Chuyên gia môi trường Công giáo cho biết, Thông điệp Laudato Si trình bày ba điều thay đổi trong Giáo huấn của Giáo Hội

 

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico trình bày ba thay đổi quan trọng trong Giáo huấn của Giáo hội về môi trường, theo cách nhìn của vị giám đốc Mạng Lưới Đại Kết Giáo Hội Xanh tại Canada.

Thay đổi đầu tiên là lời mời gọi con người hãy yêu công trình tạo dựng, không đơn giản chỉ là tôn trọng nó. Điều thứ hai mời gọi con người hãy nhận ra rằng, họ “không được chiếm hữu” công trình sáng tạo, “Thiên Chúa mới là chủ của nó” - ông Norman Lévesque cho biết.

Và điều thứ ba là sự thay đổi của một cuộc thảo luận thần học về môi trường đối với việc tiếp cận có tính thực hành hơn, tức mời gọi con người hành động, điều mà Lévesque mô tả  như là “một lời tiên tri”.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Vatican, Lévesque cho biết về việc thông điệp “Laudato Si” đã được đón tiếp bởi các cộng đoàn tín hữu cũng như bởi các nghiệp đoàn tại Canada như thế nào, và cho biết thêm về hầu hết những chủ đề trong thông điệp đang được quảng diễn trước bối cảnh của người Canada, cụ thể là nhu cầu đối thoại với những cộng đoàn người Bản xứ về những vấn đề liên quan tới việc sử dụng và khám phá những nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhu cầu làm giảm sản lượng và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, và nhu cầu cho những công ty khai thác than của người Canada đang vận hành ở nước ngoài, hầu thực hiện cụ thể việc tôn trọng môi trường ở những nước mà các công ty này đang khai thác để làm sao lưu tâm tới việc nó đang tác động tới người dân địa phương.

Ông cũng cho biết một cách chi tiết về các đại diện của nghành công nghiệp dầu mỏ đã tham dự cuộc họp báo để giới về thông điệp tại Tổng Giáo phận Edmonton.

Ông Lévesque hiện đang ở Roma để tham dự  một hội nghị  quốc tế liên tôn về việc biến đổi khí hậu. Hội nghị này sẽ kết vào cuối tháng Sáu. Ông cũng đã đưa ra lời bình luận về sự hấp dẫn cũng như về sự phù hợp của thông điệp “Ladato Si” đối với các cộng đoàn đa tôn giáo.

Lévesque cho biết rằng, những tín hữu khác nhau đang nhìn nhận Đức Thánh Cha Phanxico là “một tiếng nói đạo đức, một nhà lãnh đạo tinh tần” về vấn đề môi trường.

Các tham dự viên của hội nghị đa tôn giáo đang được kỳ vọng trong việc chứng tỏ sự ủng hộ của họ đối với thông điệp qua một cuộc diễu hành tới Quảng Trường Thánh Phêrô vào hôm Chúa Nhật vừa qua.

 

(en.vi 27/06/2015 14:31)

 

Duyên Vilinh


Về Trang Mục Lục