Ngày 8: Khi Người Lãnh Đạo Nói
Ông Phê-rô
còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: “Anh
em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ”. Vậy những ai đã đón nhận lời
ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo. (Cv
2: 40-41)
Trong một phiên họp,
khi có người hỏi câu hỏi, ai là người được mong đợi cho câu trả lời? Ai là người
họ muốn nghe? Chắc chắn là người lãnh đạo.
Nhận diện một người lãnh
đạo chân chính rất dễ dàng nếu chúng ta biết mình tìm gì và muốn gì. Đừng nghe
những người chỉ nói xuông mình là người lãnh đạo, nhưng hãy nhìn phản ứng của
những người theo họ. Thái độ của những người đi theo làm chứng cho vai trò lãnh
đạo của một người được theo. Người ta nghe một người nói, không nhất thiết là vì
sứ điệp người đó nói ra, nhưng vì sự kính trọng của họ đối với người mang sứ điệp.
Chúng ta có thể tự hỏi
mình: Người ta phản ứng thế nào khi chúng ta nói? Người ta có chăm chú lắng
nghe không? Hay người ta chỉ chờ nghe những người khác? Chúng ta có thể tìm hiểu
mức độ lãnh đạo của chúng ta nếu chúng ta tự trả lời câu hỏi này.