NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI CAO TUỔI : SẮC LỆNH VỀ ƠN TOÀN XÁ

(xuanbichvietnam.net) - Tháng Sáu 23rd, 2021.

Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải, đã loan báo hôm 22/6/2021, ơn toàn xá cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi, vào ngày 25/7/2021.

SẮC LỆNH

Để gia tăng lòng sùng kính của các tín hữu và vì phần rỗi các linh hồn, bằng vào năng quyền được Đức Thánh Cha Phanxicô, qua sự Quan phòng của Thiên Chúa, ban cho, Tòa Ân Giải Tối Cao đã lắng nghe lời thỉnh cầu mới đây của Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell của Hội Thánh Rôma, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhân dịp Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ nhất, mới được Đức Thánh Cha thiết lập vào ngày Chúa Nhật thứ tư của tháng Bảy ; Tòa Ân Giải Tối Cao ân cần ban các kho tàng tuyệt vời của Giáo hội, là Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng) cho các ông bà, những người cao tuổi và tất cả các tín hữu nào, được thúc đẩy bởi một tinh thần sám hối và bác ái thực sự, sẽ tham dự vào ngày 25 tháng Bảy năm 2021, nhân dịp Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ nhất, vào các cử hành trọng thể mà Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự ở Vương cung thánh đường của Đức Giáo hoàng ở Vatican hay vào các cử hành khác sẽ được diễn ra trên toàn thế giới ; họ cũng sẽ có thể nhường lại ơn toàn xá cho các linh hồn trong Luyện ngục.

Cũng vào ngày này, Tòa Ân Giải cũng ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu sẽ dành đủ thời gian để thăm viếng, trực tiếp hay trực tuyến, các anh chị em cao tuổi nghèo khổ hay khó khăn (đau ốm, bị bỏ rơi, khuyết tật…).

Ơn Toàn Xá cũng sẽ được ban cho những người cao tuổi bệnh tật và cho tất cả những ai không thể ra khỏi nhà vì một lý do nghiêm trọng, với điều kiện xa lánh mọi tội lỗi và với ý hướng chu toàn ba điều kiện thông thường sớm hết sức có thể ; họ sẽ kết hiệp cách thiêng liêng với các cử hành thánh của Ngày Thế giới, bằng cách dâng lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót những lời cầu nguyện, những nỗi đau đớn hay đau khổ của cuộc sống của họ, nhất là vào lúc những lời nói của Đức Thánh Cha và các cuộc cử hành sẽ được phát trên truyền hình và truyền thanh, nhưng cả trên các phương tiện truyền thông xã hội mới nữa.

Đó là lý do tại sao, để tạo thuận lợi cho việc lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua uy quyền của Giáo hội, qua đức ái mục tử, Tòa Ân Giải này khẩn khoản yêu cầu các linh mục, được ban cho những năng quyền thích hợp để giải tội, hãy sẵn sàng, trong một tinh thần ứng trực và quảng đại, để cử hành việc xá giải.

Sắc lệnh này có giá trị cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi. Bất chấp mọi quy định ngược lại.

Ban hành ở Rôma, tại Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 13 tháng Năm, ngày lễ trọng thể Chúa Lên Trời, vào năm Chúa Giáng Sinh 2021.

Hồng y Mauro Piacenza

Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao

Đức Ông Krzysztof Nykiel

Nhiếp chính

 


Văn Kiện Giáo Hội