Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
15 tháng 05: Lòng hiệt thành rất cần
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1940: Vớ bằng vải ny lông, một sản phẩm polymer thành
công kết hợp bởi than, nước và không khí, đi vào thị trường Hoa Kỳ
1948: Sứ mệnh 28 năm của Anh Quốc đối với
1972:
Tư tưởng chính hôm
nay
Những điều phía sau và phía trước chúng
ta đều là những chuyện nhỏ nếu so với nhhững điều trong chính bản thân chúng ta,___Ralhp Waldo Emerson
Suy niệm trong ngày
Maria Giocomantorio:
Đừng đi ra cạnh tàu! Hãy bình tĩnh mà giữ cho con tàu thăng bằng! Nhân
đức ở chính giữa.
Thật khó mà mường tượng ra được thánh John Baptist De La
Salle lại đưa ra lời xác nhận trên đây cho các anh em tu sĩ của mình. Những việc
trọng đại thường không do những người lãnh đạm thực hiện. Thánh De La Salle làm
gì là làm với cả tâm tình chứ không nửa chừng thoái chí. Ngài đầy nhiệt thành.
Không có việc mang ý nghĩa nào đạt tới mà không có nhiệt thành. - điều mà người
ta gọi là nỗ lực hay đam mê tận tình. Thật khó mà hiểu nổi vế các văn sĩ, nghệ
sĩ, người lãnh đạo, các thánh thiếu lại là những người vắng lòng nhiệt thành.
Lòng nhiệt thành của người Kitô hữu không nên lẫn lộn với
sự cưỡng ép phá hoại. Các phạm nhân tôi hình khét tiếng, cũng như các bạo chúa
điên cuồng, là những người do vũ lực phá hoại từ nội tâm đã bị thúc ép đi đến
thái độ cực đoan đối với nhiều vấn đề mà họ khó có thể kiểm soát nổi. Lòng nhiệt
thành từng nung nấu De La Salle và lòng nhiệt thành mà thánh nhân muốn có nơi
anh em tu sĩ của mình tự nói lên sự sàng tạo có tình cách xây dựng, với nghị lực
thăng tiến, và biến đổi người khác trở nên có khả năng.
Thánh De La Salle chiếu tòa lòng nhiệt thành của mình
trong những hoạt động can đảm đầy hiệu năng. Với tâm tình được linh ứng qua niềm
tin và tình yêu mến Thiên Chúa, thánh nhân đã đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa
để dấn thân hoạt động rất nhiện thành. Trong tác phẩm Power of Myth, Joseph
Campbell đã kưu ý rằng:
Ảnh hưởng của một người đầy sức sống là người tiếp sức sống cho người
khác; đây là điều chắc chắn không thể hồ nghi được. Thế giới mà không có tâm trí
sẽ chỉ là mảnh vườn hoang vắng…Bất cứ thế giới nào được coi là thế giới cho đúng
nghĩa thì thế giới đó phải sống động… việc cần phài làm là đem sức sống vào thế
giới đó, mà phương thế duy nhất có thể làm được là phài tìm ngay trong hoàn cảnh
của mình, nơi đang có sự sống, và hãy trở nên sống động thực sự qua chính bản
thân của bạn.
Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những con người sống
động đày đủ, nhiệt thành dấn thân cho Tin Mừng và phục vụ tha nhân.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin giúp con đem vào đời
sống thực hành lời của thánh De La Salle: “Hãy hiểu rõ một điều trong khi giao
tiếp với những con trẻ đã được ủy thách cho các bạn, các bạn phải coi mình là
những thừa tác của Thiên Chúa mà hoạt động với lòng nhiệt thành chân chính, và
kiên nhẫn đón nhận mọi khó khăn gây nên đau khổ cho mình. (Suy niệm trong buổi
tĩnh tâm).