Ngày 16: Khả Năng Không
Chưa Đủ
Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá
Thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa. (Cn 29: 12)
Tác giả Denis Waitley có
lần đã viết: “Điểm son của người thành công không phải là khả năng thiên phú, sự
thông minh, tài năng, nhưng là ở tinh thần đồng đội của họ”. Đáng tiếc, rất nhiều
người không đồng ý với lập luận ấy. Họ muốn chứng tỏ rằng chỉ cần tài năng hay
kinh nghiệm là đủ. Nhưng thực tế cho thấy rất nhiều đội ngũ bao gồm nhiều nhân
tài nhưng đã chẳng làm được điều gì nên trò. Lý do dễ hiểu là chẳng ai chịu ai,
chẳng ai nhường ai, thái độ bất phục của mỗi đội viên đã đưa đến việc bất hợp tác
và thất bại.
Chúng ta hãy thử khảo sát
sự khác biệt nơi thái độ đã ảnh hưởng tới công việc của tập thể như sau:
Khả năng + Tinh thần = Kết quả
1.
Tài năng + không = Không
kết quả
2.
Tài năng + kém = Kết
quả trung bình
3.
Tài năng + trung bình = Kết quả khá
4.
Tài năng + khá = Kết quả tốt
Là người lãnh đạo, để đạt
kết quả tốt, chúng ta cần cộng tác viên tốt, tài năng và nhất là người có tinh thần
dấn thân trong phục vụ thật sự. Nói cách khác, trong các công tác mục vụ, chúng
ta cần những người sống đạo tốt, có khả năng làm việc và nhất là có lòng yêu mến
Chúa và Giáo Hội.