Ngày 4:
Nhận Thức Và Linh Động
Khi đất nước
loạn lạc
Thì lắm kẻ
xưng hùng xưng bá,
Còn đất nước
được ổn định
Là nhờ một
người hiểu biết khôn ngoan.
(Cn 28:
2)
Các sinh viên môn quản
trị thường hay hỏi giáo sư là khả năng lãnh đạo do thiên bẩm hay do đào tạo? Thực
ra là do cả hai. Người có khả năng thiên phú nếu được đào tạo và chuyên cần đào
luyện sẽ trở nên những nhà lãnh đạo tài ba. Người không có khả năng thiên phú
nhưng chuyên tâm học hỏi và quyết tâm đào luyện vẫn có thể trở nên một người lãnh
đạo tốt.
Người lãnh đạo thành công
nhận định mỗi tình huống dựa trên cơ sở tài nguyên sẵn có: tài lực, vật lực, kỹ
thuật, và nhân lực. Tất cả những tài nguyên đó kết cấu thành niềm hi vọng, sự
lo lắng hay quan tâm cho những nhà lãnh đạo. Với tài nguyên trong tay, dù ít
hay nhiều, người lãnh đạo tốt là người biết khởi sự từ những gì họ có và khuyếch
trương theo thời gian với sáng kiến và khả năng.
Lãnh đạo là một nghệ
thuật hơn là một khoa học. Nguyên tắc lãnh đạo không thay đổi, nhưng những ứng
dụng của khoa lãnh đạo được thay đổi tùy theo mỗi người lãnh đạo và mỗi hoàn cảnh.
Không thể khư khư giữ nguyên tắc lãnh đạo của Hoa Kỳ hay Âu Châu tại Việt Nam.
Cha ông ta có câu “liệu cơm gắp mắm”, lột tả toàn diện các cấu tố đem đến sự thành
công trong nghệ thuật lãnh đạo của Hoa Kỳ là nhận thức (insight) và linh động
(flexible).