Đức TGM Fisichella họp báo về Năm Thánh Lòng Thương Xót
VATICAN. Sáng ngày 5-5-2015, Đức
TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã
mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình Năm Thánh ngoại thường về Lòng
Thương Xót.
Đức TGM Fisichella nhắc nhở rằng
Năm Thánh ngoại thường này không phải là Đại Năm Thánh 2000, mỗi năm thánh có
những đặc thù riêng vì thế việc so sánh giữa hai biến cố là điều không có ý
nghĩa. Nòng cốt của Năm Thánh sắp tới là để giúp Giáo Hội trở nên dấu chỉ lòng
thương xót của Chúa, sau khi đã cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Chúa
Cha. Vì vậy, khẩu hiệu của Năm Thánh này là “Thương xót như Chúa Cha”.
Một đặc tính của Năm Thánh ngoại
thường sắp tới về lòng thương xót là lần đầu tiên, Cửa Năm Thánh hay Cửa Thương
Xót cũng được mở tại các Giáo Hội địa phương, cụ thể là tại Nhà Thờ chính tòa
hoặc tại Đền thánh do vị Bản quyền xác định.
Trong cuộc họp báo, Đức TGM
Fisichella đã giới thiệu huy hiệu (logo) của Năm Thánh và chương trình cử hành
Năm Thánh tại Roma:
- Trước tiên từ ngày 19 đến
21-1 năm 2016 được dành cho tất cả những người hoạt động trong lãnh vực hành
hương.
- Sau đó ngày 3-4-2016 sẽ có một
buổi cử hành cho các phong trào, hội đoàn, các dòng tu hoạt động theo linh đạo
thương xót. Tiếp đến, giới thiện nguyện bác ái sẽ cử hành Năm Thánh vào ngày
4-9-2016. Rồi ngày 9-10 được dành để cử hành Mẹ Thương Xót. Ngày 24-4-2016 được
dành cho người trẻ sau khi chịu phép thêm sức.
Sẽ có ngày Năm Thánh,
29-5-2016, dành cho các phó tế là những người do ơn gọi và sứ vụ, được kêu gọi
chủ trì bác ái trong đời sống cộng đoàn Kitô. Rồi ngày 3-6-2016, kỷ niệm 160
năm lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ là Ngày Năm Thánh dành cho các linh mục. Ngày
25-9-2016 sẽ là ngày dành cho các giáo lý viên. 12-6-2016 là ngày năm thánh
dành cho các bệnh nhân và những người khuyết tật cũng như những người săn sóc họ.
Ngày 6-11-2016 là ngày Năm Thánh của các tù nhân.
Một viễn tượng khác của Năm
Thánh sắp tới là: ĐTC Phanxicô sẽ thực hiện một cách tượng trưng, đi tới một số
“môi trường ngoại ô của cuộc sống” để đích thân chứng tỏ sự gần gũi và quan tâm
của ngài đối với những người đau khổ, người sống ngoài lề xã hội và những người
đang cần một dấu chỉ dịu hiền. Những hoạt động đó có giá trị tượng trưng và các
giám mục cũng như các linh mục cũng làm những cử chỉ như vậy trong các giáo phận
liên hệ như dấu chỉ hiệp thông với ĐTC, để một dấu chỉ cụ thể về lòng thương
xót và sự gần gũi của Giáo Hội được gửi đến mọi người.
Sau cùng, Đức TGM Fisichella giới
thiệu 2 địa chỉ trên mạng, bằng 7 thứ tiêng, qua đó độc giả có thể tìm được những
thông tin chính thức về lịch trình các biến cố năm thánh, những chỉ dẫn để tham
dự với ĐTC và những thông tin khác (www.iubilaeummisericordiae.va) và
www.im.va) (SD 5-5-2015)
G. Trần Đức Anh OP (vi.radiovaticana.va/news/05/05/2015
12:10)