Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 28.12.2009 ĐẾN 03.01.2010 - ĐẦU TUẦN)

 

TỔNG HỢP TIN TỨC TRƯỚC LỄ NOEL

 

VATICAN BÊNH VỰC ĐỨC GIÁO HOÀNG PIÔ XII TRƯỚC SỰ CÔNG KÍCH CỦA NGƯỜI DO THÁI

(CWNews 24.12) Đáp lại những lời kêu ca phàn nàn của một số nhà lãnh đạo Do Thái giáo, Vatican đã đưa ra một văn kiện giải thích rằng với việc tuyên bố Đức giáo hoàng Piô XII là “Đấng Đáng Kính”, Giáo Hội không có ý định cắt đứt thảo luận phê phán về các quyết định đường lối mà Vị giáo tông nầy đưa ra trong Thế Chiến thứ II. Cùng lúc, tuyên bố của Vatican bênh vực Đức giáo hoàng Piô XII chống lại các cáo buộc rằng Người đã không bảo vệ dân tộc Do Thái khỏi vụ tàn sát. Tuyên bố của Vatican do Cha Federico Lombardi đưa ra ngày 23.12, gợi ý rằng tiến trình dẫn tới phong Chân Phước thông thường được hiểu do các tín hữu Công giáo am hiểu, nhưng “có thể đáng được giải thích cho qủng đại quần chúng, đặc biệt là công chúng Do Thái giáo vốn có thể hiểu được là rất nhạy bén với tất cả những điều có liên quan tới thờ kỳ lịch sử thế chiến II và Vụ Tán Sát Người Do Thái. Với việc tuyên bố rằng một cá nhân thực hành ‘nhân đức anh hùng”, Giáo Hội khẳng định ‘ “chứng từ đời sống Kitô giáo mà người ấy đã tỏ cho thấy”, chứ tuyệt nhiên không nhất thiết đưa ra bình luận nào về ‘ảnh hưởng lịch sử của tất cả các quyết định có tác dụng”. Trích dẫn lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã nói khi Người giải thích việc phong chân phược cho một vị giáo tông gây tranh cãi khác, Đức giáo hoàng Piô IX – tuyên bố cho biết : trong việc phong chân phước một người nào trong con cái mình, Giáo Hội không tôn vinh những quyết định lịch sử đặc thù mà người đó có thể đã đưa ra, nhưng đúng ra là chỉ rõ ra người ấy như là một người đáng noi gương bắt chước và tôn sùng vì các nhân đức của người ấy, nhằm ca ngợi ân sủng Chúa chiếu toả rạng ngời trong các nhân đức ấy. Tuyên bố của Vatican hoan nghênh tiếp tục nghiên cứu vai trò của Đức giáo hoàng Piô XII trong thế chiến thứ II.Tuy nhiên tuyên bố nói rõ :” Bất luận thế nào, sự quan tâm và lo lắng của Đức Piô XII đối với số phận của những người Do Thái - một điều chắc chắn liên quan đến việc đánh giá các nhân đức của Người – cũng đã được chứng thực và thừa nhận rộng rãi bởi nhiều người Do Thái”. Vatican cũng đã nói rằng mặc dù các Đức giáo hoàng Piô XII và Gioan Phaolô II được tuyên bố là “Đấng Đáng Kính” trong cùng ngày,nhưng án phong chân phước của hai Vị tách rời nhau và ‘không có lý do gì để tưởng tượng rằng cả hai Vị sẽ được phong chân phước cùng chung nhau trong tương lai”.

 

BỔ NHIỆM MỚI.

(VIS 24.12) Ngày 24.12,Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm

+ Christian Bock làm ủy viên Hội Đồng điều hành Văn Phòng Toà Thánh về Đánh Giá và Xúc Tiến các đại học và phân khoa đại học thuộc Giáo Hội.

+ Cha Olivier Schmittaeusler,M.E.P, làm giám mục phó tông toà Nam-Vang,Campuchia (31.946 km2; dân số 5.387.000; 13.085 Công giáo; 58 linh mục;111 tu sĩ). Sinh năm 1970 tại Starsbourg,Pháp;thụ phong LM năm 1998 và cho tối nay là thư ký HĐGM Campuchia.

 

LỄ GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÁM MỤC LI JING TRONG TƯ CÁCH TÂN GIÁM MỤC

(AsiaNews 24.12) ĐGM Joseph Li Jing,41 tuổi, đang chuẩn bị cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh đầu tiên của Ngài trong tư cách giám mục giáo phận Ningxia (Tây Bắc Trung Quốc),kế nhiệm ĐGM JB Liu Jingshan,96 tuổi, đúng hai năm làm GM phó, 21.12.2007. Ngài là GM được cả Toà Thánh lẫn nhà nước công nhận. Dưới khí hậu băng giá, hàng trăm tín hữu Công giáo từ khắp nơi trong Giáo phận đến chật kín nhà thờ chính toà. ĐGM cho biết ngài sẽ ở lại nhà thờ chíng toà sau các ngày lễ Giáng Sinh và đi thăm các giáo xứ khác, 16 thánh đường và trung tâm cầu nguyện. Trong năm năm tới đây, ngài sẽ trùng tu các nhà thờ và phụ hồi nhiều trung tâm cầu nguyện, sao cho các linh mục quản xứ có được những chỗ xứng đáng để sống và phục vụ [ ĐGM Li sinh năm 1968, thụ phong LM năm 1996; tấn phong GM phó năm 2007 ở tuổi 39. Tu học ở Đức, có bằngh thạc sĩ thần học mục vụ. Giáo phận hiện có 12.000 tín hữu Công giáo]

 

CÁC GIÁM MỤC HÀN QUỐC : ÁNH SÁNG GIÁNG SINH CHIẾN THẮNG BÓNG TỐI CHỦ NGHĨA DUY VẬT

(AsiaNews 25.12) Đánh bại nền văn hoá sự chết, chiến thắng chủ nghĩa tư bản và các xung đột đang làm ô nhiệm xã hội, chia sẻ tình yêu Chúa Kitô vối những người thân yêu và lân cận, xây dựng một nền văn hoá sự sống đích thực”. Đó là những gì các giám mục yêu cầu người dân Hàn quốc trong thông điệp Giáng Sinh các ngài gửi cho các tín hữu của mỗi giáo phận. ĐHY Nicholas Cheong Jinsuk, TGM giáo phận Séoul, nhấn mạnh rằng vấn nạn cấp bách nhất của xã hội chúng ta là ‘chủ nghĩa duy vật”, vốn làm nghèo “tất cả mọi giá trị khác”. ĐHY nói thêm rằng “bao lâu dân chúng còn đặt tiền bạc và tài sản lên trên đỉnh thang giá trị”, thì họ sẽ sống riêng biệt một mình, và một cộng đồng những cá thểriêng lẻ chỉ có thể trở thành mảnh đất cho xung đột và chia rẽ”. Trong bối cảnh nầy, - ngài giải thích – chúng ta hướng tới “phủ nhận giá trị sự sống”. ĐHY nhấn mạnh rằng ‘cần phải phỵc hồi các giá trị đích thực” và ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo xã hội dân sự ‘đưa ra những sáng kiến trong lãnh vực nầy”. Đức TGM Andreas Choi Chang-mou,TGM giáo phận Kwangju, giải thích rằng “ trong bối cảnh nầy, nơi đâu văn hoá sự chết chi phối thế giới, để sống như là con cái sự sáng,chúng ta phải bước đi trong ánh sáng chân lý”.

 

EDWARD SCHILLEBEECKX, NHÀ THẦN HỌC GÂY TRANH CÃI, QUA ĐỜI Ở TUỔI 95

(CWNews 24.12) Cha Edward Schillebeeckx, một nhà thần học dòng Đa Minh có uy tín, đã từ trần tại nhà riêng ở Hòa Lan ngày 23.12 ở tuổi 95, sau một thời gian dài lâm bệnh. Sinh ở Bỉ, cha đã là cố vấn cho các giám mục Hà Lan trong suốt công đồng Vatican II. Về sau công trình thần học của cha nhấn mạnh chức linh mục phổ quát của hàng giáo dân, tới một mức độ mà Thánh Bộ Tínb Lý Đức Tin đã đưa ra mọt lời khiển trách vào năm 1986 rằng các giả thuyết của cha đi ngược với các giáo huấn của Giáo Hội

 

 

TỔNG HỢP TIN TỨC TUẦN TỪ 28.12.2099 ĐẾN 03.01.2010

 

ĐỨC THÁNH CHA NÊU BẬT HOẠT ĐỘNG VÌ HOA BÌNH CỦA GIÁO HỘI CHÂU Á

(UCAN 28.12) Trong thông điệp Ngày Lễ Giáng Sinh, Đức Thánh Cha đã nêu bật vai trò của Giáo Hội ở Á Châu như “men hoà giải và hoà bình”, nhất là ở Sri Lanca,bán đảo Triều Tiên và Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha nói Giáo Hội trên toàn thế giới ‘dâng tặng” Chúa Giêsu ‘cho tất cả những ai tìm kiếm Người với tấm lòng chân thành, cho những người hèn mọn và sầu khổ trên trái đất, cho các nạn nhân của bạo lực và cho tất cả những ai khao khát hoà bình. Trong thông điệp nầy,Đức Thánh Cha cho biết Giáo Hội bày tỏ tình liên đới và hy vọng vào Chúa Kitô cho nhân loại không cgỉ chịu ‘cơn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng”,mà ‘còn cả một cuộc khủng hoảng đạo đức”,cũng như “những vết thương gây bao đau khổ do các cuộc chiến và xung đột”. Giáo Hội khắp thế giới ‘bày tỏ đoàn kết với các nạn nhân thiên tai và nghèo đói, kể cả ở trong các quốc gia giàu có”. Hơn nữa, khi đối diện với ‘tất cả những ai di cư khỏi quê hương và đang chịu đói khổ, bất bao dung và suy thoái môi trường”, Giáo Hội là một trong những người kêu gọi ‘một thái độ chấp thuận và ân cần tiếp đón’. Người nói: Khắp nơi, Giáo Hội công bố Tin Mừng Chúa Kitô, cho dù cả khi phải đương đầu với ‘bách hại, phân biệt đối xử,tấn công và có những khi chịu sự lãnh đạm thù nghịch”. Người nói Giáo Hội ở Thánh Địa đang cổ vũ dân chúng “từ bỏ mọi lý lẽ thường tình về bạo lực và báo thù” và để tái dân thân vào tiến trình dẫn tới sống chung hoà bình. Người cũng nói về hoạt động của Giáo Hội ở Iraq, cảnh ngộ của con số Kitô hữu đang sút giảm khắp trong Trung Đông và tình cảnh bi đát trong nhiều vùng miền ờ Châu Phi, gồm Congo,Guinê và Niger. Người kết thúc với việc gửi lời chúc Giáng Sinh bằng 65 ngôn ngữ, gồm cả tiếng Bengal, Campuchia, Trung Quốc,Phi Luật Tân, Ấn Độ,Indonesia,Nhật,Hàn quốc,Malayalam,Mông Cổ,Tamil,Thài,Urdu và tiếng Việt. Nhiều người dân Á Châu có mặt ở quảng trường Thánh Phêrô đã vỗ tay hoan hô khi nghe Người nói tiếng họ.

 

THÊM HAI GIÁM MC ÁI NHĨ LAN T CHC

(CWNews 28.12) hai giám mục phú tá Tổng giáo phận Dublin đưa đơn xin từ chức vào đêm vọng Noel, đưa con số các giám mục Ái Nhĩ Lan  từ chức lên bốn vị,tiếp theo sau một bản tường trình gây thiệt hại về việc điều khiển các báo cáo về lạm dụng tình dục. Hai GM Eamon Walsh và raymond Field đã đưa ra một tuyên bố ngắn loan báo đơn xin từ chức của các ngài. Trong phần xin lỗi các nạn nhân, hai vị không thừa nhận bất cứ việc làm sai trái nào từ phía các Vị - một sự bỏ sót đạ bị tờ Irish Time lưu ý và chỉ trích. Một GM thứ năm đã được nêu tên trong bản báo cáo Uỷ ban Murphy, ĐGM Martin Drennan giáo phận Galway, đã quyết li65t kháng cự sức ép từ chức, nói rằng Ngài không làm điều gì sai trái trong việc xử lý những trường hợp lạm dụng tình dục. ĐGM Donal Murray giáo phận Limerick và James Moriarty giáo phận Kildare đã từ chức đầu tháng nầy.

 

VATICAN NGHIÊNG VỀ KHOAN DUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TẤN CÔNG ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CWNews 28.12) Người phụ nữ nhảy qua hàng rào xô ngã Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ đêm ở đền tgờ Thánh Phêrô đã bị giữ trong một bệnh viện tâm thần ở Roma, trong khi các giới chức Vatican cân nhắc các lựa chọn pháp lý. Cha Lombardi nói rằng Đức Thánh Cha đã tha thứ cho kẻ tấn công Người,Susan Maiolo. Cha nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy Maiolo có ý định làm hại Đức giáo tông. Nếu Maiolo bị cho là tâm thần bất ổn,như đa số những người quan sát mong đợi, thì bà sẽ không phải truy tố. Do vụ việc xảy ra bên trong Vatican,chi nên Toà Thánh có quyền hạn xét xử trường hợp nầy. ĐHY Roger Etchegaray, 87 tuổi,người cũng bị ngã và bị gãy chân, được cho biết là sức khoẻ tốt sau khi tiến hành phẩu thuật hông.

 

NHẬT BÁO VATICAN CA NGỢI CÁC SÁCH VỀ BEATLES,ROLLING STONES

(CWNews 28.12) Trong số ra ngày 25.12, tờ nhật báo Osservatore Romano ca ngơi hai cuốn sách mớicủa Mark Hayward dành riêng cho [hai ban nhạc] The Beatles (The Beatles : On Camera,Off Guard 1963 – 1969)và The Rolling Stones (The Rolling Stones : On Camera, Off Guard 1963 – 1969), gồm hình ảnh (đa số chưa được công bố). Phần xã luận tờ Osservatore Romano được Giuseppe Fiorentino và Gaetano Vallini viết. Ông nầy đầu năm nay đã tưởng niệm năm thứ 50 bộ phim hippi Easy Rider (Hippi : phong trào thập niên 1970.ND].

 

THƯỢNG PHỤ NGA GỬI LỜI CHÚC MỪNG GIÁNG SINH TỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CWNews 28.12) Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill đã gửi lời chúc mừng Giáng Sinh tới Đức Thánh Cha Biển Đức XVI. Thông điệp của vị giáo phẩm Nga nầy -  cũng được gửi cho các nhà lãnh đạo kitô giáo khác -  nói :”Dưới những điều kiện của nền văn minh hiện đại, khi mà nhuều người đánh mất phương hướng tinh thần và đạo đức luân lý, thì Ngôi Sao Bê Lem vẫn đang chỉ đường đến với Chúa cho tất cả những ai tìm kiếm ánh sáng Chân Lý Chúa”. Giáo Hội Chính Thống Nga vốn trung thành với lịch Giu-liêng cũ, sẽ mừng Lễ Chúa Giáng Sinh vào ngày 07 tháng Giêng. 2010

 

THÁI LAN BẮT ĐẦU TRỤC XUẤT NGƯỜI H’MONG VỀ LÀO.

(AsiaNews 28.12) Mặc cho các tổ chức nhân quyền phản đối, chính phủ Thái đã xác nhận họ sẽ trục xuất 4.506 người H’mong về lại Lào,nơi các thành viên của nhóm sắc tộc thiểu số của họ bị phân biệt đối xử và đán áp. Việc hồi hương bắt đầu từ ngày 28.12. Gần 100 xe tải đang chờ để di chuyển người H’mong khỏi tỉnh Petchaboon đến tỉng Nọng-Khai. Theo chính phủ Thái, những người dân nầy sẽ được gửi trả lại phù hợp với các quy tắc nhân quyền. Các quan chức Lào đã thăm trung tâm Huay Nam Khaow, nơi những người dân tha hương sinh sống và đã hứa họ sẽ được tiếp đón ân cần tử tế ở nhà. Được biết đến như là ‘những đồng minh bỉ bỏ quên” của Hoa Kỳ, dân H’mong Lào được lính Mỹ tuyển mộ trong chiến tranh Việt Nam. Nhiều người đã bỏ trốn năm 1975,khi Pathet Lào cộng sản lên nắm quyền. Hàng chục ngàn người đã định cư ở Hoa Kỳ. Mỹ bày tỏ quan ngaị về cuộc hồi hương bó buộc nầy và số phận đang chờ đợi người H’mong một khi họ quay về lại Lào. Một số người [159 người] sẽ được ở lại Thái Lan,nếu như đơn xin quy chế tỵ nạn của họ được chấp nhận [nhưng sẽ bị giữ lại trong một khách sạn cho tới khi có thể di chuyển tới một quốc gia thứ ba]. Tuy vậy nhà cầm quyền Thái đã liên tục từ chối không để Cao Ủy LHQ về Người Tỵ Nạn và các tổ chức từ thiện Công giáo (thay thế Thầy Thuốc Không Biên Giới), được tiếp xúc với các trại tỵ nạn, nơi người H’mong đang bị giữ, mà chỉ cho phép các quan sát viên LHQ giám sát tiến trình hồi hương, nhằm tránh bị dư luận quốc tế chỉ trích.

 

MYANMAR : PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU KẾT HỢP MỪNG LỄ GIÁNG SINH

(UCAN 28.12) Hơn 300 tín hữu Công giáo và 700 Phật tử cùng họp nhau mừng Giáng Sinh tại làng Ohn-pin-su, nơi chỉ có duy nhất một gia đình Công giáo. Những người đền từ các làng ở giáo xứ Pantanaw (20 làng, trong đó 12 làng có hơn 25 gia đình Công giáo; còn lại ít hơn 10 gia đình Công giáo), phiá nam Yangon, để tham dự sự kiện nầy,nơi thông điệp là sự kết hợp nên một giữa tín hữu hai tôn giáo. Sein Mary từ gia đình Công giáo duy nhất của làng nói :”Mặc dù khác tôn giáo, tất cả chúng tôi hiệp nhất nên một và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi có ai cần điều gì”. U Thein Shwe,46 tuổi,một Phật tử, nói việc mừng lễ nầy là một dịp lớn lao với tôi và những dân làng theo đạo Phật khác có thể cảm nghiệm không khí lễ Giáng Sinh”. Cha quản xứ Hubert Aung Thein Naung, 44 tuổi, cho biết đây là năm thứ ba lễ Giáng Sinh được cử hành trong làng nầy. “Cả các nhà sư Phật giáo cũng đến giúp chúng tôi và trang trí điện đóm. Liên hệ giữa Công giáo và Phẫt tử rất tốt”. Đêm giáng sinh có phát quà là quần áo cho 118 em, có các điệu vũ sắc tộc Karen do các nhóm Phật tử biểu diễn, nhạc và vũ điệu do các dân làng và giáo dân Công giáo.

 

GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ MẤT CẢM THỨC VỀ THIÊN CHÚA

 (VIS 29.12) Trong thông điệp của Người gửi những người tham dự vào lần gặp gỡ thứ 32 do Công đoàn Taizé vận động,diễn ra từ 29.12.2009 đến 02.01.2010 ở Poznan,Ba Lan, Đức Thánh Cha đã yêu cầu “ đi gặp gỡ những ngưởi nam và nữ đã đánh mất cảm thức về Thiên Chúa, những kẻ đang mò mẫm đi tìm kiếm Chúa, thỉnh thoảng không biết Chúa”. Thông điệp tiếp tục :” Những người nầy cần gặp được những chứng nhân đích thực, hầu cho gương mặt Chúa Kitô chiếu sáng cho họ. Xin Thiên Chúa thôi thúc ánh chị em có những cử chỉ và lời nói mà sau khi về lại quê hương mình, sẽ khiến hy vọng đang làm cho các anh chị em sống và sự thúc đẩy mạnh mẽ mà Thánh Linh Chúa muốn ban cho mọi sự sống con người, có thể đến được với tha nhân”. Đức Thánh Cha kết luận với phép lành Tòa Thánh ban cho tất cả những người tham dự cuộc gặp gỡ nầy, cho các thầy ở Taizé, cho tất cả mọi người đã tổ chức cuộc hành hương nầy,cho các mục sư và gia đình đón tiếp họ.

 

HIỆP HỘI Y TẾ CÔNG GIÁO (CHA) PHỦ NHẬN CHIA RẺ VỚI CÁC GIÁM MỤC VỀ CẢI TỔ Y TẾ

(CWNews 29.12) Nghi ngờ giá trị của một bài báo trên tờ New York Times số ra ngày 26.12,Soeur Carol Keehan,chủ tịch và giám đốc điều hành CHA, đã phủ nhận rằng tổ chức của Soeur rạn nứt với HĐGM Hoa Kỳ về việc dùng ngân sách liên bang tài trợ cho nạo phá thai trong việc xây dựng luật cải tổ y tế. Soeur nói :” không hề có một chút bất đồng nào giữa CHA và các giám mục. Chúng tôi tin có một khả năng và triển vọng lớn lao rằng trong uỷ ban thảo luận,chúng tôi có thể làm việc hướng tới một giải pháp sẽ ngăn ngừa được việc sử dụng ngân sách để tài trợ cho nạo phá thai”.

 

NÊU RA TÊN CÁC LINH MỤC NGƯỜI ÁI NHĨ LAN BỊ TỐ CÁO LÀM VIỆC Ở HOA KỲ

(CWNews 29.12) BishopAccountability.org (Trách nhiệm giải trình các Giám Mục), nơi lưu giữ trên Internet dữ liệu về tên tuổi,các bài viết và các văn kiện liên quan với khủng hoảng lạm dụng tình dục của các giáo sĩ, đã nêu ra những danh tính của hơn 60 linh mỵc người Ái Nhĩ Lan đã làm việc ở Hoa kỳ và đã bị tố cáo lạm dụng tình dục. Terence McKierman, đồng điều hành trang BishopAccountability.org, nói :”Các giám mục [ở Ái Nhĩ Lan] cũng giống như các giám mục ở đây, dã thuyên chuyển các linh mục bị tố cáo khắp đó đây,kể cả dù các ngài biết là họ nguy hiểm. Không may là những chỗ mà các ngài đặt các linh mục nầy lại gồm có cả trong nội bộ chúng ta. Như vậy. xét về cơ bản, cuộc khủng hoảng Ái Nhĩ Lan đã thành cuộc khủng hoảng của chúng ta”.

 

NGƯỜI HOA KỲ XÂM NHẬP BẮC TRIỀU TIÊN ĐỂ YÊU CẦU KIM JONG-il ĂN NĂN TỘI

(AsiaNews 29.12) Robert Park,một người Mỹ gốc Hàn quốc, đã vượt qua biên giới với Bắc Triều Tiên một cách bất hợp pháp vào ngày Giáng Sinh, để yêu cầu Kim Jong-il và các nhà lãnh đạo cộng sản khác phải’ăn năn thống hối’ vì những tội lỗi của họ và giải phóng dân bắc Triều Tiên khỏi ách nô lệ. Ông Park cầm đầu một liên minh các nhà hoạt động Kitô hữu làm việc nhằm thúc đầy nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Trước khi tiến hành sứ mệnh của mình, ông nói ông không mong nước được chính phủ Hoa Kỳ giải thoát và rằng ông sẽ ở lại Bắc Triều Tiên cho tới khi các trại tù bị đóng cửa. Người đàn ông 29 tuổi nầy xâm nhập vào một trong những đất nước đán áp nhất trên thế giới, bằng việc vượt qua Sông Tuman đóng băng, từ mạn biên giới với Trung Quốc. Một thành viên của tổ chức nầy, hộ tống anh tới biên giới, cho biết khi vượt qua sông, Park kêu ầm lên rằng anh mang tình yêu Thiên Chúa theo với mình. Người làm chứng nói :”Bờ bên kia con sống hoàn toàn im lặng. chúng tôi cho rằng anh ta đã bị lính biên phòng Bắc Triều Tiên bắt giữ ở đó. Nhưng chúng tôi không biết gì về số phận của anh ta”. Trong thư anh gửi cho các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, - được phổ biến ngày 26.12 – Park viết :”Hôm nay,tôi công bố Tình yêu và sự tha thứ của Chúa Kitô đối với các Vị. Thiên Chúa hứa ban lòng xót thương và nhân từ cho những ai thống hối ăn năn. Người yêu thương các Vị và muốn cứu rỗi các Vị và toàn thể Bắc Triều Tiên hôm nay”

 

CÁC KITÔ HỮU NHÌN THẤY ĐỨC BÀ TRONG ÁNH SÁNG XUẤT HIỆN TRÊN BẦU TRỜI CAIRÔ


Cairo (AsiaNews 29.12) Báo Trung Đông trực tuyến (Midlle East Online) đưa tin:  Một con chim bay trên tháp chuông  Thánh Đường Cốp ở Al-Warrak, một vùng ngoại ô thủ đô Ai cập. Sau đó,một người mặc áo dài trắng và xanh dương hiện ra. Với các Kitô hữu và một số tín đồ hồi giáo, đó là sự hiện ra của Đức Bà; với những người khác, đó là một trò đánh lừa tạo ra bởi việc dùng các chùm laser. Trong nhiều tuần lễ, một đám đông tim lặng lên đến hàng ngàn đã tụ họp nhau lại trước thánh đường vào khoỏng giờ sáng,mắt ngước nhìn bầu trời. Khi ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên tháp chuông thánh đường, họ bật lên với những tiếng kêu sững sờ. Cha Fishay, linh mục quản xứ, nói :”Người đầu tiên phát hiện ta Đức Trinh Nữ Maria là một người theo đạo Hồi. Ông đã quây một băng video và chụp những tấm hình,rồi phân phát cho mọi người”. Hassan, người anh em đạo Hồi nầy,nói ông đang ngồi ở trong một qúan cà phê địa phương khi, vào khoảng 8:30 tối,ông nhìn thấy một ánh sáng mạnh mẽ đến từ thánh đường. Thêm nhiều người dân trên đường bắt đầu để ý đến ánh sáng nầy và nhìn thấy một con chim bay lượn trên thánh đường. Vào khoảng 2 giờ sáng, người ta nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria hiện ra trong áo dài trắng và xanh dương. Cá c tín đồ đạo Hồi không phủ nhận những gì trông thấy,nhưng tuyên bố đó là một trò bịp do các chùm tia laser tạo ra. Nhưng với Rami: “Chính là Bà,với y phục xanh dương và trắng’. Cha Fishay nói với một giọng thận trọng :”Thánh đường đóng cửa vào buổi tối. Chúng tôi đã không có mặt ở đó khi hình ảnh nầy xuất hiện lần đầu;vì thế chúng tôi đã quyết định trở lại vào đêm thứ hai và chúng tôi đã nhìn thấy con chim bay lượn trên thánh đường, sau đó là ánh sáng”. Kawkab Munir Shehata,39 tuổi, tin chắc chắc những gì Chị đã nhìn thấy. quả thật bà mẹ hai con nầy nói rằng Đức Trinh Nữ Maria phục hồi cho Chị thị lực mắt trái đã mất. Chị nói ;” Lúc ấy khoảng 3:40 sáng, tôi cảm thấy nỗi buồn phiền mênh mang kéo dài khoảng một khắc. Sau đó tôi ngất ngây khi thấy mình có thể nhìn được rõ ràng.nay mắt trái tôi còn tốt hơn cả mắt phải nữa”. Với một số người, việc Đức trinh Nữ Maria hiện ra là một câu trả lời cho một bài báo xuất hiện trong một tạp chí do Đại học Al-Azhar phát hành đặt vấn đề các nền tảng Kitô giáo. Cha Fishay nói :” Ước gì việc Mẹ hiện ra là để đem mọi người gần lại với nhau hơn; mong sao nó chấm dứt tìng trạng căng thẳng giữa người theo đạo Hồi và Kitô hữu và chấm dứt chủ nghĩa cực đoan. Ước gì nó mang lại sự tha thứ như đaq4 từng xảy ra ở Ai Cập”. Mong sao đó là một dấu hiệu hy vọng đối với các Kitô hữu Cốp ở Ai Cập, chỉ chiếm 10% dân số toàn đất nước và đã từ qúa lâu nay bị gạt ra sống bên lề xã hội, thường xuyên là nạn nhân của bạo lực.

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 

 


Về Trang Mục Lục