MỘT SỐ BẢN VĂN CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ẤU DÂM
XBVN – Sau đây là một số tài liệu của Giáo Hội
Công giáo liên quan đến tội ấu dâm… :
Huấn thị Crimen sollicitationis (Tội dụ dỗ) ngày 16/03/1962 thiết lập
thủ tục phải theo trong những trường hợp lạm dụng tính dục của các giáo sĩ.
Giáo luật 1983,
khoản 1387 : "tội
dụ dỗ" nghịch điều răn thứ sáu : "Linh mục nào trong
khi giải tội, hay nhân dịp giải tội, hay lấy cớ giải tội, mà dụ dỗ hối nhân
phạm tội nghịch giới răn thứ sáu, sẽ bị phạt, tùy theo mức nặng của tội phạm,
huyền chức, cấm quyền, tước quyền và, trong những trường hợp nặng hơn, phải bị
khai trừ khỏi hàng giáo sĩ".
Tự sắc Sacramentorum sanctitatis tutela
(Bảo vệ sự thánh thiện của các Bí tích), được đức Gioan-Phaolô II ban hành ngày
30/04/2001 và được làm rõ bởi bức thư De delictis gravioribus của đức
Hồng y Ratzinger, ngày 18/05/2001, củng cố quyền bính của Bộ Giáo Lý Đức Tin để
phán xét những lỗi phạm nghiêm trọng đối với các Bí tích trong đó có tội ấu
dâm. Tự sắc này nhắc nhở rằng những lạm dụng tính dục vị thành niên là không
thể chấp nhận được, và được xem như là những "delicta graviora" ("những tội phạm nghiêm trọng
nhất") và phải chịu những hình phạt giáo luật nghiêm khắc nhất.
Vào năm 1993, chính đức Gioan-Phaolô II đã viết thư cho các giám mục Hoa Kỳ liên quan đến "những
gương xấu do các thành viên của hàng giáo sĩ gây nên". Ngài còn lấy làm
tiếc những lạm dụng này nhân chuyến viếng thăm vào năm 1995 và trong Giáo Hội tại Châu Đại Dương vào năm 2001.
Đức Bênêđictô XVI tiếp tục đường hướng này và
sẽ đề cập cách công khai đề tài này nhân chuyến thăm mục vụ tại Hoa Kỳ vào năm 2008.
Theo La Croix