Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cám ơn Đức Thánh Cha về Thông Điệp Bảo Vệ Môi Trường

 

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban - Ki –moon, người đã đưa ra vấn đề biến đổi khí hậu, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông từ khi nhận trách nhiệm với thế giới cách đây 8 năm, đã cám ơn Đức Thánh Cha Phanxico “vì Ngài đã đưa ra một lập trường mạnh mẽ về nhu cầu cần thiết phải hành động trước sự cấp bách có tính toàn cầu”. “Tiếng nói đạo đức của Đức Thánh Cha là một phần trong sự lớn mạnh của điệp khúc nơi những con người từ mọi niềm tin, mọi thành phần xã hội, và của những ai đang hành động vì khí hậu” – Tổng Thư Ký Ban đã nói như thế với các phóng viên vào ngày Thứ Năm vừa qua sau khi Vaticăng công bố Thông Điệp “Laudato si” của Đức Thánh Cha Phanxico về việc chăm sóc công trình sáng tạo.

Tôi hối thúc tất cả các chính phủ hãy đặt lợi ích chung toàn cầu lên trên những mối quan tâm quốc gia, và chấp nhận một sự thỏa thuận về khí hậu hoàn cầu đầy tham vọng tại Paris năm nay”- Tổng Thư Ký Ban đã cho biết như thế sau cuộc gặp gỡ của ông với Đức Thánh Cha vào tháng Tư vừa qua tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ này, hai vị đã thảo luận về nhu cầu cần thiết của nhân loại trong việc cùng nhau đi đến chỗ phát biểu về sự biến đổi khí hậu, một trong những thử thách chính mà cộng đồng nhân loại đang phải đối mặt với. “Đức Thánh Cha Phanxico và tôi đã đi đến chỗ đồng ý rằng, việc biến đổi khí hậu là vấn đề đạo đức mà nó đòi hỏi phải có những hành động cấp bách. Đây là vấn đề của công bằng xã hội, của quyền con người và của những nền đạo lý chính yếu. Con người ở khắp nơi chia sẻ một trách nhiệm là chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, một và chỉ duy nhất hành tinh Trái đất của chúng ta”- Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc cho biết. “Chúng ta phải hành động hơn thế nữa để giúp những người nghèo nhất và những thành viên của xã hội dễ bị tổn thương nhất, những người đang gặp đau khổ nhất từ tác động của khí hậu lúc này, ít là hãy hành động với sự quan tâm đến vấn đề. Chúng ta cũng phải tỏ lộ tình liên đới với các thế hệ đến sau chúng ta, và truyền lại cho họ một thế giới bền vững” – Tổng Thư Ký Ban nhấn mạnh.

Sau đó, Phát Ngôn viên của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban-Ki-moon đã đưa ra những lời phát biểu sau:

Ngài Tổng Thư Ký hân hoan chào đón Thông Điệp mà qua nó, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, việc biến đổi khí hậu là một trong những thách thức chính  đang đối mặt với nhân loại, và điều này là một vấn đề đạo đức đòi hỏi một sự đối thoại cách tôn trọng với mọi thành phần xã hội. Ngài Tổng Thư Ký cũng lưu ý đến việc tìm thấy ở nơi thông điệp “một sự đồng thuận vững chắc có tính khoa học”, chỉ cho thấy sự cảnh báo của hệ thống khí hậu đáng kể và hầu hết những cảnh báo toàn cầu trong những thập kỷ vừa qua, “chủ yếu là do kết quả hành động của con người”.

Ngài Tổng thư ký tái khẳng định  lại rằng, nhân loại có bổn phận quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, tức hành tinh này, và hãy tỏ lộ tình liên đới với những người nghèo nhất và những thành viên dễ bị tổn thương nhất của xã hội, những người đang đau khổ  nhất vì sự tác động của khí hậu. Vì thế, ngài Tổng Thư Ký đã hối thúc các chính phủ hãy đặt lợi ích chung toàn cầu lên trên những mối quan tâm quốc gia và đón nhận một thỏa thuận khí hậu mang tính toàn cầu đầy tham vọng tại Paris năm nay.

Ngài Tổng Thư Ký đã chào đón những đóng góp của tất cả các vị lãnh đạo các tôn giáo và những người đang chịu ảnh hưởng trong việc lên tiếng đáp trả  với những thách thức của khí hậu và trong sức mạnh của sự phát triển bền vững. Ông mong đợi sẽ được chào đón Đức Thánh Cha Phanxico tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 09 tới đây để nghe Ngài phát biểu tại Đại Hội Đồng Liện Hiệp Quốc.

 

(theo en.vi 19/06/2015 15:16)

 

Thérèse Nguyễn

 

 


Về Trang Mục Lục