CÔNG BỐ KẾT QUẢ

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG LẦN II (2014)

 

Hướng đến một mốc kỷ niệm lớn của Giáo phận Qui Nhơn, mừng 400 năm Tin mừng đến với vùng đất này tại giáo điểm Nước Mặn (1618-2018), Ban mục vụ Văn hóa & Giáo dục Giáo phận Qui Nhơn đang theo đuổi Chương trình TÌM KIẾM VÀ ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRẺ nhắm vào hai nhóm đối tượng:

- “Giải Văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn” dành cho học sinh giáo lý trong Giáo phận, từ nhỏ tới 18 tuổi, tổ chức hằng năm từ năm 2009, vừa kết thúc cuộc thi lần thứ V và tổ chức lễ trao giải ngày 16-7-2014.

- “Giải Viết Văn Đường Trường” dành cho các bạn trẻ Công giáo từ 40 tuổi trở xuống, mở rộng cho tất cả các giáo phận trong toàn quốc, được tổ chức liên tục từ 2013 tới 2018. Cuộc thi lần II (2014) cũng vừa có kết quả.

Ban Tổ chức xin chân thành cám ơn quý vị Giám khảo đã bỏ thời gian và công sức, làm việc cẩn trọng và nghiêm minh để chọn ra những tác phẩm xứng đáng vào giải.

Giúp chấm sơ khảo gồm có ba vị: Ô. Lê Hồng Bảo (Ninh Thuận, chủ nhiệm chuyên trang truyện ngắn Vườn Ôliu), Ô. Trần Tuy Hòa (Phú Yên, biên tập viên www.ghphuyen.org) và Ô. Tađêô Nguyễn Thanh Xuân (Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tác Thơ văn Công giáo Đồng Xanh Thơ Giáo phận Qui Nhơn).

Tham gia chấm chung khảo có bốn vị: Nhà văn Bùi Công Thuấn (Giáo phận Xuân Lộc, Ban Lý luận Văn học Hôi Văn học Nghệ thuật Đồng Nai), Linh mục Nguyễn Trung Tây (Úc châu), Linh mục Sơn Ca Linh Trương Đình Hiền (Hạt trưởng Quảng Ngãi) và Nhà văn Trần Như Luận (Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định). Mỗi vị một cột điểm theo thang điểm trên 20. Điểm trung bình cộng của ba vị chấm sơ khảo là cột điểm thứ năm. Tổng cộng 100 điểm.

Theo bản thể lệ, có 1 giải nhất (20.000.000 VND), 2 giải nhì (12.000.000 VND), 3 giải ba (8.000.000 VND) và 15 giải triển vọng (3.000.000 VND). Do thiếu kinh nghiệm, một số tác giả gửi bài vượt quá độ dài qui định (3.000 từ). Truyện tựa đề “Lão phú hộ trong tôi” của tác giả Têrêxa Nguyễn Thị Minh Thúy có độ dài 3.488 từ, vượt xa so với độ dài qui định, do đó không được nhận giải. Tiếp đến, chỉ có một truyện đạt số điểm được giải nhì. Bù lại, Ban Tổ chức quyết định tăng thêm số giải thưởng thành 5 giải ba và 16 giải triển vọng. Kết quả cụ thể như sau:

 

GIẢI

TRUYỆN

TÁC GIẢ

BÚT DANH

NĂM SINH

GIÁO PHẬN

NHÌ

ĐÔI MẮT KI-TÔ

 

Têrêxa Đinh Thị Thu Hằng

 

1979

Gp Sài Gòn

 

BA

MAY MẮN

Giuse  Dương Duy Tân

Trăng Làng

1988

Gp Nha Trang

BA

ANH HAI. BA. VÀ ĐIỀU ƯỚC

Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha

 

1995

Gp Qui Nhơn

BA

SỢI DÂY CHUYỀN KHÔNG THÁNH GIÁ

 

Mađalêna Nguyễn Ánh Hường

Nguyên Hương

1979

Gp Phát Diệm

BA

TÌNH CHÚA BAO LA!

Phêrô Đặng Minh Thiên

TM

1991

Gp Nha Trang

BA

MỘT ĐỊA CHỈ ĐÁNG TIN CẬY

Têrêxa Nguyễn Thị Minh Thúy

Tippi

1989

Gp Huế

Tv

ĐỨA CON CỦA CHÚA

Đaminh Lê Thiện Long

Zik Zak

1991

Gp Nha Trang

Tv

BÁC SĨ ĐỪNG

Đaminh Nguyễn Văn Thiển

Paulus Thien,

1990

Gp Bắc Ninh

Tv

TRỞ VỀ

Anna Trần Thị Sứ

 

1974

Gp Cần Thơ

Tv

THIÊN THẦN ĐỨT CÁNH

Antôn Nguyễn Thanh Hậu

 

1992

Gp Qui Nhơn

Tv

MƯA...   

Maria  Đặng Kim Thoa

Kim Thoa

1983

Gp Hải Phòng

Tv

CHỮ HIẾU

Anna Nguyễn  Thị Phượng

Nguyễn Phượng

1993

Gp  Bắc Ninh

Tv

CHỌN LỰA

Lucia Nguyễn Khắc Thư

 

1990

Gp Nha Trang

Tv

CẦM BUỘC

 

Maria Thân Thị Hồng Kiều

Dolly

 

Gp Quy Nhơn

Tv

ĐƯỜNG VỀ LẠC LỐI

Têrêsa Nguyễn Thị Khuyên

Nguyễn Khuyên

1991

Gp Hưng Hóa

Tv

CON LÀ KI TÔ HỮU

Phêrô Ngô Gia Hy

 

1994

Gp Qui Nhơn

Tv

BỨC ẢNH GIA ĐÌNH

Anna Trần Vũ Khánh Ly

 

1993

Gp Qui Nhơn

Tv

NẮNG MÙA ĐÔNG

GB. Trần Kim Cang

 

1986

Gp Huế

Tv

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH

GB. Lê Quốc Hưng

Dã Tràng

1986

Gp Vinh

 

Tv

GIẤC MƠ CÓ CHÚA Ở CÙNG

Anna Nguyễn Bích Hạt

Bông sim

1988

Gp Bắc Ninh

Tv

MÓN QUÀ GIÁNG SINH KÌ DIỆU

Maria Nguyễn Thị Trúc Lư

 

1994

Gp Qui Nhơn

Tv

TÌM HẠNH PHÚC NƠI THIÊN CHÚA

Anna Dương Thị Thái Chân

Thái Chân

1995 

Gp Qui Nhơn

 

 

Giải Viết Văn Đường Trường năm nay đã thu hút được sự tham gia của các tác giả từ 15 Giáo phận khác ngoài Giáo phận Qui nhơn và có 22 tác giả từ 10 Giáo phận đã đạt giải:

Thuộc Giáo tỉnh Hà Nôi có: Phát Diệm (01), Bắc Ninh (03), Hải Phòng (01), Hưng Hóa (01) và Vinh (01).

Thuộc Giáo tỉnh Huế có Huế: (02), Nha Trang (04) và Qui Nhơn (07)

Thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn có: Sài Gòn (01), Cần Thơ (01).

Trong số 22 tác giả đạt giải năm nay, có 05 tác giả đã đạt giải cuộc thi năm ngoái. Tác giả Têrêxa Đinh Thị Thu Hằng vẫn giữ vị trí thứ hai, tác giả Têrêxa Nguyễn Thị Minh Thúy năm ngoái đạt giải triển vọng, năm nay nhận được giải chính thức. Giải thưởng kéo dài 6 năm là để tạo cơ hội cho các tác giả trau dồi tài năng viết văn của mình.

Xét về tuổi, các tác giả ngoài Giáo phận Qui Nhơn có số tuổi từ 21-40, chia ra như sau: 1974 (01), 1979 (02), 1983 (01), 1986 (02), 1988 (02), 1989 (01) 1990 (01), 1991 (03), 1993 (01). Còn 07 tác giả thuộc Giáo phận Qui Nhơn đều ở tuổi 19-22, chia ra như sau: 1992 (01), 1993 (02), 1994 (02), 1995 (02). Bảy tác giả trẻ này là kết quả cụ thể của chương trình TÌM KIẾM VÀ ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRẺ của Ban mục vụ Văn hóa & Giáo dục Giáo phận Qui Nhơn.

Một số truyện có nội dung tư tưởng và kỹ thuật viết khá tốt, có số điểm gần bằng với những truyện giải triển vọng, nhưng do số lượng giải có hạn nên không được đưa vào danh sách đạt giải. Để đánh dấu giá trị những truyện này, Ban Tổ chức quyết định tặng thêm 6 phần thưởng khích lệ và giới thiệu những truyện này vào tuyển tập. Đó là các truyện:

TRUYỆN

TÁC GIẢ

BÚT DANH

NĂM SINH

GIÁO PHẬN

LỰA CHỌN

Marie Paul Trần Thị Kiều Thu

J. Sơn Thù Du

1979

 Đà lạt

XƯƠNG RỒNG

Maria Nguyễn Thị Hiền

Hoa Xương Rồng

1991

Thanh Hóa

GIÁNG SINH TRÊN BẢN THƯỢNG

Madalena Đặng Hoàng Hương Giang

Khánh Tâm

1990

Kontum

MÓN QUÀ GIÁNG SINH

Trần Thị  Vân

Maria Khánh Vân

1976

Vinh

NGƯỜI SAMARI NHÂN HẬU

Têrêsa Nguyễn Thị Trông

Bông hồng bé nhỏ

1992

Vinh

CÓ MỘT MÙA XOÀI NON RỤNG

Ane Võ Thị Phương

 

1994

Qui Nhơn

 

Các bạn trẻ đạt giải Đặng Đức Tuấn hằng năm được quy tụ thành những câu lạc bộ sáng tác, tổ chức những ngày tập huấn và in ấn các tập nội san làm sân chơi văn chương và rèn luyện tay bút. Sau hơn 4 năm, đã thấy có những tín hiệu phát triển tốt. Tại “Giải Viết Văn Đường Trường” năm nay, trong số 64 tác giả tham dự, đã có 20 tác giả thuộc Giáo phận Qui Nhơn, hầu hết đều xuất thân từ chương trình Giải văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn và Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ, cả 7 tác giả đạt giải đều thuộc Câu lạc bộ này.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào chiều 21-9-2014 nhằm lễ Thánh Matthêô, bổn mạng Đức Giám mục Giáo phận, cũng là bổn mạng các nhà văn Công giáo. Chương trình được tiếp nối bằng cuộc hành hương “dấu chân Hàn Mạc Tử” – thăm lại những nơi Hàn Mạc Tử đã sống tại Qui Nhơn và vùng phụ cận – vào hôm sau, 22-9-2014, kỷ niệm 102 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử. Cuộc hành hương này chỉ dành cho những người đã đăng ký trước và đóng góp 80.000 đồng tiền xe.

Các tác giả dự thi đều được mời tham dự hai sinh hoạt trên đây, riêng các tác giả có bài được vào chung khảo sẽ được hỗ trợ một phần tiền xe (500.000 VND) để về tham dự: Ngoài 6 vị được phần thưởng khích lệ trên đây, còn có:

TÁC GIẢ

BÚT DANH

NĂM SINH

GIÁO PHẬN

BÀI VÀO CHUNG KHẢO

Giuse Phạm Đình Duy

Nhạn Đình

1982

Nhatrang

14-021

Maria Nguyễn Thị Thuỷ

 

1986

Hưng Hoá

14-049

Fx Lê Quang Thạch

 

Hoa Thập Tự

1989

Qui Nhơn

14-050, 14-051

Louis.Gonzaga Nguyễn Minh Khoa

Nguyễn Minh Khoa

1989

Nha Trang

 

14-055

Gioakim Trần Văn Trung

JM Từ Nguyên

1994

Qui Nhơn

14-057, 14-091

Maria Nguyễn Thị Phúc

M. Hồng Phúc

1993

Vinh

14-068

 

Đặc biệt, trong số 64 tác giả tham gia gởi bài dự thi, có 2 bạn trẻ thuộc sắc tộc Bana từ giáo phận Kontum. Mặc dù bài của hai bạn chưa vào được vòng chung khảo nhưng riêng bạn Maria Blon đã có một cố gắng hết sức đáng khen ngợi. Với bài dự thi đầu tiên, bạn chưa có khái niệm về truyện ngắn. Ban Tổ chức gửi tặng cho bạn tuyển tập Chuông Chiều của Giải Viết Văn Đường Trường lần thứ nhất, bạn đã nghiền ngẫm, nắm bắt kỹ thuật truyện ngắn và gửi bài dự thi thứ hai. Khi việc nhận bài đã khóa sổ, bạn đã gửi bài thứ ba, cho cuộc thi 2015, và lần này đã là một truyện ngắn thực thụ. Ban Tổ chức xin dành cho bạn một món quà đặc biệt và hỗ trợ tiền xe 500.000 VND để bạn về tham dự lễ trao giải.

Xin lưu ý: Theo thể lệ 2014, những tác giả đạt giải vắng mặt trong lễ trao giải, bất kể vì lý do gì, sẽ chỉ nhận được 50% số tiền thưởng. Với bản thể lệ cập nhật cho năm tới 2015, người vắng mặt sẽ chỉ nhận được 25% số tiền thưởng. Quy định này muốn cho thấy, trong cái nhìn của Ban Tổ chức, việc gặp gỡ giữa các tác giả hết sức quan trọng. Cũng với quy định tương tự như thế, ở giải văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn dành cho học sinh giáo lý năm 2015, người đạt giải được nhận 1/7 tiền thưởng và 6/7 còn lại được đưa vào “Quỹ tích lũy vào Đại Học”, nhưng nếu vắng mặt không tham dự hội trại trao giải, hành hương và tập huấn, 6/7 này cũng sẽ bị hủy bỏ.

Xin cám ơn quý độc giả đã tham gia bình chọn. Chỉ có 09 độc giả tham gia bình chọn. Bạn Hoàng Thị Sim, sinh năm 1993, giáo phận Hải Phòng, đáp đúng bài đạt điểm cao nhất là: “Lão phú hộ trong tôi” sẽ được nhận quà và được hỗ trợ 500.000 VND để về dự lễ trao giải.

Rất mong sự hiện diện của tất cả. Xin vui lòng hồi đáp cho chúng tôi trước ngày 10-9-2014, nhớ ghi rõ đăng ký dự cuộc hành hương, nếu quí vị muốn tham gia.

Xin chân thành cám ơn các trang truyền thông Công giáo đã và đang hỗ trợ truyền bá chương trình này, cám ơn quý tác giả đã gửi bài tham gia và cám ơn quý độc giả đang quan tâm theo dõi cuộc thi. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót chúc lành cho tất cả chúng ta.

 

Quy Nhơn, 10-8-2014

Linh mục TRĂNG THẬP TỰ

Tòa Giám Mục Qui Nhơn

116 Trần Hưng Đạo, Tp Qui Nhơn

ĐTDĐ: 0935-424-449; gopnhattho@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các Bài Thơ Của Nhiều tác Giả