Các Nữ tu trẻ gặp
nhau tại Sri Lanka trong việc phục vụ sứ mạng truyền giáo tại Á Châu
Colombo – Một
cuộc gặp gỡ quốc tế được các Nữ tu Dòng Gia Đình Thánh Gia tổ chức đã bắt đầu
từ hôm qua tại Wennappuwa, Giáo Phận
Chilaw (Sri Lanka), gồm 49 Nữ tu trẻ đến từ các Hội dòng trên toàn Châu Á.
Chủ đề của cuộc gặp gỡ mà nó sẽ kết thúc vào
ngày 17 tháng 05 là ‘Những Người trẻ Á Châu tìm đến Gia đình Tháh Gia – Dám lên
đường’.
Asianew đã trao đổi với Nữ tu Jesmine
Fernando, người phụ trách việc giáo dục cơ bản cho các Nữ Tu của Dòng Thánh
Gia, một Tỉnh của Colombo và đã phỏng vấn Nữ tu ấy trong dịp quy tụ này.
Thưa Nữ tu, điều gì đặc biệt trong cuộc gặp gỡ
mang tính quốc tế lần này?
Nét đẹp trong việc tổ chức một sự kiện như thế
chính là việc chúng tôi học hỏi về những nền văn hóa khác nhau, được tiếp xúc
với những nền văn hóa ấy, và có được một kinh nghiệm phong phú. Đây cũng là một
cơ hội để hiểu hơn về thực tế của Á Châu.
Tại sao lại ở Sri Lanka?
Trước tiên, Sri Lanka là một đất nước có đông
số các Nữ tu của Dòng Gia Đình Thánh Gia. Điều này cho phép một số lớn các Nữ
tu tham dự. Thứ hai, nếu chúng tôi tổ chức sự kiện này ở Ấn Độ hay Pakistan,
hẳn chúng tôi gặp vấn đề về visa (rất khó cho người Ấn Độ và Pakistan trong
việc đi tới nước khác.)
Có bao nhiêu Nữ tu đến tham dự và từ những
nước nào?
Có tổng cộng 49 Nữ tu. Liên quan đến quốc gia,
chúng tôi có hai Nữ tu Philipine, 2 Nữ tu Pakistan, 8 Nữ tu Ấn Độ, 2 Nữ tu
chiêm niệm, và 34 Nữ tu Sri Lanka:17 Nữ tu từ Colombo và 17 Nữ tu từ Jaffna.
Quý vị đã dự định về những loại sự kiện nào?
Có diễn giả nào đặc biệt không?
Cuộc gặp gỡ đã bắt đầu với phần giới thiệu
những phiên họp mà nó tập trung vào bối cảnh tổng quan về người Á Châu và những
trường hợp khác.
Cha Rienzi, một Linh mục người Anh, sẽ hướng
dẫn một chuyên đề về Chúa Giêsu, giáo huấn của Người và những khía cạnh của
Châu Á.
Một số Nữ tu lớn tuổi, cùng với một số nhà
truyền giáo đang hoạt động, sẽ nói về việc đóng góp của Hội Dòng tại các nước
khác nhau.
Sẽ có những cuộc phỏng vấn, một số người sẽ
được phỏng vấn trực tiếp, một số người khác sẽ được phỏng vấn qua đường truyền
Intenet, và những sự kiện văn hóa vào buổi tối. Chúng tôi sẽ đưa ra một điểm
nhấn cách đặc biệt về ý nghĩa của những Lời Khấn Tu trì trong bối cảnh hiện tại
và sứ vụ hôm nay.
Phải chăng đây là lần đầu tiên những Nữ tu trẻ
từ những quốc gia Châu Á khác nhau cùng hội tụ về đây?
Thưa không, nhưng đã 18 năm nay kể từ khi
chúng tôi tổ chức lần quy tụ sau cùng sự kiên này.
Với tư cách là một nhà giáo dục, Nũ tu mong
đợi điều gì từ cuộc gặp gỡ này?
Hy vọng của tôi là những Nữ tu trẻ sẽ làm mới
lại lời cam kết của họ và khát khao đi đến một cuộc sống được thánh hiến, và
đáp trả lại những dấu chỉ của thời đại với niềm vui.
Đối với các Nữ tu Sri Lanka, tôi hy vọng rằng,
kinh nghiệm này sẽ mở rộng sự nhận thức và tầm nhìn của họ về thế giới và cuộc
sống.
Nhiều nhóm, với những mức độ khác nhau, đã nỗ
lực để đưa nhiều nội dung có tính Á Châu vào trong việc đào tạo các nữ tu. Sẽ
có nhiều cách để đi trong mối liên quan tới cách nghĩ và thái độ.
(Asianew - 09/05/2015)
Duyên
Vilinh