THÁNH LOUIS GONZAGUE, (St. Aloysius Gonzaga)

tu sĩ, ngày 21/6

 

 “ Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên núi Chúa và ở trong đền thánh của Người “( Tv 23, 4.3 ). Thánh Louis Gonzague dù là con vua nước Ý, đã sớm nhận ra tiếng Chúa gọi mời, Ngài đã đáp trả lại tiếng gọi của Chúa và trở nên một tu sĩ thánh thiện.

 

CON NGƯỜI CỦA THÁNH LOUIS GONZAGUE:

Thánh Louis Gonzague là con của vua Ferdinand de Gonzague cất tiếng khóc  chào đời vào năm 1568 tại miền Catiglione, nước Ý. Thánh nhân đã được rửa tội ngay từ khi mới lọt lòng mẹ vì xem bộ Ngài khó sống được. Thánh nhân đã được giáo dục trong một môi trường hết sức thuận lợi và hoàn bị. Thánh nhân đã chịu ảnh hưởng người mẹ đạo đức rất nhiều, nhờ đó, Ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi.

 

THÁNH NHÂN ĐÁP TRẢ LẠI TIẾNG GỌI CỦA CHÚA:

Vào năm 1585 tức khi thánh nhân 17 tuổi, Ngài đã khước từ tất cả của cải, danh vọng cho người em kế và xin gia nhập Dòng Tên. Thánh nhân đã dùng phương pháp của thánh Ignatiô để chu toan bổn phận tông đồ. Thánh nhân đã phải cố gắng phấn đấu, vượt thắng bản thân, lướt thắng nhiều đau khổ, thử thách để tiến tới một cuộc sống tu trì chìm đắm trong sự cầu nguyện, sống an bình, thanh thảng, trong sạch không để tâm hồn vương vấn vẩn đục, ô uế, nhơ nhớp. Thánh nhân có bản lãnh cao, Ngài thích chỉ huy hơn là làm theo. Với tuổi trẻ, tính khí nóng nảy, thiếu kiên trì và hay bất mãn đã làm tâm trí của Ngài giao động, nhưng Ngài đã quyết tâm hạ mình, khiêm nhượng trước mặt Thiên Chúa. Thánh nhân đã cố gắng, từ bỏ chống lại ý riêng một cách can trường trong suốt năm năm để chỉ làm theo ý Bề Trên. Với ơn Chúa giúp, thánh nhân đã sống suốt thời gian nhà tập và những năm theo học cách anh hùng, can đảm, nêu gương đời sống bác ái cao vời. Thánh nhân đã yêu mến Chúa hết lòng và đã nêu cao tình yêu đó, thể hiện tình yêu đó bằng cách miệt mài phục vụ các bệnh nhân trong một nhà thương bất chấp cả những bệnh truyền nhiễm. Thánh nhân đã chiến thắng con người cũ của mình cách anh hùng đến nỗi khó có ai có thể ngờ được, nên người ta đã gọi Ngài là “thiên thần nhập thế “.

 

GIÁO HỘI TÔN VINH THÁNH NHÂN:

Thánh nhân đã được Chúa gọi về đúng vào tuổi 24, tuổi còn rất trẻ và rất đẹp ngày 21 tháng 6 năm 1591. Năm 1726, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIII sau khi phong thánh cho Ngài, đã đặt thánh nhân làm quan thầy của những người giữ đức khiết tịnh .

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc áo cưới đi dự tiệc Nước Trời theo gương thánh Louis, hầu chúng con được dồi dào ân sủng Chúa nhờ tham dự vào tiệc thánh này”( Lời nguyện tiến lễ, lễ thánh Louis Gonzague, tu sĩ ).

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Trờ Về Trang các Thánh