Vatican: Hội nghị về
việc phát triển những mục tiêu của phụ nữ
Từ ngày 22 đến 24
tháng 05, một Hội nghị quốc tế với chủ đề: “ Phụ nữ và chương trình phát triển năm 2015 – Những Thách Thức Của Những
Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững” sẽ diễn ra tại Roma. Sự kiện này được đồng
tài trợ bởi Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, các Tổ Chức Phụ Nữ Công
Giáo Liên Minh Thế Giới và Khối Liên Minh Phụ Nữ Thế Giới vì Cuộc Sống và Gia
Đình.
Trong một cuộc họp báo
tại Vatican vào thứ Năm vừa qua để công bố những chi tiết của cuộc hội nghị
này, Chủ Tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng về
Công Lý và Hòa Bình, Đức Hồng Y Peter Turkson, đã cho biết rằng, năm 2015 sẽ là
một năm tương ứng đối với cộng đồng quốc tế để đặt ra những vấn đề về phát triển,
và Ngài cho biết, Những Mục Tiêu Phát triển Bền Vững mới sẽ được phê chuẩn vào
tháng 09 tới đây, sẽ có nhiều tác động quan trọng trên những người phụ nữ và
trên vai trò của họ trong xã hội.
Hơn 100 đại biểu từ khắp
thế giới sẽ tham dự cuộc hội nghị kéo dài ba ngày để thảo luận về những vấn đề
phù hợp với phụ nữ, gồm tính hiện đại, điều được gọi là thuyết giới tính, sự
thay thế tình mẫu tử, việc giáo dục, đối thoại liên tôn, những dạng thức nô lệ
mới hay cũ, nghèo đói, bạo lực và việc sát hại phụ nữ.
Đức Hồng Y Turkson cho
biết rằng, điều quan trọng là cho người ta nghe được tiếng nói của phụ nữ Công
giáo trong các cuộc đàm phán, dẫn đến việc thông qua Những Mục Tiêu Phát Triển
Bền Vững năm 2015.
Các diễn giả khác của
cuộc họp báo gồm bà Olimpia Tarsia thuộc Khối Liên Minh Phụ Nữ Thế Giới vì Cuộc
Sống và Gia Đình, và bà Maria Giovanna Ruggeri thuộc những Tổ Chức Phụ Nữ Công
Giáo Liên Minh Thế Giới. Trong bài phát biểu của bà, Tarsia đã than thở rằng, vấn
đề chính như bảo vệ hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ,
và việc bảo vệ cuộc sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên thì không có
trong 17 mục tiêu mà Liên Minh Châu Âu đang đề xuất cho những mục tiêu phát triển
mới. Về phần phát biểu của bà Ruggeri - bà cho biết, tổ chức của họ tìm kiếm để
làm việc với những người nam và nữ có thiện chí để xúc tiến tình đoàn kết, và dạy
cho người ta để họ nhận ra Chúa Giêsu nơi những khuôn mặt của mọi người, đặc biệt
nơi những ai nghèo khổ nhất.
(theo en.rv 21/05/2015
15:15)
Thérèse Nguyễn