Ngày 2: Nhìn Người Lãnh Đạo, Biết Kẻ Theo Phò
Chính nhân
cầm quyền, dân mừng rỡ.
Ác nhân
cai trị, dân oán than…
Vua công
minh khiến đất nước ổn định.
Vua đòi
thuế nặng làm đất nước suy vong…
Người công
chính quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo,
điều đó, ác
nhân sao hiểu nổi!..
Lãnh đạo
mà để tâm nghe lời gian trá
Thì thuộc
hạ sẽ thành một lũ xấu xa…
Khi không
còn thị kiến, dân sẽ sống buông thả,
Nhưng ai
còn giữ luật, quả là người có phúc.
(Cn 29:
2, 4, 7, 12, 18)
Chúng ta không thể đòi
hỏi người theo phò phát triển hơn người lãnh đạo, và lại càng không muốn nhìn
thấy người theo phò đi ngược những nguyên tắc cơ bản của người lãnh đạo. Nói cách
khác, lối sống của mọi người là sự phản ánh đường lối của người lãnh đạo. Sách
Châm Ngôn vạch ra cho chúng ta tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo tốt và xấu như
sau:
1. Thái độ: Dưới sự cầm
quyền của người lãnh đạo tốt, dân chúng vui mừng, ngược lại dân chúng oán than.
2. Ổn định: khi người lãnh
đạo công minh, họ xây dựng công lý, ngược lại công lý bị suy vong.
3. Lòng trắc ẩn: Người lãnh
đạo tốt chăm sóc cho dân, ngược lại tình người trở nên hoang phế.
4. Trung thực: Khi người lãnh
đạo để tâm nghe lời gian dối, cộng sự viên họ sẽ trở thành một phường lừa đảo.
5. Dự kiến: Một dự kiến đúng
đắn sẽ dẫn dắt mọi người thẳng tiến, ngược lại là một thế giới hỗn mang.