BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH
Số 156/20

SẮC LỆNH
về
Thánh lễ trong thời gian đại dịch

Bạn không sợ cơn dịch bệnh hoành hành trong đêm tối (x. Tv 90, 5-6). Tác giả những lời Thánh vịnh trên đây mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng vào tình yêu trung thành của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi dân Chúa trong những lúc gian nan nguy khốn.

Hiện nay, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành dữ dội trên toàn thế giới, nhiều người đã gửi đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích lời thỉnh nguyện mong muốn có thể cử hành Thánh lễ dành riêng để cầu xin Thiên Chúa chấm dứt cơn dịch bệnh này.

Vì thế Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, với năng quyền do Đức Thánh Cha Phanxicô trao ban, chấp thuận việc cử hành Thánh lễ trong thời gian đại dịch, vào mọi ngày suốt thời gian xảy ra dịch bệnh, trừ những ngày lễ Trọng, các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, những ngày trong Bát nhật phục sinh, ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Thứ Tư lễ Tro và các ngày Tuần Thánh (x. Qui chế tổng quát Sách lễ Rôma, số 374).

Bản văn sử dụng trong Thánh lễ được gửi kèm với Sắc lệnh này.

Bất chấp mọi điều trái nghịch.

Ban hành từ trụ sở Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Hồng y Robert SARAH
Bộ trưởng

+Arthur ROCHE
Tổng Giám mục Thư ký

 


Trang Phụng Vụ