Chúa Nhật Tuần 7 PS : Lễ Thăng Thiên 2022
1.
Công Đồng Vaticano thứ hai trong
Sắc lệnh INTER MIRIFICA (năm 1963) số 18 : đã thiết lập NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG khi kêu gọi các
Giáo Phận hằng năm sẽ cử hành một ngày đặc biệt để hướng dẫn các tín hữu về bổn phận đối với vấn đề truyền thông, mời gọi họ hợp ý cầu nguyện và dành những đóng
góp tài chánh sẽ được sử dụng cho việc phát động, hỗ trợ và
phát triển những tổ chức và đề án của Giáo Hội trong lãnh vực truyền thông theo nhu cầu của giới công giáo. Và vào năm 1967
Thánh Giáo Hoàng Phaolô đệ lục đã chọn ngày Lễ Chúa
Giêsu lên trời để cử hành NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ NHẤT, cho đến năm
nay đã là lần thứ 56, Đức Thánh Cha Phanxicô vào
ngày 24-1-2022, công bố sứ điệp để
mọi người suy tư và học hỏi với chủ đề LẮNG NGHE. Chủ đề cũng liên quan đến TIẾN TRÌNH
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI.
2.
Lời Chúa trong đoạn sách Tông đồ
công vụ nói Chúa Giêsu sau khi PHỤC SINH “Người đã hiện ra với
các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa”, nói lên để
trở thành người TRUYỀN THÔNG TIN MỪNG, trước tiên người môn đệ phải LẮNG
NGHE những gì Thiên Chúa muốn họ phải loan báo. Bởi vì họ vẫn còn mơ mộng “đến
lúc Thầy khôi phục Nước Israel”, và họ chỉ có thể đạt tới sự hiểu biết TIN
MỪNG họ phải truyền đạt khi họ “chịu phép rửa trong Thánh Thần”’
3.
Bài Tin Mừng cho thấy người
môn đệ chỉ “khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống” tức Thánh Thần
họ mới có thể thi hành việc “nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn
tha tội trong mọi dân” không chỉ bằng lời nói mà còn phải “là nhân chứng những
sự việc ấy”. Nói cách khác những LỜI họ đã LẮNG NGHE từ Thầy mình và từ Thánh
Thần phải trở thành LỜI VÀ HÀNH ĐỘNG của họ.
4.
Với Thánh Phaolô thì để đón nhận
được TRUYỀN THÔNG TIN MỪNG người tín hữu phải được “Cha vinh
hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người; xin
cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào
ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh,
và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ
tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người”. Theo đó VINH QUANG,
QUYỀN NĂNG của TIN MỪNG là làm cho tất cả trở thành “Hội Thánh là thân thể
Ngài” với tất cả “sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người”.
Chính trong Hội Thánh ấy mọi người được HIỆP THÔNG với Thiên Chúa và với nhau.
5.
Tiến trình Thượng Hội Đồng Giám Mục
Thế Giới chính là TIẾN TRÌNH LẮNG NGHE nhau dưới sự LẮNG NGHE
CHÚA THÁNH THẦN để cùng nhau khám phá những gì còn thiếu sót trong THÂN THỂ NGƯỜI
là Hội Thánh hôm nay, mà ra sức bổ sung bằng Lời và Hành động giúp Hội Thánh
đích thật trở thành CHỨNG NHÂN CỦA TIN MỪNG.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên