Kabila và các bộ trưởng đã qua ngày cuối tuần ở Bukavu và họp hội đồng bộ trưởng ngày 12.12. Ngày 15.12,Kitô hữu ở Bukavu sẽ thực hiện một cuộc biểu tình hoà bình, tiếp sau một thánh lễ trong các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Bukavu và giáo phận giáp giới Uvira. Cuối cùng, từ 15 đến 31.12, dân chúng Bukavu được mời gọi rung chuông,thổi còi hoặc đánh kẻng mỗi ngày vào giờ ngọ,để cầu xin hoà bình trở lại.

 

NGÀY HẸN RA PHÁN QUYẾT VỀ TRƯỜNG HỢP TỪ ‘ALLAH” Ở MALAYSIA

(Cathnews 17.12) Toà Án Tối Cao Malaysia đã ấn địng ngày 30.12 để đưa ra phán quyết của Toà về một đơn xin của Giáo Hội đề nghị chính quyền ngừng  ban một lệnh  sử dụng từ “Allah” để chỉ Thiên Chúa trong ngôn ngữ M ã-lai trong tờ tuần báo The Herald. Thẩm phán Tòa Án Tối cao Lau Bee Lan ấn định ngày nầy,sau khi đã nghe các biện hộ từ hai phía. Cố Vấn Liên Bang Mahamad Naser Disa biện hộ rằng bất cứ hình thức dùng sai từ thánh thiêng “Allah” sẽ là một  sự lăng nhục đối với quốc giáo và hiến pháp liên bang. Một trong các luật sư biện hộ cho Giáo Hội,Benjamin Dawson, nói rằng trường hợp nầy là về việc bộ trưởng nội vụ, người đã cấm sử dụng từ “Allah”, có thể ra lệnh cho một tổ chức tôn giáo phải gọi Thiên Chúa của họ như thế nào,hay không.

 

NHÀ SÁCH TÔNG ĐỒ Ở VATICAN MỞ CỬA LẠI VÀO THÁNG CHÍN 2010

(CNA 17.12). Osservatore Romano loan báo tuần nầy rằng Nhà Sách Tông Đồ Vatican đóng cửa để tu bổ vào ngày 14.07.2007, sẽ mở cửa lại cho công chúng vào ngày 20.09.2010. Trong bài báo đăng trong Osservatore Romano, Cesare Pasini, quản thư, cho biết nhiệm vụ nhà sách là chào đón các học giả trong một bầu khí suy tư và với tinh thần tìm tòi nghiên cứu”.”Được mở cửa lại sau ba năm, điều đầu tiên phải làm là cám ơn những người trước thời hạn sẽ quay lại Vatican để nghiên cứu, trả lại cho nhà sách vai trò của nó’ và cho chúng tôi có được niềm vui “bảo đảm hoạt động của cơ sở nầy”. Ông nói :”Chúng tôi không thể dấu niềm phấn khởi khi được quay lại nơi chúng tôi phục vụ”. Ông lưu ý rằng vào tháng 11,sẽ có chương trình tổ chức một ‘đại hội về Vatican như là một chỗ cho nghên cứu và như một cơ quan phục vụ các học giả”. Ông cũng thông báo sẽ có một ccuộc trưng bày ở Cánh Charlemagne với tựa đề “Để biết về Vatican. Nhà Sách Tông Đồ Vatican : Lịch Sử Mở ra tương lai”. Văn phòng Sưu Tầm Tem và Tiền của thành phố Vatican cũng thông báo sẽ phát hành những con tem đặc biệt để kỷ niệm ngày mở cửa lại nầy.

 

TRUNG QUỐC: THỐNG KÊ 2009 VỀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LỤC ĐỊA

(Fides 17.12) Những thống kê gần đây nhất về Giáo Hội Công giáo ở Trung Quốc lục địa,do Viện Đức Tin về các Nghiên Cứu Văn Hoá (FICS) cho biết ngày 08.12.2009, con số Công giáo cả nước khoảng 6 triệu, với 3390 giám mục,linh mục và phó tế,trong đó có 3.268 linh mục hoạt động và khoảng 100 giáo phận. Hơn 300 là những linh mục tu dòng trẻ các hội dòng quốc tế hiện diện ở Trung Quốc. Hơn 628 đại chủng sinh theo học trong 18 chủng viện và 630 tiểu chủng sinh trong 30 chủng viện. Các nữ tu đã khấn là 5.451 người thuộc 106 cộng đoàn dòng tu. Cộng đồng Công giáo lục địa điều hành 381 cơ sở từ thiện ( không kể các trung tâm phong cùi với 80 nữ tu làm việc), trong đó có 220 tạm y tế, 11 bệnh viện, 81 nhà hưu dưỡng, 44 nhà trẻ, một trường cao đẳng, 2 viện đào tạo nghề,22 cô nhi viện và trung tâm đón tiếp trẻ khuyết tật, 3 trung tâm phục hồi, 34 trung tâm phục vụ xã hội. Do lấy các nguồn từ các linh mục, vì thế các con số tương đối chính xác.

 

VỊ GIÁO PHẨM NGA CA NGỢI ĐỨC GIÁO HOÀNG VÌ ĐÃ THỪA NHẬN NHỮNG TRỞ NGẠI ĐẠI KẾT

(CWNews 16.12) Trong một tuyên bố mập mờ hai nghĩa, chánh vă  phòng đại kết Toà Thượng Phụ Moscou đã ca ngợi Đức Biển-Đức XVI vì đã không thúc đẩy dàn xếp một ‘hội nghị thượng đỉnh” với Thượng Phụ Chính Thống Nga Kirill. Trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Đức Der Spiegel, TGM Hilarion cho biết Đức giáo tông La Mã ‘hiểu rõ những khó khăn đang có” vốn đang làm xáo trộn các quan hệ giữa Moscou và Roma. TGM Hilarion đã gợi ý rằng Đức Cố giáo hoàng Gioan-Phaolô II không hoàn toàn hiểu rõ các vấn nạn nầy và đã quá nóng lòng dàn xếp một hội nghị thượng đỉnh vốn có thể “chỉ là một gặp gỡ ngoại giao và những cái bắt tay giữa các ống kính truyền hình”. Giáo Hội Chính Thống Nga muốn có nhiều kết quả hơn thế từ một cuộc gặp gỡ giữa Đức giáo hoàng và Đức thượng phụ :”Chúng tôi muốn có một sự đột phá trong các quan hệ chúng ta”. Sau đó TGM Hilarion lại liệt kê danh sách những điều kiện quen thuộc mà Toà thượng phụ Moscou đặ ra cho một hội nghị thượng đỉnh : chấm dứt việc chiêu mộ đạo của Công giáo ở Nga và Đông Âu và một giải pháp cho những căng thẳng giữa các cộng đồng Chính Thống và Công giáo Đông Âu ở Ucraina.

 

VỤ PHONG CHÂN PHƯỚC LỚN NHẤT LỊCH SỬ.

(H2Onews 17.12) Án phong chân phước lớn nhất toàn lịch sử đang được tiến hành, liên quan tới 900 Đấng tử vì đạo do bách hại tôn giáo trong thời nội chiến Tây Ban Nha,kể từ tháng 07.1936.Cha Jorge Lopez Teulón, thỉnh nguyện viên án phong thánh các Đấng tử vì đạo giáo phận Toledo nói : “Mọi sự khởi đầu vào năm 2000 với lễ tri ân rất lớn đối với các Kitô hữu tử vì đạo thế kỷ XX, tại Hí trường Colisée ở Roma. Một ít năm trước đó, vào năm 1997, Đức giáo hoàng yêu cầu liệt kê danh sách tất cả các Đấng tử vì đạo, để biết chính xác con số”. Các danh tính của ĐGM Eustaquio Nieto y Martin và khoảng 900 tử vì đạo khác được ghi trong sổ bộ của Thánh Bộ Phong Thánh từ 24.01.2005. Cha Lopez Teulón nhấn mạnh tầm quan trọng của án nầy :”Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội mà án phong thánh của một giáo khu được mở[…] là án của một nhóm đông đảo các Đấng tử vì đạo cầm đầu là một giám mục, vị giám mục đầu rtiên bị sát hại trong nội chiến 1936”.

 

TỔNG GIÁM MỤC MILINGO BỊ TƯỚC QUY CHẾ GIÁO SĨ

(CWNews 18.12) Vatican đã loan báo ngày 17.12 : TGM Emmanuel Milingo - vị giáo phẩm phản đạo người Phi Châu, kẻ đã tung ra cuộc vận động khắp thế giới về linh mỵc lập gia đình, chịu ảnh hưởng của nhân vật giáo phái người Hàn quốc Sun Myung Moon – đã bị tước áo dòng,bắt hồi tục. Tuyên bố của Vatican nói, vì ‘hạnh kiểm đáng trácch” của Milingo vốn đã dẫn đến việc ông bị đình chỉ [treo chén] theo giáo luật, vào năm 2002 và sau đó bị vạ tuyệt thông vào năm 2006, và vì ông ‘không cho thấy dấu hiệu ăn năn nào”, ‘Toà Thánh do vậy buộc phải áp đặt đối với ông hình phạt loại trừ khỏi quy chế giáo sĩ’. Năm 2001, Milingo đã bị treo chén sau khi ông bay sang New York để tham dự một lễ hôn phối,do mục sư Moon chủ trì, trong đó Milingo kết hôn với một phụ nữ Hàn quốc,Maria Sung. Sau khi hoà giải với Giáo Hội một thời gian ngắn, năm 2006, vị TGM người Phi Châu nầy lại truyền thức cho 4 người làm giám mục,mà không có sự đồng ý của Toà Thánh, do vậy bị vạ tuyệt thông tiền kết. Trong những tháng vừa qua, Milingo tiếp tục truyến chức giám mục trong các nghi lễ bất hợp lệ. Những việc nầy chứng minh ‘sự chai lì hỗn láo” và cho thấy cần phải có hành động kỹ luật. Vì nay Milingo bị coi là giáo dân, cho nên bất cứ vụ phong chức nào do ông thực hiện trong tương lai đều vô hiệu. Các vụ truyền chức giám mục mà ông đã làm cóthể tỏ ra hiệu lực,dù bất hợp kễ. Tuy nhiên,Vatican đã từ chối công nhận các vụ truyền chức nầy. Tuyên bố ngày 17.12 nói thêm rằng “quy chế giáo luật của những người giả định là giám mục sẽ còn như trước vụ truyền chức do Milingo trao cho”.

 

GIỚI TRẺ TOÀN THẾ GIỚI GỬI MỪNG GIÁNG SINH TỚI ĐỨC THÁNH CHA

(CAN 18.12) Chủ tịch HĐ giáo hoàng về Truyền Thông Xã Hội, Đức TGM Claudio Maria Celli, giải thích tuần nầy rằng giới trẻ khấp thế giới nay có thể gửi những lời chúc mừng Giáng Sinh tới Đư81c Thánh Cha Biển-Đức XVI qua website Pope2you.net . Phát biểu trên Radio Vatican, Vị TGM lưu ý rằng ngoài khả năng gửi một lá thư, giới trẻ còn có thể gửi Thiệp Giáng Sinh cho bạn hữu với hình ảnh Giáng Sinh liên quan tới cuộc đời của Đức Thánh Cha: “Chúng tôi muốn bầu khí Giáng Sinh nầy trở thánh một cuộc gặp gỡ sinh động hơn, đẹp đẽ hơn, sâu xa và có tính Giáo Hội hơn giữa giới trẻ và Đức giáo hoàng. Chúng tôi ngạc nhiên về sự chào đón sáng kiến nầy từ giới trẻ. Mới 15 ngày đầu kể từ khi tung ra trang web nầy, đã có hơn 5 triệu lượt truy cập và số thiệp Giáng Sinh điện tử đã được gửi là vào khoảng hơn 200.000

KHĂN LIỆM MỚI ‘THỜI CHÚA GIÊSU” KHÁC VỚI TẤM KHĂN LIỆM TURIN

(CathNews 19.11) Một tổ các nhà khảo cổ và khoa học gia quốc tế cho biết lần đầu tiên họ hò tìm thấy những mảnh một tấm khăn liệm từ thời Chúa Giêsu trong một ngôi mộ ở Giêrusalem,nhưng cách dệt lại khác với cách dệt tấm khăn liệm Turin. Vải vừa mới được tìm thấy có cách dệt đơn giản hơn. Thi thể của môt người đàn ông bọc trong các mảnh khăn liệm được tìm thấy trong một ngôi mộ có niên đại thời Chúa Giêsu gần thành phố cổ Giêrusalem, là một phần của nghĩa trang được gọi là Cánh Đồng Máu,nơi Giuđa Iscariot được cho là đã thắt cổ tự tử. Các nhà nghiên cứu tin rằng người đàn ông nầy là một thượng tế đạo Do Thái hoặc là thành viên lớp qúy tộc chết vì bệnh phong. Họ cho biết ông nầy được bọc trong một tấm vải với kiểu dệt hai đường rất đơn giản, rất khác với cách dệt phức tạp của Tấm Khăn Liệm Turin và họ tin rằng những mảnh vải nầy là đặc trưng cho vải dùng trong mai táng thời Chúa Giêsu. Họ kết luận Khăn Liệm Turin không bắt nguồn từ Giêrusalem thế kỷ thứ nhất.

 

VIỆT-NAM : CÁC PHẬT TỬ XIN TỔNG THỐNG SARKOZY CHO TỴ NẠN Ở PHÁP

(ZENIT. 19.12) Hai bức thư, ghi liên tiếp hai ngày 16 và 18.12.2009, do một ni cô và một nhà sư ký, thuộc cộng đồng “Làng Cây Mận” vừa được gửi đến tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, trong thư trình bày nguyện vọng được cho một chỗ tỵ nạn tạm thời cho 400 thành viên cộng đồng Bát Nhã,để có thế tiếp tục sống đời tu trì trong nhà mẹ,”Làng Cây Mận” và các nhà chi nhánh được vị thầy Thích Nhất Hạnh của họ thành lập trong vùng tây nam nước Pháp. Hai bức thư trìnj bày hoàn cảnh hiện tại của các tu sĩ, chiến dịch bách hại chống lại họ vào tháng 08.2009, việc trục xuất ngày 27.09, những cuộc tấn công các ngày 09,10 và 11, đã buộc nhà sư trụ trì không thể cho họ ở thêm nữa. Họ giải thích với ông Sarkozy rằng họ không thể chống lại sức ép của chính phủ Việt-Nam,nhưng không thể từ bỏ đời sống tu trì cộng đoàn của họ, vì vậy mà cộng đoàn Bát Nhã xin tỵ nạn ở Pháp và thượng toạ Thích Nhất Hạnh sẵn sàng đón nhận họ trong bốn tu viện do ông sáng lập ở Pháp. Họ cũng cho biết bạn bè thân hữu đông đảo ở châu Âu cũng như ở Hoa Kỳ bảo đảm đời sống vật chất cho họ. Bức thư cũng nhắc lại việc Pháp giúp đỡ các thuyền nhân qua đương kim bộ trưởng bộ ngoại giao và con tàu Ile de Lumière (Đảo Ánh Sáng.ND). Thư nhắc lên Thánh Phanxicô Atxidi và xin được gặp tổng thống Pháp.

 

HIỆP ƯỚC VỀ TIỀN TỆ

(VIS 19.12) Ngày 17.12 tại Bruxelles, giữa Liên Minh Châu Âu (do ngài Joaquin Almunia,ủy viên Ủy Ban Châu Âu) và Toà Thánh (do ĐGM André Dupuym sứ thần Toà Thánh cạnh Liên Minh Châu Âu) đã ký một hiệp ước về tiền tệ, thay thế cho thoả ướv ngày 29.12.2000, đưa đồng Euro như đồng tiền của Quốc gia Thành phố Vatican. Hiệp ước nầy sẽ có hiệu lực vào ngày 01.01.2010.

 

MỘT NGÀN TÍN ĐỒ HỒI GIÁO QUÁ KHÍCH XÔNG CHIẾM MỘT THÁNH ĐƯỜNG GẦN THỦ ĐÔ JAKARTA

(AsiaNews 18.12) Đêm 17.12,một đám đông tín đồ Hồi giáo,gồm đàn bà và trẻ em, đã tấn công Thánh đường Thánh Albertô, trong vùng nhiếp chính Bekast, cách Jakarta 30 cây số về hướng Đông. Tình hình hiện nay đã được kiểm soát, nhưng cồng đồng Công giáo địa phương lo sợ một sự leo thang trước lễ Giáng Sinh. Đêm 17.02 là ngày đầu tiên của Năm Mới Hồi giáo, bắt đầu tháng Muharram. Nguồn tin cho biết đám đông nầy là từ dân hai làng thuộc Bắc Bekasi nới đạo Hồi chiếm đa số. Nhà thờ Thánh Albertô, một nhà nguyện khởi xây từ 11.05.2008, mới chỉ hoàn tất phần tường và mái. Chỉ còn phải lát nền bằng gạch men. Dù chưa hoàn tất, nhà nguyện là nơi sẽ cử hành Lễ Giáng Sinh cho cộng đoàn Kitô giáo địa phương.

 

DÒNG ĐẠO BINH CHÚA KITÔ TIẾT LỘ VIỆC CHA MACIEL ĐẠO VĂN

(CNA) Trong một nỗ lực không dính líu đến những việc làm sai trái của vị sáng lập,Đạo Binh Chúa Kitô vừa cho lưu hành một tập ghi nhớ nội bộ nói chi tiết một tác phẩm linh đạo lâu nay được tôn kính được gán cho Cha Marcial Maciel là đạo văn một cuốn sách cuả một tác giả Tây Ban Nha ít nỗi tiếng. Theo truyền thống Dòng Đạo Binh, cuốn “Sách Thánh Vịnh Đời Sống của tôi” (El Salterio de mis días),được coi là do Cha Maciel viết trong thời kỳ ‘đại phúc lành” (1956 – 1959), khi vị sáng lập người Mexico nầy chịu một quy trình pháp lý theo giáo luật của Vatican cuối cùng đã bị đình hoãn. Bản ghi nhớ nay tiết lộ rằng văn bản nầy ,rất phổ biến trong Dòng Đạo Binh với bản gốc bằng tiếng Tây Ban Nha và một phần được dịch ra tiếng Anh lưu hành nội bộ, ‘dựa’ trên một tác phẩm ít được biết đến của một chính trị gia Công giáo người Tây Ban Nha, Luis Lucía (+ 1943) , trong đó đảng viên Dân chủ nầy suy tư về kinh nghiệm của ông khi bị cả chính phủ cộng sản trong thời nội chiến Tây Ban Nha ( 1936 – 1939) lẫn chính phủ dân tộc chủ nghĩa của Francisco Franco bách hại và kết án tử hình với ông,sau đổi thành án chung thân. Ông viết cuốn sách nầy vào khoảng thập niên 1930. Mặc dù lâu ngày bị bỏ quên, mợt ấn bản nhỏ được phát hành tại Valencia năm 1956. Dường như đó là sách mà Cha Maciel đã đọc ở Tây Ban Nha. Tác phẩm của Cha Maciel sao chép 80% bản gốc về nội dung lẫn văn phong.

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục