Thứ Bảy sau Lễ Tro

Lu-ca 5:27-32

 

Lu-ca 5:27Hãy theo Ta.

 

          Đã bao giờ bạn nghe nói về chương trình sống khỏe chưa?  Ý tưởng này khai triển một lối sống giúp bạn được khỏe mạnh và tránh bớt những bệnh tật cần bác sĩ chăm sóc.  Chương trình sống khỏe gồm có một chế độ ăn kiêng hòa hợp, tập thể dục đều đặn, sử dụng vi-ta-min bồi bổ và đi khám sức khỏe định kỳ.

          Vậy chương trình ấy ăn nhập gì với bài Tin Mừng hôm nay?  Vâng, Chúa Giê-su nói với người Pha-ri-sêu và kinh sư:  “Ai khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, nhưng người bệnh thì cần” (Lu-ca 5:31).  Vì bị xếp loại với những kẻ đĩ điếm và tội lỗi nên ông Lê-vi có lẽ cũng là một kẻ “bệnh tật” thiêng liêng.  Cho nên đó là điều tự nhiên khi Chúa Giê-su, bác sĩ của Thiên Chúa, đến với ông.

          Không phải hết thảy môn đệ của Chúa Giê-su đều tồi tệ như thế.  Thí dụ, ông An-rê là một môn đệ nhiệt thành của ông Gio-an Tẩy giả.  Ông Gia-cô-bê và Gio-an đều là những dân chài chịu khó làm việc, những người thuộc gia đình đạo đức và những người Do-thái trung thành.  Khó nói được là những người này kém cỏi về phương diện thiêng liêng.  Nhưng họ đã theo Chúa Giê-su vì họ nhận thấy linh dược của Chúa sẽ giúp họ làm sao sống trọn vẹn hơn và lành mạnh hơn.

          Còn sức khỏe thiêng liêng của bạn thế nào?  Có thể bạn không thuộc hạng người “tội lỗi nặng nề” giống như ông Lê-vi, nên bạn không cần giải phẫu tận căn.  Nhưng còn những nhức nhối ê ẩm bởi lo lắng, thù hận nhẹ, hoặc những lỗi phạm “nho nhỏ” trái với các điều răn của Chúa thì sao?  Không có ai trong chúng ta khỏe mạnh hoàn toàn cả.  Nên chúng ta vẫn cần đến bàn tay chữa lành của Chúa Giê-su.  Cũng vì thế nên chúng ta đều phải theo một chương trình sống khỏe thiêng liêng.

          Vậy chương trình ấy như thế nào?  Thay vì dùng vi-ta-min, chúng ta sẽ mỗi ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh để có năng lực cần thiết giúp chúng ta tập trung vào Chúa.  Chương trình cũng gồm việc tập luyện – tập luyện ý chí để thu thập điều tốt và thải đi điều xấu.  Rồi phải giữ chế độ ăn uống đều đặn Mình và Máu Chúa Ki-tô hầu giúp chúng ta được đầy tràn sự sống của Người cũng như được liên kết với anh chị em trong Giáo Hội.  Vậy tại sao bạn còn không tham gia vào chương trình sống khỏe của Chúa hôm nay đi?  Bạn sẽ vui nếu bạn làm như vậy.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là bác sĩ của linh hồn con.  Xin Chúa canh tân con người con trong tình yêu của Chúa, để con được sống trọn vẹn nhất đời”.

 

         

 

         


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay