Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 9

(muoianhsang.com) Thứ năm, 15 Tháng 10 2015 09:31

 

Vatican, 15/10/2015 (MAS/SLM) – Tại buổi họp báo tóm lược hằng ngày dành cho Thượng Hội Đồng về Gia Đình một Vị Hồng Y người Châu Phi nói rằng nạn đa hôn ở Châu Phi thì còn hơn cả một vấn đề rất nhiều so với ly hôn và tái hôn. Vị phát ngôn Toà Thánh, Cha Federico Lombardi, SJ, đã được các Đức Hồng Y Vincent Nichols của Anh, Phillippe Ouedraogo từ Burkina Faso và Rubén Salazar Gomez từ Colombia đồng hành tham dự cùng.

Đức Hồng Y Ouedraogo nói với giới truyền thông rằng ở Châu Âu việc ly hôn và tái hôn là mối bận tâm thực sự đối với các đại biểu Thượng Hội Đồng nhưng, ở Châu Phi thì nạn đa hôn còn là một vấn đề bức bách hơn. Ngài nói rằng các tác giả của Tài Liệu Làm Việc có khuynh hướng nhấn mạnh các vấn đề Phương Tây nhưng các đại biểu Châu Phi đã nói về các vấn đề của họ một cách quyết liệt trong các nhóm nhỏ làm việc.

Các đại biểu đã họp phiên họp toàn thể tại Thượng Hội Đồng vào sáng Thứ Tư. Họ lắng nghe các báo cáo của các nhóm làm việc đã diễn ra trong vòng hai ngày vừa qua. Các bài phát biểu đã bắt đầu sang phần ba của tài liệu làm việc.

Nhiều nhóm báo cáo rằng họ nghĩ rằng nhiều Kinh Thánh hơn sẽ được sử dụng để trợ giúp các gia đình hiểu được sứ mạng và ơn gọi của họ. Nhiều báo cáo cho thấy rằng “tính bất cả phân ly của hôn nhân” cần phải được hình thành trong một ngôn ngữ tích cực hơn nữa – đó không phải là một gánh nặng mà là một điều gì đó đầy tràn niềm hy vọng và niềm vui. Một số nhóm cổ võ việc phát triển các nguồn giáo lý và cầu nguyện dành cho các gia đình.

Những chủ đề khác được báo cáo là tầm quan trọng và vai trò của người phụ nữ trong gia đình và Giáo Hội cũng như tai hoạ của tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ, câu hỏi tại sao người trẻ ngày nay trì hoãn và sợ việc dấn thân cho nhau trong hôn nhân, và sự căng thẳng giữa lòng thương xót và công lý của Thiên Chúa. Một trong các đại biểu noi rằng chính lòng thương xót của Thiên Chúa ở ra con đường đối với ơn cứu độ và điều này phải không được lãng quên. Trong nhóm nói tiếng Đức, ĐHY Nichols báo cáo, có một sự nhất trí đồng thuận về sự cần thiết để khám phá sâu hơn, năm giữ cách bình đẳng, các khái niệm mang tính mục vụ về lòng thương xót và công lý.

Một trong các nhóm cho rằng Giáo Hội có một nền thần học về hôn nhân, tập trung nặng nề về tính luân lý, và rằng không có một nền thần học hỗ tương về gia đình.

Có rất nhiều yêu cầu từ các nhóm làm việc có một văn kiện của giáo hội sau Thượng Hội Đồng. Chưa rõ ràng là sẽ có một văn kiện hay không. Đức Giáo Hoàng Phanxicô chưa cho biết ý định của Ngài trong việc này. ĐHY Nichols nói rằng một văn kiện cần phải là “một sự thể hiện tính giáo hội và tính tối thượng”. Sẽ có một báo cáo trình lên Đức Thánh Cha bởi các đại biểu tại Thượng Hội Đồng nhưng việc Đức Giáo Hoàng có cho ra mắt ngay hay phê duyệt bản báo cáo này hay không thì chưa rõ.

ĐHY Salazar nói rằng Thượng Hội Đồng là một thời khắc cực kỳ quan trọng đối với Giáo Hội Công Giáo bởi vì chúng ta “đang nỗ lực để lắng nghe tiếng nói của các gia đình, trong tất cả mọi hình thức của nó, đặc biệt là các gia đình bị tan vỡ”. Ngài tiếp tục nói rằng tất cả các đại biểu muốn “cho thấy vẻ đẹp của gia đình” cho Giáo Hội và cho thế giới. Ngài thêm rằng nhiều ý kiến trái chiều đã được thể hiện cách tự do trong các nhóm làm việc nhỏ.

ĐHY Nichols nói rằng việc lắng nghe theo kinh nghiệm của Giáo Hội ở các nơi khác của thế giới là rất phong phú và mang lại cho các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng một cách nhìn rộng hơn nhiều. Ngài nói rằng một điển hình tốt của việc này là cách mà họ biết được rằng hôn nhân ở Châu Phi không phải là giữa hai cá nhân mà là giữa hai gia đình; điều này làm cho hôn nhân trở thành một sự kiện xã hội mà trong đó cộng đồng địa phương có liên quan. “Ở Anh thì hôn nhân có xu hướng trở thành một sự việc riêng tư và cá nhân”, Ngài nói.

Khi được hỏi về “tình trạng thuộc địa hoá ý thức hệ” bởi Phương Tây của các nơi giống như Châu Phi, ĐHY Nichols nói rằng chủ đề này không mạnh đủ như nó là tại Thượng Hội Đồng Ngoại Thường vào năm 2014. Ngài nói rằng điều đó làm cho Ngài suy tư về cách mà, ngay cả ở Vương Quốc Anh, thì tình trạng thuộc địa hoá ý thức hệ diễn ra. Ngài đưa ra ví dụ về các công dân Anh Quốc đang nỗ lực để đưa người bạn đời không phải là Châu Âu vào Anh Quốc và không thể làm thế. “Có những chính sách mang tính quân sự và chống lại hôn nhân ở Anh nữa”, Ngài nói.

Ba Vị Hồng Y đã được hỏi là liệu có một “sự bế tắc” trong Thượng Hội Đồng hay không vì những quan điểm trái chiều đã xuất hiện. Các vị đều trả lời là “dứt khoát là không”. Các vị nói rằng có những quan điểm trái chiều nhưng cũng có nhiều cuộc tranh luận. Các vị đồng ý rằng thượng hội đồng đang diễn ra rất tốt đẹp bất chấp là các đại biểu đang cảm thấy bệt vì trình tự hằng ngày là rất kín.

ĐHY Nichols nói rằng lá thư, vốn đang được nói đến rộng khắp, được viết cho Đức Giáo Hoàng bởi một số vị giám mục thể hiện mối bận tâm về quy trình của Thượng Hội Đồng, “không có bất kì một tác động nào trên Thượng Hội Đồng”.

Cha Lombardi nói với buổi họp báo rằng các đại biểu Thượng Hội Đồng sẽ tiếp tục trình bày các bài phát biểu về phần ba của Tài Liệu Làm Việc vào chiều thứ Tư và thứ Năm.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015