BÀI 12

HỘI THÁNH CÔNG GIÁO.

 

-Lời Chúa :Mc 16, 14-20.

 -Ý chính   :Hội Thánh Công Giáo là Hội Thánh của Thiên Chúa thiết lập,Đấng làm chủ vũ trụ,vàNgười luôn muốn cho tất cả mọi người được cứu độ.

  -Giáo cụ trực quan

I.CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

         Lạy Chúa Giêsu, là vua hoàn vũ, là Đấng luôn khao khát Tin Mừng được đến với tất cả muôn dân trên khắp cùng trái đất. Xin ban cho chúng con lòng ước muốn đem Chúa đến với anh chị em chúng con trong lớp học, trong bạn bè nhất là những nơi mà Chúa muốn cho chúng con đến trong cuộc đời của chúng con.

     Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi.. 

II.DẪN VÀO LỜI CHÚA

        Các em hãy cho chị biết : khi ta chịu bí tích nào thì ta được gia nhập vào Hội Thánh (Bí tích Rửa tội ).

       Hội Thánh có đặc tính nào vì Hội Thánh bắt nguờn từ Thiên Chúa(duy nhất)

       Hội Thánh  thuộc về Thiên Chúa Chí Thánh thì Hội Thánh đó có đặc tính nào ?( Thánh thiện ).

       Nhưng Hội Thánh của ta không chỉ giới hạn ở một khu vực, một khuôn khổ nàođó nhưng là cho mọi người ở mọi nơi nên hôm nay chúng ta còn tìm hiểu thêm một đặc tính nữa của Hội Thánh đó là Hội Thánh Công Giáo. Nhiệm vụ của đặc tính này là Hội Thánh đem Tin Mừng Chúa Kitô đến cho mọi người  như Tin mừng của Thánh Mc ghi rõ. Chị mời các em cùng lắng nghe.

III.CÔNG BỐ LỜI CHÚA :Mc 16, 14-20.

IV.GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1.Dẫn giải Lời Chúa.

        Đoạn Tin Mừng các em vừa nghe Thánh Mc đề cập đến đặc tính Công Giáo của  Hội Thánh .

      Hội Thánh Công Giáo là Hội Thánh chung của mọi người,ở mọi nơi và mọi thờiđại , được cứu rỗi nhờ Đức Giêsu Kitô.

      Hội Thánh Công Giáo là tôn giáo có tính cách phổ quát, tôn giáo của Đấng làm chủ cả hoàn vũ và Người luôn mong cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi được ơn cứu độ.

       Thánh Mc còn đề cập đến một lời mời gọi của Chúa Kitô , Ngài muốn mọi kitô hữu chúng ta hãy thi hành, đó là :” Các con hãy đi khắp cả thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo “. Để hiểu thêm đặc tính này chị mời các em đến với các câu hỏi thưa sau đây.

2. Giải thích câu hỏi thưa

Câu 1 :Đặc tính Công Giáo của Hội Thánh có ý nghĩa thế nào?

     Ngày nay khi nói đến hai chữ Công Giáo, ta thường nghĩ ngay tới Hội Thánh do Đức Giáo Hoàng Roma đứng đầu.

     Chị hỏi các em :Đức Giáo Hoàng hiện tại của chúng ta là ai ? ( ĐGH Bê-nê-đích- tô thứ 16 ).

     Tuy nhiên hai tiếng Công Giáo còn có nghĩa rộng hơn đó là tôn giáo có tính phổ biến cho mọi người, mọi nơi,  mọi lứa tuổi, mọi giai cấp, mọi trình độ.

     Hội Thánh Công Giáo có sứ mạng và khả năng quy tụ mọi người, ở mọi nơi, mọi thời đại,để làm cho tất cả đều được hưởng ơn cứu độ, không phân biệt màu da, giai cấp.

     Hơn nữa ơn cứu rỗi được dành cho mọi người tin vào Đức Giêsu Kitô.

      Hội Thánh được sai đến mọi dân tộc, để quy tụ toàn nhân loại và dưới quyền thủ lãnh duy nhất là chính Chúa Giêsu Kitô.

      Hội Thánh cần biết chia sẻ nguồn ơn cứu độ này cho tất cả anh chị em đồng loại, không trừ ai. Cũng vì thế, trách nhiệm của người tín hữu Việt Nam trong giai đoạn mới của lịch sử  Hội Thánh không dừng lại trên mảnh đất của cha ông, nhưng vươn tới mọi chân trời góc biển, để phục vụ tính Công Giáo của Hội Thánh.

      Đọc chung câu 1.

     

Câu 2 : Những ai thuộc về Hội Thánh công giáo?

     Khi nào em được gia nhập vào gia đình con cái Thiên Chúa? (khi em được rửa tội ).

     Vậy gia đình của Thiên Chúa còn gọi là gì? (Hội Thánh).

  Tất cả chúng ta đều là thành phần của Hội Thánh Công Giáo, được gọi là tín hữu hay là các kitô hữu.Đây là tất cả những người tin vào Chúa Giêsu, đã chịu phép rửa tội và    

Hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Rôma.

     Ngoài ra,ta còn thấy có các kitô hữu khác, nhờ đức tin và phép rửa,cũng hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo đó là:

   +Người Tin lành :họ tin Thiên Chúa Ba Ngôi, tin Chúa Cứu thế, dùng một sách Kinh Thánh như chúng ta.

             Nhưng có những điểm khác : họ không phục quyền Đức Giáo Hoàng,họ chỉ có phép Rửa tội, không có bí tích Truyền chức Thánh nên không có bí tích Thánh Thể đúng nghĩa, không có cácù bí tích : Giải tội, Thêm sức, Xức dầu bệnh nhân.

    +Người Anh giáo :có cùng đức tin với người công giáo nhưng họ không phục quyền Đức Giáo Hoàng Roma.

      +Tại nứơc Nga và những nước gần đó, cũng có rất nhiều người tin  như chúng ta, nhưng họ không phục quyền ĐGH đây là người Chính Thống giáo.

     Người Tin lành, Anh giáo, Chính thống giáo, tất cả đều tin vào Chúa Kitô và chịu phép Rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Họ được liên kết với Chúa Kitô nhưng không mật thiết như người công giáo, vì họ không liên kết với Đấng đại diện Chúa Kitô ở trần gian.

       Đọc chung câu 2.

Câu 3 : Còn những người ngoài Kitô giáo thì sao?

      Kể chuyện về người Sa-ma-ri nhân hậu (Lc 10, 30-37)

      Qua câu chuyện các em vừa nghe,người Samari đó cũng được xem như người thuộc thành phần dân Chúa, vì tuy chưa nhận biết Thiên Chúa, ông vẫn sống tốt lành theo tiếng lương tâm đó là biết làm việc bác ái, làm điều tốt cho người khác và thực hiện một cách chu đáo, quảng đại.

    Những người dù chưa nhận biết Chúa Kitô nhưng vẫn sống tốt lành,đều được liên kết với Chúa Kitô. Có thể họ đã tin một Thiên Chúa duy nhất, nhưng cũng có thể họ chưa  nhận biết Thiên Chúa mà chỉ sống theo tự nhiên.

   Vậy họ khác với kitô hữu ở điểm nào?( tin vào Chúa kitô)

    Thiên Chúa có yêu thương họ không?( có , vì họ cũng chính là người được Chúa tạo dựng và cứu chuộc).

     Đọc chung câu 3.    

Câu 4 :Là người công giáo ta có bổn phận gì?

      Hội Thánh Công Giáo là đạo cho mọi người nhưng còn biết bao người chưa  biết Chúa, chưa biết gì về Hội Thánh.

     Vậy để cho mọi người biết và tin vào Chúa, ta phải làm gì?( rao giảng Tin Mừng ).

     Bằng cách nào ?( cho các em đọc chung câu 4).

 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

          1.Gợi tâm tình:  

                     Qua bài chúng ta vừa tìm hiểu, ta thấy lời mời gọi  tha thiết của Chúa: truyền giáo. Chúa muốn ta phải truyền giáo tại nơi mình sống, bằng cuộc sống chứng nhân của ta, giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng ta.

          2.Lời cầu nguyện:

         Lạy Chúa là Cha rất mực yêu thương chúng con, chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng con,từng người,từng giờ, từng ngày sống của chúng con, Chúa cho chúng con được biết Chúa, được làm con Chúa,hơn thế nữa Chúa còn muốn chúng con phải sống đời chứng nhân để cho nhiều người biết và yêu Chúa như chúng con. Có nhiều lúc chúng con tưởng rằng, phải đi thật xa mới truyền giáo, mới có người chưa biết Chúa, nhưng lúc này chúng con mới hiểu rằng chúng con phải sống ngoan mọi nơi, phải chu toàn bổn phận học tập, phải tập sống bác ái, biết cảm thông với những bạn chung quanh mình bằng một tấm lòng chân thật, không giả dối, xin Chúa giúp chúng con đừng ích kỷ nhưng biết quảng đại, biết tha thứ và không còn giận hờn, biết kiên nhẫn trong công tác được giao, ước gì qua cuộc sống bé nhỏ của chúng con ,bởi những hy sinh tầm thường, không ai biết đến,nhưng lại đem về cho Chúa thật nhiều tâm hồn, Danh Chúa được loan báo khắp nơi trên thế giới và cho nhiều người hăng say đón nhận Tin Mừng,nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

VI. SINH HOẠT

    Bài hát: Em là Tông đồ. (giáo lý ca: 81).

     1/ Em đây là tông đồ tông đồ của Chúa Kitô khi em đem Lời của Ngài rao truyền cho hết mọi người.

     2/ Đây tin mừng nước Trời ai thật lòng muốn tin theo sẽ sống phúc vinh cõi trời bên Thầy chí thánh đời đời.

VII. BÀI TẬP

      Em điền từ thích hợp cho đủ nghĩa: hy sinh cầu nguyện, học giáo lý, Hội Thánh, rao giảng Tin mừng.

     Gia đình con cái Thiên Chúa được gọi là( Hội Thánh), để mọi người biết và tin vào Thiên chúa em phải (rao giảng Tin mừng) trong cuộc sống bằng (hy sinh cầu nguyện) và chăm chỉ( học giáo lý ) để có thể chia sẻ về Chúa cho mọi người.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

      Tuần này em thực hiện điều quyết tâm sau :mỗi ngày làm một việc gì đó giúp cha mẹ và học thuộc bài giáo lý của tuần này.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

        Lạy Chúa, hôm nay chúng con kết thúc giờ giáo lý bằng tấm lòng cảm ơn Chúa vì Chúa đã mở lòng để chúng con biết đón nhận lời mời gọi của Chúa : hãy đi rao giảng cho muôn dân trên khắp cõi đất. Vâng, lạy Chúa chúng con không đến đựơc những nơi xa xăm đó nhưng chúng con sẽ cố gắng làm tốt mọi việc bổn phận của mình để nhiều người sẽ tin vào Chúa trong Hội Thánh mai sau, chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con Amen.

      Đọc kinh sáng danh.

 

CÂU HỎI CHO HỌC SINH

 

Bài 12: HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.  (x.Mc 16, 14-20)

1-H. Đặc tính công giáo của Hội thánh có ý nghĩa thế nào?

    T. Có 3 ý nghĩa này:

- Một là toàn bộ chân lý đức tin đã được ủy thác cho Hội thánh gìn giữ và loan truyền.

- Hai là nhờ sự hiện diện của Chúa Ki-tô, Hội thánh mang trong mình đầy đủ các phương tiện cứu độ.

- Ba là Hội thánh được sai đến mọi dân tộc thuộc mọi thời đại.

2-H. Những ai thuộc về Hội thánh công giáo?

   T.Trước hết là các Ki-tô hữu trong cộng đoàn Hội thánh hữu hình, do Đức Giáo Hoàng lãnh đạo, tiếp đến, các Ki-tô hữu khác, nhờ đức tin và phép rửa, cũng hiệp thông với Hội thánh công giáo.

3-H. Còn những người ngoài Ki-tô giáo thì sao?

    T. Những người tuy chưa nhận biết Chúa Ki-tô nhưng vẫn tin thờ Thiên Chúa hoặc ít là sống theo lương tâm ngay thẳng, thì cũng được liên kết với Hội thánh nhiều hay ít, và nhờ đó mà được cứu độ.

4-H. Là người công giáo, ta có bổn phận gì?

    T. Ta có bổn phận truyền giáo bằng nhiều cách:

- Một là huy sinh cầu nguyện cho việc truyền giáo.

- Hai là làm dậy men Tin mừng tai nơi mình sống.

- Ba là chăm học giáo lý và sống gắn bó với Chúa Giê-su, để có thể chia sẻ về Ngài cho mọi người.