Ngày 17: Thời Gian và Hành Động
Thần sứ Đức
Chúa hiện ra với ông và nói: “Chào chiến sĩ can trường! Đức Chúa ở với ông”.
(Tl 6: 12)
Đã là người lãnh đạo,
ai cũng có dự kiến. Nhưng tất cả những người sở hữu dự kiến không nhất thiết là
những người lãnh đạo, trừ phi dự kiến của họ được thông truyền cho tập thể và tập
thể đón nhận dự kiến đó như một mục tiêu để thực hiện.
Mặc dù Ghít-ôn đã sở hữu
dự kiến từ Thiên Chúa là giải phóng nhà Israel khỏi tay thù địch, ông vẫn cần
thời gian và hành động để mọi người công nhận quyền lãnh đạo của ông và đón nhận
dự kiến của ông. Trường hợp của Ghít-ôn là một trường hợp rất đặc thù vì trai
tráng ùn ùn theo ông, nhưng Thiên Chúa để biểu dương uy quyền của mình trên dân,
đã cho họ về nhà và chỉ giữ lại một con số rất khiêm tốn là 300 người.
Một người lãnh đạo có dự
kiến nhưng áp đặt quyền lãnh đạo của mình cũng thường thất bại bởi người ta sẽ
xa lánh. Chúng ta hãy nhớ rằng thời gian và hành động là những bước quan trọng để
thu phục người theo mình. Điều này không thể đốt giai đoạn nhưng cần một tiến
trình.