Bài 20 :

SỐNG NGÀY CHÚA NHẬT

 

* Lời Chúa : Cv 20, 7-12.

* Ý chính : Chúa Nhật là ngày dành riêng cho Thiên Chúa, để ta thờ phượng Ngài cách đặc biệt hơn.

PHẦN HỌC SINH

SỐNG NGÀY CHÚA NHẬT.

“Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi hội lại để bẻ bánh”

 (x.Cv 20, 7-12)

 

1- H. Ngày Chúa nhật là ngày gì ?

T. Ngày Chúa nhật là ngày dành riêng cho Thiên Chúa / để ta thờ phượng Ngài đặc biệt hơn các ngày khác trong tuần.

2- H. Tại sao ngày đầu tuần lại được chọn làm ngày của Chúa ?

T. Vì Chúa Giê-su đã sống lại vào ngày này / khai mở cuộc sáng tạo mới.

3- H. Ta nên làm gì trong ngày Chúa nhật ?

T. Ta nghỉ việc làm ăn để dâng thánh lễ, học hỏi giáo lý, làm việc bác ái và vun xới tình gia đìnH.

4- H. Việc buộc quan trọng nhất trong ngày Chúa nhật là việc gì ?

T. Là tham dự thánh lễ.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lậy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến xin thánh hoá tâm hồn chúng con nên như mảnh đất tốt để hạt giống Lời Chúa nẩy mầm, sinh hoa kết quả trong chúng con.

Hát cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Tuần trước các em học bài gì ? Em nào đọc cho anh (chị) nghe sáu điều răn Hội Thánh là những điều nào ?

+ Kiểm tra quyết tâm :

-Thứ sáu vừa qua các em có kiêng thịt không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Trong một ngôi làng kia có một nông dân rất khô khan nguội lạnh, không sống đạo theo đức tin của mình. Một sáng Chúa Nhật kia, ông bảo đứa con trai lên 10 tuổi rằng : Sáng nay con ra đồng làm việc với ba nhé ! Cậu bé điềm tĩnh trả lời : Thưa ba, hôm nay là Chúa Nhật mà. Người cha ngạc nhiên hỏi lại : Chúa Nhật thì sao ? Bộ Chúa Nhật thì không làm việc được hả ? Ý con thế nào ?

Thưa ba, giới răn thứ ba của Chúa dạy phải thánh hóa ngày Chúa Nhật, phải cầu nguyện và nghỉ ngơi trong ngày này.

Nghe vậy người cha bực tức nói : Giới răn cái gì ! Các giới răn là để cho mấy đứa con nít kia, còn mày đã lớn rồi không cần nữa.

Một ý tưởng loé lên trong đầu cậu con trai, cậu nhanh nhảu trả lời : Thưa ba, nếu ba nói vậy thì con không phải tuân giữ các giới răn của Chúa nữa và điều đó cũng có nghĩa là con không phải giữ giới răn thứ tư là vâng lời cha mẹ nữa phải không ba ?

Người cha im lặng không biết phải trả lời làm sao và không bắt đứa con ra đồng làm việc nữa...

Các em thân mến ! Điều răn thứ ba Chúa dậy chúng ta phải giữ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. Vậy để hiểu điều này, anh (chị) mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Cv 20, 7- 12.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

- Em nào cho anh (chị) biết Lời Chúa các em vừa nghe được trích trong sách nào ? (Trích trong sách Tông Đồ Công Vụ).

- Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại : ngày thứ nhất trong tuần mọi người làm gì ? (Mọi người họp nhau để bẻ bánh).

- Trong khi mọi người đang nghe ông Phaolô nói chuyện thì điều gì xảy ra ? (Một thiếu niên ngủ say trong khi ông Phaolô giảng nên đã ngã từ lầu xuống và chết).

Khi ấy ông Phaolô làm gì cho cậu bé ? (Ông cúi mình trên nó, ôm lấy và nói : đừng xôn xao nữa vì nó sống mà).

Rồi ông Phaolô tiếp tục làm gì ? (Ông lên bẻ bánh và ăn).

Trong đoạn Lời Chúa các em vừa nghe chúng ta thấy việc bẻ bánh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vậy bẻ bánh có nghĩa là gì ? Việc bẻ bánh ở đây chính là Thánh lễ, là bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã lập vào ngày thứ năm Tuần Thánh trong Bữa Tiệc Ly.

-Sách Tông Đồ Công Vụ kể người ta họp nhau bẻ bánh vào ngày nào ? (Ngày thứ nhất trong tuần). -Ngày thứ nhất trong tuần là ngày thứ mấy ? (Ngày Chúa Nhật).

Như vậy, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết : ngày thứ nhất trong tuần tức là ngày Chúa Nhật, mọi người họp nhau tham dự Thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện làm việc bác ái. Đây là điều mà Thiên Chúa cũng như Hội Thánh buộc mỗi người Kitô Hữu phải giữ.

Để hiểu tại sao người Kitô Hữu phải giữ ngày Chúa Nhật chúng ta cùng tìm hiểu bài học.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1, 2. : Ngày Chúa Nhật là ngày gì ?

- Một tuần có bao nhiêu ngày ? (Có bảy ngày). -Trong bảy ngày, ngày nào là ngày các em được nghỉ học ? (Ngày Chúa Nhật). - Cũng như các em, ông bà, cha mẹ, các anh các chị trong gia đình có đi làm ngày Chúa Nhật không? (Không). - Vì sao các em lại được nghỉ học, ông bà cha mẹ, các anh các chị không đi làm ngày Chúa Nhật ? Anh (chị) giải thích nhé :

o        Thuở ban đầu khi tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa đã làm việc trong sáu ngày, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi.

o        Hơn nữa Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần nghĩa là vào ngày Chúa Nhật, nên ngày này được dành riêng cho Thiên Chúa, để ta thờ phượng và mừng ngày Chúa sống lại.

Đọc chung câu 1. 2.

* Câu 3- 4 : Ta nên làm gì trong ngày Chúa Nhật và việc buộc phải làm trong ngày Chúa Nhật là gì ?

- Ngày Chúa Nhật được nghỉ học ở nhà các em thường hay đi đâu ? (Để các em tự trả lời) -Ngày Chúa Nhật là ngày nghỉ nên cha mẹ thường hay cho các em đi chơi, về thăm ông bà, chú bác… rồi các em đi sinh hoạt, đi học Giáo lý - Nhưng việc quan trọng nhất mà chúng ta phải làm trong ngày Chúa Nhật là việc gì các em có biết không ? (Là tham dự Thánh lễ).

Đọc chung câu 3-4.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :  Bài học hôm nay dậy chúng ta trong ngày Chúa Nhật phải nghỉ mọi công việc làm ăn, đi tham dự Thánh lễ đầy đủ, dành thời giờ làm việc bác ái, làm việc tông đồ, đi học Giáo lý, đi sinh hoạt chung với nhau. Nhưng trong thực tế chúng ta thấy vẫn còn nhiều người đi làm trong ngày Chúa Nhật, nhiều người vẫn bỏ lễ, nhiều em không đi học Giáo lý mà lại đi chơi, đi làm những việc không tốt.

Giờ đây trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho chính chúng ta và cho hết mọi người trong Hội Thánh biết sống ngày Chúa Nhật như lời Chúa dậy.

2/ Lời nguyện :

Lậy Thiên Chúa là Cha yêu thương, sau những ngày làm việc vất vả Cha muốn chúng con nghỉ ngơi trong ngày Chúa Nhật, ngày đầu tuần để Cha thêm sức và bổ dưỡng cho chúng con, để chúng con có thời giờ chúc tụng và tạ ơn Cha cách đặc biệt hơn, xin cho chúng con nhận biết được điều này để chúng con luôn vâng giữ lời Cha dậy, sống đẹp lòng Cha. Chúng con cầu xin…

VI. SINH HOẠT : Băng reo :

- Chúa Nhật           - Ngày Chúa sống lại.

- Chúa Nhật           - Dự Thánh lễ.

- Chúa Nhật           - Nghỉ làm việc.

- Chúa Nhật           - Xum họp gia đình.

VII. BÀI TẬP : Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa.

1/ Ngày Chúa Nhật là ngày ……….. cho Thiên Chúa, để ta …… Ngài cách đặc biệt hơn các ngày khác trong tuần.

2/ Ngày Chúa Nhật ta ………… làm ăn để dành   ………… học hỏi…. làm việc………………vun xới tình gia đình.

3/ Việc buộc quan trọng nhất trong ngày Chúa Nhật là tham dự …………….

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Em quyết tâm sẽ dành thời giờ đi học Giáo lý và tham dự Thánh lễ đầy đủ vào ngày Chúa Nhật.

IX. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Chúa Giêsu, giờ học đã kết thúc, giờ chúng con trở về với gia đình, với xã hội nơi chúng con sinh sống. Xin Chúa cùng về và ở lại với chúng con, giúp chúng con thực hiện những điều chúng con đã học, đã hứa để chúng con luôn làm đẹp lòng Cha trên trời.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục