Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 5
tháng 03: Việc tốt nhỏ cũng quý
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1956: Tòa Thượng Thẳm Hoa Kỳ giữ nguyên lệnh cấm việc
tách biệt các học sinh da màu khỏi học sinh da trắng tại các trường trung tiểu
học, cao đẳng và đại học.
1990: Mới 13 năm và 9 tháng tuổi đời, cô Jennifer
Capriati trở thành một tay vợt trẻ nhất đạt tới trình độ nhà nghề về môn quần vợt.
Cô bị thua với tỷ số 6-4 và 7-5 về tay Gabriela Sabatini.
1997: Lần đầu tiên, Nam Hàn và Bắc Hàn ngồi lại với
nhau thảo luận về hoà bình
Tư tưởng chính hôm
nay
Bất cứ điều gì, người đàn bà cũng
phải làm tới hai lần việc người đàn ông làm để được nghĩ rằng mình đã làm tốt
được phân nữa. Có điều may mắn là việc này khôngcó gì là khó khăn cả.___Charlotte Whitton
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Theo tôi
nghĩ một trong những lời khuyên dạy cao quý của một vị thánh là những lời của
Thánh Basil vào thế kỷ thứ Tư như sau:
Việc sẵn sàng phục vụ, theo khả
năng của chúng ta, ngay cả trong những việc nhỏ bé nhất, và ngay cả do các phụ
nữ làm, đều được Thiên Chúa chấp mhận.
Thánh Basil là người có lý khi minh xác việc phục vụ người
khác, nhưng lại tế nhị thêm những lời “ngay cả do các phụ nữ làm” như muốn cho
biết một hàm ý rằng một thái độ bất xứng mà người ta phải chịu đựng cho đến thế
kỷ XX là người đàn bà không được coi trọng ngang hàng vói đàn ông, hoặc được
cho rằng không có khả năng phục vụ như đàn ông. Tôi lấy làm nực cười về cách diễn
đạt của nhà tiểu thuyết Joseph Conrad (1857-1024) với những lời như sau:
Làm
đàn bà là một việc khó kinh khủng, bởi vì vấn đề chính là phải đối phó với đàn
ông
Mặc dầu còn tiếp tục cần đến những minh xác thêm, nhiều diễn tiến đáng kể trong việc bênh vực
quyền lợi của các bà trong những năm gần đây, và thực tế các bà đã đạt tới chốt
đỉnh của một số ngành nghề chuyên môn. Cá nhân tôi cũng lấy làm tiếc rằng Giáo
Hội chưa làm thêm gì nhiều để chấp nhận sự bình đẳng của giới phụ nữ. May sao cũng
có nhiều người nam nữ đã từng có quan hệ với nhau dựa trên căn bản kính trọng và
binh đẳng, tuy rằng tại Úc này vẫn còn là một vấn đề nan giải về việc một số ngưòi
trong vai trò làm chồng thường hay lạm dụng hoặc tỏ ra hống hách với người bạn
đời của mình.
Một thiếu
phụ tìm cách thoát khỏi tình trạng bạo hành, mà nếu nàng có con nhỏ, hay con ở
vào tuổi thiếu niên, thì rất khó mà kiếm được công việc làm, vì sẽ chẳng cờn giờ
đâu đế mà chăm sóc cho con cái. Chính vì vậy mà tháng này qua tháng khác, năm này
qua năm nọ, có nhiều phụ nữ vẫn kiên cường chịu đựng một cách can đảm cảnh người
chồng lạm dụng thể xác và tình cảm, bởi vì những người mẹ ấy không còn cách nào
khác để lo lắng cho con cái, cũng như chẳng đủ tài chánh để mà dọn đi nơi khác ở.
Các phụ nữ lâm cảnh bạo hành gia đình là một trong những lớp
người thiệt thòi nhiều nhất trong xã hội Úc này. Họ phải là những người đáng phục
chứ không nên bị phê bình, và cần được giúp đỡ bằng bất cứ phương thức nào mà chúng
ta có thề giúp được.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa con luôn cầu
nguyện cho con biết kính trong giới phụ nữ: không bao giờ chửi thề trước mặt họ,
không bao giờ nói những lời làm hạ nhân phẩm của họ, cũng không bao giờ có hành
động gì tỏ ra lợi dụng họ, nhưng luôn coi họ bình đẳng với con về quyền làm người.
Amen