Thượng Hội Đồng Về Gia Đình: Họp Báo Tóm Lược Ngày 13

(muoianhsang.com) Thứ tư, 21 Tháng 10 2015 12:17

 

Vatican, 21/10/2015 (MAS/SLM) – Đức Hồng Y Wilfrid Napier của Nam Phi đã cảnh báo lại việc sự dụng “ngôn ngữ đúng là chính trị”  tại buổi họp báo tóm lược dành cho Thượng Hội Đồng về Gia Đình vào Thứ Ba. ĐHY Napier là một khách mời cùng với các ĐHY Martinez Sistach của Tây Ban Nha và Alberto Suarez Inda của Mexico.

Cha Federico Lombardi, SJ, giải thích rằng các bài phát biểu trong các phiên họp toàn tể của tất cả mọi người nghe trong Thượng Hội Đồng giờ đây là sẵn sàng. Ngày mai buổi họp báo sẽ nói về các báo cáo đến từ các nhóm làm việc của Thượng Hội Đồng. Các đức giám mục sẽ họp lại trong phiên toàn thể để báo cáo về phiên họp vào buổi chiều thứ Ba.

Mỗi một vị trong cả ba đều có một bài giới thiệu trước khi trả lời các câu hỏi từ báo chí.

ĐHY Sistach nói rằng Ngài đã cảm nghiệm được một cảm thức thật sự về tính hội đồng trong hai tuần vừa qua. Ngài nói rằng nhóm nhỏ làm việc của Ngài rất tập trung vào việc chuẩn bị hôn nhân. Các giám mục trong nhóm của Ngài cũng dành thời gian để xem xét lại tiến trình tiêu hôn dưới ánh sáng của Tự Sắc, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố vào năm nay, để họ có thể chắc chắn rằng những việc tiêu hôn được thực hiện một cách hợp lý nhất.

ĐHY Inda nói rằng Ngài tin rằng Thượng Hội Đồng là quan trọng và có lẽ sẽ có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Ngài nói rằng gia đình là “tế bào của sự sống” trong Giáo Hội. Đức Hồng Y nói rằng chính là vai trò của các giám mục phải trở thành những vị thẩm phán đầy lòng thương xót trong các giáo phận của các vị. Các giám mục phải “lắng nghe như người mẹ” và thực hành việc biện phân trong những hoàn cảnh cụ thể. Ngài cũng cám ơn các giám mục Hoa Kỳ vì sự đón tiếp các anh chị em di dân Nam Mỹ của các vị. Nhiều người di dân cảm thấy sự hiếu khách trong các giáo xứ ở Hoa Kỳ. Ngài nói rằng các giám mục Hoa Kỳ mang lại những tiện ích phục vụ cho những người di dân.

ĐHY Inda đã phê bình chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đang gây chia rẽ nhiều gia đình. Ngài nói rằng các giám mục Mexico và Hoa Kỳ cần phải làm việc với nhau để cổ võ các cuộc hôn nhân đã bị chia rẽ chỉ vì di dân. Nhiều người di dân, không chỉ vì họ muốn thế, nhưng vì họ phải thế, để tồn tại. Điều này dẫn đến những khó khăn – giống như sự bất trung trong hôn nhân khi các đôi bạn không nhìn thấy nhau trong một thời gian dài.

ĐHY Napier nói cách cụ thể về điều mà các giám mục Châu Phi nghĩ. Các giám mục Châu Phi có một cảm thức lớn lao về sự lạc quan, trước hết bởi vì chính Thiên Chúa đang hướng dẫn các vị và thứ hai vì cách thế mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang dẫn dắt Giáo Hội. Ngài cám ơn người tín hữu đang cầu nguyện cho các đại biểu của Thượng Hội Đồng. ĐHY Napier cũng khẳng định rằng những người đang sống trong các cuộc hôn nhân hạnh phúc bởi vì “họ giúp chúng ta hiểu nơi mà chúng ta cần đi đến trong tư cách là một Thượng Hội Đồng”.

Ngài nói rằng Thượng Hội Đồng được hướng dẫn bởi chủ đề “Sứ Mạng và Ơn Gọi của Gia Đình trong Giáo Hội và trong Thế Giới” và rằng Ngài nghĩ rằng một số vấn đề cần phải được giải quyết trong một diễn đàn khác, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến kỷ luật, đã được đề ra trong Thượng Hội Đồng. ĐHY Napier nhấn mạnh rằng ở Châu Phi có quan điểm khác về hôn nhân. “Hôn nhân không phải là giữa hai cá nhân mà là giữa hai gia đình”. Ngài tiếp tục giải thích rằng, không giống như Phương Tây, việc sống chung thường là một phần của quy trình chuẩn bị thưc sự cho hôn nhân vốn sẽ được hợp thức bởi các gia đình. Ngài cũng nói về cách mà Giáo Hội phải hỗ trợ những hộ gia đình có con nít ở Châu Phi. Nhiều cô gái trẻ đã bị bỏ mặc với trách nhiệm về đứng đầu gia đình bởi vì nạn dịch HIV.

ĐHY Inda giải thích rằng thuốc phiện và súng ống là vấn đề lớn lao và tạo ra nhiều nguy hại cho nhiều gia đình ở Mexico. Ngài nói rằng đối với các giám mục giáo lý có tầm quan trọng sâu xa nhất, “nhưng giáo lý thì không chỉ là các lý thuyết, nó phải được bén rễ vào trong thực tế”.

ĐHY Sistach nói rằng các Kitô Hữu kết hôn để được tròn đầy niềm vui. Ngài nói rằng công việc của Thượng Hội Đồng là trợ giúp người dân thực sự hạnh phúc trong hôn nhân của họ.

Nói về quy trình của Thượng Hội Đồng, ĐHY Napier nói rằng các giám mục Châu Phi rất vui. Ngài nói rằng đã từng có vấn đề - do đó lá thư riêng được viết cho Đức Giáo Hoàng tuần trước bởi một số hồng y – nhưng rằng những vấn đề này đã được giải quyết khi Đức Thánh Cha “đã giải thích mối bận tâm của chúng ta”.

Khi được hỏi về quy trình tiêu hôn thì tất cả các giám mục đều nói rằng Tự Sắc Motu Proprio đã mang lại cho các vị những công cụ cần thiết để trợ giúp người dân. Sự khác biệt chính là việc các vị không cần phải đi đến một toà án thỉnh nguyện thứ hai vẫn thường là căn nguyên của những trì hoãn. Tuy nhiên, các vị nói rằng quy trình rút gọn thách đố các giám mục đảm bảo rằng các vị có nhân sự đúng trong vị trí ấy và rằng tiến trình phải được tuân thủ cách trung thành. Nếu một vụ án phức tạp thì kế đến phải đi qua một tiến trình dài hơn để Giáo Hội có thể chắc chắn là mọi thứ đã được thực hiện cách đúng đắn. ĐHY Sistach đã nói cách hài hước rằng một cách để giải quyết với Tự Sắc có thể là tạo ra một dòng tu mới!

Vào cuối buổi họp báo, ĐHY Napier đã được hỏi về sự thay đổi hay việc sử dụng “ngôn ngữ mới” bởi Giáo Hội. Đây đã là một chủ đề nhất quán tại Thượng Hội Đồng – rằng Giáo Hội đang tìm những cách thế nói mới nhạy bén và bao gồm hơn. ĐHY Napier nói rằng cần nhớ rằng đây là một thượng hội đồng mang tính mục vụ, nhìn vào cách mà Giáo Hội có thể là một người tôi tớ và là người quản lý. Ngài cảnh báo trước việc sử dụng ngôn ngữ “đúng theo chính trị” và nói rằng Giáo Hội cũng còn phải có chức năng ngôn sứ nữa.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015