LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI  HOA KỲ

12500  Patterson Avenue, Richmond, VA 23233, USA

____________________________________________

 

 

 

THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT VIỆT NAM

 

 

Kính gửi Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chức và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Vị,

 

Trước hết con xin gửi lời chân thành cảm tạ Quý Cha, Quý Vị, và toàn thể và Cộng Đồng Dân Chúa đã nhiệt tình đáp ứng lời kêu gọi của Liên Đoàn đóng góp vào Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt Katrina và Rita của Liên Đoàn để phần nào xoa dịu những nỗi thống khổ của các nạn nhân bão lụt vừa đổ xuống gây tác hại lớn lao cho đồng bào Việt Nam của chúng ta trong những vùng New Orleans, Biloxi, Mobile và gần đây tại Texas.  Đặc biệt và cảm động hơn cả, Liên Đoàn đã nhận được số tiền cứu trợ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong đó $25,000 nhờ chuyển cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và $5,000 cho quỹ cứu trợ của Liên Đoàn.  Thật là một nghĩa cử cao quý và bất ngờ của Giáo Hội Mẹ Công Giáo Việt Nam.

 

Trong cuối tháng 9 vừa qua, một phái đoàn gồm có đại diện của Uûy Ban Cứu Lụt của Liên Đoàn đã cùng với Đức Cha Mai Thanh Lương và đại diện báo chí tháp tùng đã tới thăm viếng tại chỗ những nơi bão lụt tại New Orleans, Biloxi và các trại tạm trú tại Baton Rouge, để tìm hiểu tại chỗ về sự thiệt hại do trận bão lụt gây ra và thăm viếng đồng bào nạn nhân.  Tại đây, phái đoàn đã ký tặng một số ngân khoản khẩn cấp cho các cơ sở tôn giáo cũng như các trung tâm tiếp cư.  Uûy Ban Cứu Trợ sẽ tiếp tục phân phối các ngân khoản cứu trợ khác sau khi nghiên cứu tường tận về nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi địa phương.

 

Trong khi công cuộc vận động cứu trợ bão lụt Katrina và Rita vẫn đang tiếp diễn, Liên Đoàn mới nhận được Lời Kêu Gọi Cứu Trợ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dành cho các nạn nhân trận bão lụt số 7 vừa xảy ra tại Việt Nam, tàn phá các tỉnh ven biển, từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, vào ngày 27 tháng 9, 2005. Đây là một trận bão lớn nhất từ 9 năm nay.

 

Theo ước tính sơ khởi, số người bị chết hoặc mất tích lên tới 61 người, hàng trăm ngàn người lâm cảnh đói.  Số thiệt hại về vật chất thật là to lớn, lên tới 3,393 tỷ đồng Việt Nam, với hơn 84,000 căn nhà bị ngập nước, đổ nát, hơn 300,000 hecta lúa, hoa mầu bị ngập, hơn 250,000 mét vuông đất đá, đường giao thông bị sụït lở, trên 21,000 hecta ao nuôi trồng thủy sản bị vỡ.

 

Trước các cơn bão lụt và thiên tai dồn dập xảy ra, Hội Đồng Giám Mục đã trích hết quỹ xã hội để xung vào việc cứu trợ khẩn cấp cho 5 Giáo Phận Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh Hóa và Hải Phòng để mua gạo cứu đói cho những nạn nhân cực kỳ nghèo khổ sau cơn bão, tương đương với 100 tấn gạo.

 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng đã mở cuộc lạc quyên trên toàn quốc trong tháng 10 này, đồng thời kêu gọi tín hữu trên khắp thế giới tích cực trợ giúp để Ban Xã Hội có phương tiện cứu giúp nạn nhân bão lụt khốn khổ, không phân biệt tôn giáo.  Chương trình cứu trơ,ï ngoài việc cứu đói khẩn cấp, còn được xử dụng để đáp ứng những nhu cầu nhằm giúp hồi phục các hậu quả do trận bão lụt gây ra.

 

Trước hoàn cảnh đau khổ của hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt của chúng ta đang lâm cảnh khốn khổ và để đáp ứng lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ một lẫn nữa thành khẩn kêu gọi Quý Cha, Quý Chức và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa khắp nơi, tùy theo hoàn cảnh và sáng kiến tại mỗi địa phương, xin tổ chức các cuộc lạc quyên rộng rãi để tiếp tay với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong công cuộc cứu trợ nhân đạo này.

 

          Xin nhận nơi con lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu xa, cùng xin Thiên Chúa chúc lành cho toàn thể quý vị.

 

 

LM GIUSE PHẠM XUÂN THẮNG

Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa kỲ

 

 

CHI PHIẾU XIN ĐỀ :         ỦY BAN CỨU TRỢ BÃO LỤT VIỆT NAM

          VÀ GỬI VỀ  :         LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VN/HOA KỲ

                                             12500 PATTERSON AVENUE, RICHMOND, VA 23238

 


Giáo Hội Công Giáo Việt Nam