Tin Tức Giáo Hội Qua Một Vài Hình Ảnh

 

 

Phát ngôn viên Toà Thánh lm. Federico Lombardi trong buổi họp báo công bố lá thư của ĐGH Benêđictô XVI gửi cho các đức giám mục trên thế giới hôm thứ Năm 12-3-2009.  ĐGH nhìn nhận sự sai lầm khi Ngài cố gắng hoà giải cho một giám mục phủ nhận sự kiện lò thiêu người thời Đức Quốc Xã đã gây nhiều cuộc tranh cãi và chỉ trích Ngài.  Những chỉ trích ác ý này không những từ nhiều bên mà ngay trong giới Công Giáo, đã làm Ngài buồn lòng.  Đức Giáo Hoàng bày tỏ tâm tư trong lá thư gửi các giám mục thế giới để mong tìm một kết thúc cuộc khủng hoảng nặng nhất trong 4 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng của Ngài.

 

 

ĐGH Bênêđictô XVI đang lắng nghe Rabbi Sheay Yashuv Cohen (đứng), niên trưởng tư tế Haifa phát biểu trong buổi họp tại Vatican hôm 12-3-2009.  Người lãnh đạo Do Thái giáo để nghị ĐGH mang môn học về lò diệt chủng (Holocaust) trong các trường Công Giáo để tránh các cuộc bài Do Thái trong thế hệ tương lai.

 

 

 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và phái đoàn Do Thái Giáo trong cuộc họp tạo sự thông cảm và kính trọng trong việc giảng dạy về tôn giáo giữa Công Giáo và Do Thái Giáo

 

 

Giám Mục Richard Williamson vể lại Anh Quốc sau khi bị Á Căn Đình trục xuất.  ĐGH nhìn nhận sai lầm khi hủy bỏ vạ tuyệt thông cho Giám Mục Williamson, người đã phủ nhận các lò thiêu sống người Do Thái thời Đức Quốc Xã. ĐGH cũng cảm thấy bị tổn thương vì những chỉ trích từ nhiều phía về quyết định này.


Về Trang Mục Lục