ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ “SẴN SÀNG GẶP POUTINE Ở MOSCOU”

(xuanbichvietnam.net) - Tháng Năm 3rd, 2022.

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Corriere della Sera của Ý, Đức Phanxicô nói ngài “cảm thấy” rằng trước khi đi đến Kiev, ngài phải đến Moscou. “Điều rõ ràng, đó là vũ khí được thử nghiệm trên lãnh thổ này. Chính vì điều đó mà các cuộc chiến tranh được thực hiện : để thử nghiệm vũ khí mà chúng ta đã sản xuất”, ngài tuyên bố trong cuộc phỏng vấn hôm 3/5/2022 và đồng thời, qua Thủ tướng Hungary, cho biết ngày 9/5 sẽ có thể là ngày chấm dứt mọi thứ.

Tôi bị rách dây chằng, tôi sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật với sự tiêm thấm và chúng ta sẽ thấy”. “Tôi bị như thế từ một thời gian qua, tôi không thể đi lại được. Đã có thời các Giáo hoàng đi lại bằng một chiếc kiệu. Cũng phải đau đớn một chút, khổ nhục một chút”.

Đức Thánh Cha đã giải thích như thế sự kiện ngài không thể đứng để chào ông giám đốc Luciano Fontana và bà phó giám đốc Fiorenza Sarzanini của nhật báo Corriere della Sera, cả hai người đã được đón tiếp ở Nhà Thánh Mátta. Cuộc trò chuyện tập trung vào cuộc chiến tranh ở Ucraina.

Đức Thánh Cha khẳng định : “Sau hai mươi ngày chiến tranh, tôi đã yêu cầu Đức Hồng y Parolin gởi thông điệp đến Vladimir Poutine nói rằng tôi sẵn sàng đến Moscou. Dĩ nhiên, điều cần thiết là người đứng đầu điện Kremlin phải ban cho một lỗ châu mai”. “Chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời và chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh dù tôi e rằng Vladimir Poutine không thể và không muốn tổ chức cuộc gặp này vào thời điểm hiện nay. Nhưng làm thế nào không chấm dứt sự tàn bạo này ? 25 năm trước, chúng ta đã trải qua điều tương tự với Rwanda”.

Các cuộc chiến tranh được thực hiện để thử nghiệm vũ khí mà chúng ta đã sản xuất

Phát biểu của Đức Thánh Cha cũng liên quan đến các lý do của chiến tranh và “buôn bán” vũ khí, điều mà đối với ngài là một “bê bối” ít người phản đối. Đức Thánh Cha Phanxicô nói về “sự tức giận được tạo điều kiện”, có lẽ, bởi “những lời nói kịch liệt của NATO trước cửa nhà của Nga”, khiến Nga “phản ứng tồi tệ và phát động xung đột”. “Tôi không biết trả lời thế nào, tôi còn quá xa, cho câu hỏi để biết liệu việc cung cấp cho người Ucraina có đúng không”. “Điều rõ ràng, đó là vũ khí được thử nghiệm ở đó. Người Nga bây giờ biết rằng xe tăng ít hữu dụng và đang nghĩ đến những thứ khác. Đó là lý do tại sao các cuộc chiến tranh được thực hiện : để thử nghiệm vũ khí mà chúng ta đã sản xuất”.

“Đức Thượng phụ không phải là cậu bé giúp lễ của Poutine”

Hiện chưa có kế hoạch cho chuyến đi đến Kiev, trước tiên phải đến Moscou. Xem xét các nỗ lực được triển khai hay phải triển khai để ngăn chặn cuộc leo thang bạo lực, Đức Thánh Cha nêu rõ : “Tôi không đi Kiev vào lúc này”. “Tôi cảm thấy rằng tôi không nên đến đó. Trước tiên, tôi phải đến Moscou, trước tiên tôi phải gặp Poutine. Nhưng tôi cũng là một linh mục, tôi có thể làm gì ? Tôi làm những gì tôi có thể. Nếu Poutine mở cánh cửa…”. Một lần nữa, Đức Thánh Cha hướng về Moscou để tìm ra khả năng cùng nhau hành động với Thượng phụ Kirill. Ngài trích dẫn cuộc nói chuyện 40 phút qua Zoom vàongày 16/3/2022 và “những biện minh” cho cuộc chiến tranh được Thượng phụ Kirill trích dẫn, trở lại với cuộc hẹn bị bỏ lỡ vào tháng Sáu tới ở Giêrusalem. Ngài nói : “Tôi đã lắng nghe, và tôi đã nói với ngài ấy : tôi không hiểu gì về tất cả những điều đó. Hiền Huynh, chúng ta không phải là những giáo sĩ của Nhà nước, chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ của chính trị, nhưng ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Chúng ta là những mục tử của cùng một dân thánh của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm kiếm những phương thế hòa bình, ngăn chặn tiếng súng. Đức Thượng phụ không thể trở thành cậu bé giúp lễ của Poutine”. “Tôi đã dự kiến một cuộc gặp với ngài ấy vào ngày 14/6 ở Giêrusalem. Đó sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp thứ hai của chúng tôi, không liên quan gì đến chiến tranh. Bây giờ, ngay cả khi ngài ấy đồng ý, thì đó có thể là một tín hiệu nhập nhằng”.

Một thế giới chiến tranh vì các lợi ích quốc tế

Cái nhìn của Đức Phanxicô mở rộng hơn nữa để nói về quyền của các dân tộc trong một thế giới chiến tranh, “cuộc chiến tranh thế giới lần ba” này, thường được gợi lên và lo sợ. Ngài nêu rõ : đó không phải là một “báo động”, nhưng là “sự ghi nhận các sự việc :ở Syria, Yémen, Irắc, Châu Phi, hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác”. Đức Thánh Cha nói tiếp : “Có những lợi ích quốc tế ở mỗi bên. Bạn không thể nghĩ rằng một Nhà nước tự do có thể gây chiến với một nhà nước tự do khác. Ở Ucraina, dường như chính những người khác đã tạo ra xung đột. Điều duy nhất được khiển trách đối với người Ucraina là đã phản ứng ở Donbass, nhưng chúng ta đang nói về 15 năm trước. Lập luận này là cũ rích. Dĩ nhiên, đó là một dân tộc tự hào”.

“Tai tiếng” ở Chặng đàng Thánh Giá : không đủ ý muốn cho hòa bình

Về phương diện này, Đức Thánh Cha trở lại vấn đề Chặng đàng Thánh Giá hôm Thứ Sáu Tuần Thánh ở Colisée và những yêu cầu từ phía Ucraina đã đưa tới việc không đọc bài suy niệm ở chặng thứ mười ba, được hướng dẫn bởi một phụ nữ Nga và một phụ nữ Ucraina. Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích cuộc trao đổi về vấn đề này với ĐHY Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, người đã đến Kiev : “Tôi đã gọi cho Krajewski đang ở đó, ngài ấy nói với tôi : hãy ngưng lại, đừng đọc lời nguyện. Họ có lý, cho dù chúng ta không thể hiểu được tất cả. Vì thế, họ vẫn im lặng. Họ có tính nhạy cảm, họ cảm thấy bị bại trận hay bị nô lệ bởi vì họ đã trả giá nhiều trong Thế Chiến II. Rất nhiều người đã chết, đó là một dân tộc bị hành hạ. Nhưng chúng ta cũng quan tâm đến những gì có thể xảy ra bây giờ ở Transnistrie”. Nhưng ngày 9/5 sẽ có thể là ngày chấm dứt mọi thứ. Từ cuộc tiếp kiến với Viktor Orbán, Thủ tướng Hungary, vào ngày 21/4 vừa qua ở Vatican, Đức Phanxicô nói ngài đã biết được rằng “người Nga có một kế hoạch”. “Vì thế, chúng ta sẽ hiểu được tốc độ leo thang trong những ngày này. Bởi vì bây giờ không chỉ Donbass, đó là Crimea, Odessa, đó là cảng Biển Đen được chiếm đoạt từ Ucraina, đó là tất cả. Tôi bi quan, nhưng chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn chiến tranh”.

Hội đồng Giám mục Ý : tìm kiếm một Hồng y muốn canh tân

Trong buổi phỏng vấn này, Đức Thánh Cha cũng hướng đến nước Ý, đến chính trị, từ Napolitano đến Mmattarella, và đến mối tương quan “rất tốt đẹp” với Mario Draghi, “một người thẳng thắn và đơn giản”…. Rồi, về những cải cách ở Vatican và trong Giáo hội Ý, đang chờ đợi vị tân chủ tịch HĐGM của mình, Đức Thánh Cha nói : “Một trong những điều mà tôi cố gắng thực hiện để canh tân Giáo hội Ý là không quá thay đổi các Giám mục. Đức Hồng y Gantin đã tuyên bố rằng Giám mục là hôn phu của Giáo hội, mỗi Giám mục đều là hôn phu của Giáo hội suốt đời. Khi có thói quen, thì điều đó tốt. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng bổ nhiệm các linh mục, như đã diễn ra ở Gênes, ở Turin, ở Calabre. Tôi tin rằng đó là canh tân Giáo hội Ý”. Về người mà ngài sẽ chọn để lãnh đạo HĐGM Ý trong cuộc họp sắp đến, Đức Thánh Cha nêu rõ : “Tôi cố gắng tìm ra một người muốn tạo ra một sự thay đổi tốt đẹp. Tôi thích hơn đó là một Hồng y, một người có uy tín và có khả năng chọn thư ký, một người có thể nói ‘tôi muốn làm việc với người này’”.

Tý Linh (theo Vatican News)

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-05/pape-francois-moscou-poutine-russie-guerre-ukraine-paix.html

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2022