Ngày 21: Quảng Đại
Rồi Ông Abraham biếu ông Men-ki-sê-đê một phần mười chiến lợi
phẩm. (St 14: 20)
Không có tiếng nói nào
mạnh hơn lòng quảng đại của người lãnh đạo. Lòng quảng đại đích thực không chỉ
thể hiện qua những trường hợp đặc biệt hay những dịp lễ hội, tiệc tùng có tính
cách bề ngoài hoặc khoe khoang, vv… nhưng phải được bắt nguồn từ tâm hồn, từ đáy
lòng và thể hiện qua lối sống của người lãnh đạo. Điều đó bao hàm cả thời giờ,
khả năng, và tiền bạc. Một người lãnh đạo chân chính là một người không thu vét
cho riêng mình nhưng là tích lũy cho tập thể và tổ chức vì danh Đức Kitô.
Để trau dồi phẩm chất
quảng đại trong đời sống lãnh đạo, chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây:
1.
Biết cảm tạ Chúa về những điều mình có.
2.
Hãy đặt tha nhân với những nhu cầu lên trước.
3.
Đừng để của cải làm chủ mình.
4.
Hãy coi của cải là nguồn tài lộc để ban phát.
5.
Hãy tập thói quen biết ban phát.
Thật rất khó để cho đi
nếu chúng ta không rèn luyện việc ban phát như một thói quen trong cuộc đời.