VATICAN TRẢ LỜI CHO NHỮNG CHỈ TRÍCH

 

XBVN 12/5/2009 – Trả lời cho những phê bình chỉ trích ở Israel về bài phát biểu của Đức Giáo hoàng vào ngày thứ hai ở đài tưởng niệm Yad Vashem, Vatican đã đáp lại bằng cách nhấn mạnh rằng Đức Bênêđictô đã gợi lên Shoah nhiều lần trước bài diễn văn của ngài ở Yad Vashem, mà ngài đã muốn tập trung vào sự tưởng niệm.

Cha Lombardi đã giải thích với báo chí rằng Đức Thánh Cha đã muốn “giữ trọn” đề tài của cuộc tưởng niệm, mà rõ ràng là đối tượng của đài tưởng niệm. Ngài đã từng nói “về vấn đề này nhiều lần và về sự kiện rằng ngài là người Đức”, nhất là dịp đến thăm trại tập trung Auschwitz.

Cha Lombardi khẳng định: “Ngài không nghĩ rằng cứ mỗi lần là ngài phải lập lại (điều đó)”. Dịp này cha phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng tái khẳng định rằng Đức Thánh Cha “chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ ở trong phong trào giới trẻ của Hitler” mà các thành viên của nó là “những người tự nguyện”.

Cha Lombardi cho biết khi ngài là chủng sinh, lúc 16 tuổi, ngài đã bị sáp nhập cũng với các bạn ở chủng viện của ngài vào trong một nhóm phòng không của thành phố nơi ngài đi học.

Cha nhấn mạnh: “Điều đó không liên quan gì đến chủ nghĩa Đức quốc xã và ý thức hệ của nó” và khẳng định rằng “nói những điều sự thật, chứ không sai lệch, về những điểm nhạy cảm như thế thì thật là quan trọng”.

Chủ tịch nghị viện, ông Reuven Rivlin, đã từ chối đến phi trường để đón tiếp Đức Thánh Cha và đã chỉ tham dự vào nghi thức ở đài tưởng niệm Yad Vashem. Ông thừa nhận “sự khó chịu” của mình trước sự hiện diện của một cựu thành viện của phong trào giới trẻ Hitler và của Wehrmacht mà ông đã đào ngũ vào năm 1944.

Theo một cuộc điều tra ở Đức, Đức Bênêđictô XVI đã bị sáp nhập vào phong trào giới trẻ Hitler mà trái ngược với ý muốn của ngài. Ngài đã bị xếp loại là “thành viên bị bó buộc” (Zwangs-Hitlerjunge), khác với các thành viên tự nguyện (Stamm-Hitlerjunge). Chính vào ngày 02/08/1943 mà ngài đã bị sáp nhập như là người phụ tá trong nhóm phòng không.

Giáo sĩ Do Thái, ông Méir Lau, chủ tịch Đài tưởng niệm Yad Vashem đã bình luận bài phát biểu của Đức Thánh Cha là “ngài bỏ sót không đề cập việc những người Đức hay những người Đức quốc xã đã tham dự vào cuộc tàn sát, và ngài đã không có chỉ một lời để xin lỗi hay ít ra bày tỏ sự sự hối hận hay lòng trắc ẩn cho các nạn nhân”.

Trả lời cho phóng viên báo AFP, cha Lombardi cho biết: “Tôi muốn làm sáng tỏ những dối trá được viết bởi báo chí Israel và quốc tế. Đức Giáo hoàng chưa bao giờ ở trong phong trào này. Chưa bao giờ ngài ở trong phong trào này liên hệ cách ý thức hệ với chủ nghĩa Đức quốc xã.”

Theo AFP, La Croix

 


Về Trang Mục Lục