Ngày 13: Đạo Đức Trước Khả Năng
Vì Thiên
Chúa thấy rõ đường nẻo của mỗi người,
hết mọi lối
đi, Người đều biết cả.
Ác nhân vướng
mắc trong tội ác của mình,
Nó sa vào
bẫy tội lỗi nó giăng ra.
Nó sẽ chết
vì thiếu lời nghiêm huấn,
Vì ngu si
quá đỗi, nó sẽ phải lạc đường.
(Cn 5:
21-23)
Đã có bao nhiêu nhà lãnh
đạo hủy hoại cuộc đời mình và người khác do bởi những việc làm thiếu luân lý? Đạo
đức đã trở thành một vấn đề quan trọng ngày nay vì rất nhiều nhà lãnh đạo chính
trị, thương nghiệp và ngay cả tôn giáo đã không thực sự sống theo nguyên tắc luân
lý. Chức năng càng lớn, người lãnh đạo càng là mũi dùi tấn công của nhiều kẻ thù.
Sự thất bại hoặc tai tiếng không chỉ hủy hoại chính họ, nhưng còn gây một ảnh hưởng
sâu rộng đến nhiều người và nhiều lãnh vực khác.
Làm sao để khỏi sa ngã?
Một người lãnh đạo chân chính là người sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Một
người sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, họ sẽ biết tránh những dịp tội, và
mọi công việc họ làm không phải là làm cho họ, nhưng là làm cho tha nhân với
tinh thần phục vụ và bác ái. Do đó, chúng ta cần chú trọng đến vấn đề đạo đức
nhiều hơn là tài năng, mặc dù cả hai đều cần quan tâm và phát triển. Nếu chúng
ta dùng đạo đức làm nền tảng cho khả năng, thì đạo đức càng sâu, khả năng sẽ càng
cao.
Tôi sống thế nào? Tôi làm thế nào? Kết
quả:
Khiêm tốn |
Kết hiệp với Thiên Chúa |
Có Chúa trong công
việc |
Có dự kiến |
Làm với mục tiêu |
Mức độ luân lý cao |
Xác tín |
Làm đúng |
Đáng tin cậy |