Ngày 3: Sống Quên Mình
Hãy sống
trong tình bác ái, như
Đức Kitô đã yêu thương
chúng ta, và vì chúng
ta, đã tự
nộp mình làm hiến lễ,
làm hi sinh dâng lên Thiên
Chúa tựa hương thơm ngào
ngạt. (Ep 5: 2)
Là người
lãnh đạo, chúng ta trau
dồi thái độ vị tha
như thế nào?
Một vài bước
khởi đầu sau đây có
thể giúp chúng ta tập
thành lối sống đó:
1. Quảng đại:
Nếu một thành
viên dám quên mình cho
đội ngũ, tinh thần và
lối sống ấy sẽ lây
lan sang mọi thành viên khác.
Là người lãnh đạo, chúng
ta phải thực
hiện trước như một gương
mẫu cho mọi
người.
2. Tránh lối
sống vun quén cho riêng
mình: Hãy làm vì tổ
chức và vì
đội ngũ. Đừng chỉ lo toan
cho riêng mình. Sự lo toan
cho mọi người
trong tổ chức của chúng
ta sẽ là
phần thưởng lớn lao cho
mọi người và cho chính
mình. Nếu cả đội ngũ
sống và làm
việc với tinh thần đồng
đội, không ai sẽ bị
thiệt thòi.
3. Sống và
biểu lộ sự
trung tín: Nếu chúng ta
sống và biểu
lộ sự trung
tín đối với
tập thể, mọi người cũng
sẽ thể hiện
lối sống ấy như chúng
ta. Sự trung
tín nuôi dưỡng sự hiệp
nhất, và sự hiệp nhất
sẽ đem lại
thành công.
4. Hãy sống
và chứng tỏ sự lệ
thuộc lẫn nhau trong đội
ngũ có giá
trị cao hơn
sự độc tôn
và độc lập:
Sự độc tôn
và độc lập
là ngưỡng cửa dẫn đến
sự vị kỷ,
cạnh tranh và là nguyên
nhân làm sụp đổ tinh
thần đồng đội. Mỗi người
có một khả
năng chuyên môn. Nếu tất
cả các khả
năng chuyên môn của mỗi
người được gộp lại, thì
sức mạnh của tổ chức
sẽ vươn tới
thành công không thể đo
lường trước được.