Ngày 28: Lại Phân Quyền
Đức Giêsu
đến gần, nói với các
ông: “Thầy đã được trao
toàn quyền trên trời dưới
đất”. (Mt 28: 18)
Phân quyền
cho người khác là chìa
khóa thành công đối với
bản thân cũng như tập
thể. Việc phân quyền được
nhắc lại nhiều lần để
chúng ta, những người lãnh
đạo, thấy rõ tầm quan
trọng của nguyên tắc lãnh
đạo là việc
sử dụng nhân
sự đúng lúc
và đúng chỗ.
John Craig, một quản trị viên thương
mại danh tiếng, phát biểu:
“Không cần biết chúng ta
đã hoàn thành
những gì, cũng chẳng cần
biết chúng ta dây mình
vào bao nhiêu
công tác, chúng ta không
thể tiến xa, nếu chúng
ta không làm việc qua người
khác!”.
Khi chúng
ta phân quyền
là lúc chúng
ta đang làm
việc với người khác và
qua người khác, và dĩ nhiên
chúng ta đang đảm đương
nhiều công tác một cách
đa năng đa
hiệu. Nói một cách đơn
giản, phân quyền là làm
cho ảnh hưởng
của chính chúng ta bao
trùm trên cộng sự viên
để bản thân, cộng sự viên,
cũng như tổ chức cùng
phát triển. Nhìn thấy khả
năng tiềm ẩn của người
khác, trước hết, chứng tỏ
tài lãnh đạo của chúng
ta. Thứ đến,
ảnh hưởng, quyền lực và
cơ hội được
chúng ta vun xới và
chăm sóc để cả tổ
chức được thăng tiến. Đây
là lối đầu
tư lâu dài
mà chỉ người
lãnh đạo tài ba mới
nhận biết và bỏ công
vun trồng. Khoa Quản Trị
Học gọi đây
là chiến lược “win-win” (thắng lợi-thắng lợi). Trong chiến lược
này, người lãnh đạo không
mất đi điều
gì nhưng cả hai, người
lãnh đạo và cộng sự
viên đều cùng lúc phát
triển, và dĩ nhiên tổ
chức đạt hiệu năng cao
hơn.