Hội nghị kỳ I-2009 của Hội đồng Giám mục Việt Nam (Bản tin số 1)



Hội nghị kỳ I-2009 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (13.04.2009) - Vào lúc 8g00 tối nay, thứ hai 13.04.2009, HĐGMVN đã chính thức khai mạc hội nghị kỳ I-2009 tại Bãi Dâu, Vũng Tàu. Hầu hết các giám mục đang tại chức đều hiện diện, chỉ trừ hai Đức cha chính của giáo phận Thái Bình và Cần Thơ không thể có mặt vì tuổi cao sức yếu.

Được biết hiện nay HĐGMVN có 44 thành viên, gồm 1 Hồng y, 2 Tổng giám mục, 23 giám mục chính toà, 2 giám mục phó, 4 giám mục phụ tá, và 12 giám mục đã nghỉ hưu. Trong hội nghị lần này, HĐGMVN đã mất đi một thành viên đáng kính là Đức Cố Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng. Tuy nhiên, Chúa đã ban thêm cho HĐGMVN những thành viên mới là Đức cha chính giáo phận Bắc Ninh, Đức cha chính giáo phận Ban Mê Thuột, và hai Đức cha phụ tá của hai tổng giáo phận Hà Nội và Tp. HCM.

Sau lời tuyên bố khai mạc của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, Đức Tổng giám mục Hà Nội, Tổng thư ký của HĐGMVN, đã giới thiệu chương trình nghị sự cho hội nghị lần này. Theo đó, chủ đề lớn nhất sẽ là chuẩn bị cho việc cử hành Năm Thánh 2010 và chuyến đi Rôma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chương trình nghị sự cũng sẽ quan tâm đến trang web của HĐGM và nhiều vấn đề khác trong 6 tháng vừa qua.

Trước khi bước vào hội nghị, các giám mục đã cùng nhau chầu Thánh Thể. Hội nghị diễn ra trong tuần bát nhật lễ Phục Sinh, nghĩa là trong ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh, Đấng đã hứa sẽ ở với Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể. Chính vì thế, Đức cha Chủ tịch nhấn mạnh rằng: “Với ơn Chúa và với thiện chí của các mục tử trong Giáo Hội, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ bước đi trong hi vọng, dù vẫn có những thử thách phải đối diện và những khó khăn phải giải quyết.”



Nguồn: Website Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

hdgmvietnam.org


Về Trang Mục Lục