KÝ HIỆU VIẾT TẮT
Kinh Thánh :
Theo hệ thống của Nhóm Phiên dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ trong Kinh
Thánh trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước, nhà xuất bản Tp. HCM, năm 1998.
Giáo Phụ :
CCL : Corpus Christianorum Latinorum
Văn Kiện Công Đồng :
- GH : Hiến chế Tín lý về Giáo Hội
(Lumen gentium).
- GM : Sắc lệnh về Nhiệm vụ Mục
vụ của Giám mục
(Christus Dominus).
- HN : Sắc lệnh về Hiệp nhất
(Unitatis redintegratio).
- LM : Sắc lệnh về Thừa tác vụ
và đời sống linh mục
(Presbyterorum Ordinis).
- PV : Hiến chế về Phụng vụ
thánh
(Sacrosanctum Concilium).
- TG : Sắc lệnh về Truyền giáo
(Ad Gentes).
Văn kiện Giáo hoàng :
- KTHGD : Tông Huấn “Kitô Hữu Giáo Dân” (Christifideles laici), của ĐTC
Gioan Phaolô II (30.12.1988).
- GDGL : Tông huấn “Giảng Dạy Giáo Lý” (Catechesi tradendae), của ĐTC
Gioan Phaolô II (16.10.1979).
- GHAC : Tông huấn “Giáo Hội tại Á Châu” (Ecclesia in Asia), của ĐTC Gioan Phaolô II (6.11.1999).
- GHTT : Thông điệp “Giáo Hội từ Thánh Thể” (Ecclesia de Eucharistia),
của ĐTC Gioan Phaolô II (17.04.2003).
- LBTM : Tông huấn “Loan báo Tin Mừng” (Evangelii nuntiandi), của ĐTC
Phaolô VI (8.12.1975)
- BVNNM : Tông Thư “Bước vào Ngàn năm mới” (Novo Millennio ineunte),
của ĐTC Gioan Phaolô II (6.1.2001),
- SVĐCT : Thông điệp “Sứ vụ Đấng Cứu Thế” (Redemptoris missio), của ĐTC
Gioan Phaolô II (7.12.1990)
- KMC : Tông Thư “Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria” (Rosarium
Virginis Mariae), của ĐTC Gioan Phaolô II (16.10.2002)
Sách Lễ Rôma :
QCTQ : Quy chế tổng quát Sách Lễ Rôma, ấn bản lần thứ ba, 2000.
Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (11-10-1992) :
GL : Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Tp. Hồ chí Minh, 1997.
Tài liệu khác :
DS : Tuyển tập các tín điều, các định tín và tuyên bố về đức tin và
luân lý (Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitiorum et
declarationum de rebus fidei et morum)