Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
04 tháng 06: Mọi người đều phải có tự do
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1919: Quốc Hội
Hoa Kỳ thông qua lần thứ 19 tu chính Hiến Pháp, đồng ý giới phụ nữ được quyền bó phiếu
1939:
1940: Cuộc Chiến
1944: Thành Phố Rome đầu hàng quân đội Đồng Minh. Đây
là thù đô đầu tiên của các
Nước Phe Trục rơi vào tay Quân Đội Đồng Minh trong Thế Chiến II
1989: Xe tăng Trung Quốc tiến vào Quảng Trường Thiên
An Môn để áp đảo cuộc chống đối ôn hòa của sinh viên Trung Quốc.
Tư tưởng chính hôm
nay
Tại Trung Quốc, con số một triệu
người cũng vẫn được coi là con số nhỏ.
___Đặng
Tiểu Bình (sau cuộc tàn sát Thiên An Môn
Suy niệm trong ngày
Bill Firman:
Quảng Trường Thiên An Môn là một quảng trường khá rộng lớn
của thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc, nằm ở ven thành phố về phía nam. Quảng
trường được đặt tên là Thiên An Môn, có nghĩa là Cửa Hòa Bình của Nhà Trời. Khu vực này bao gồm đài tưởng niệm các anh hùng cách mạng, Đại Thính Đường Nhân
Dân, viện bảo tàng
di tích lịch sử, di tích cuộc cách mạng, và Thính Đường Tượng Niệm Mao Trạch Đông. Chính Mao Trạch
Đông đích thân công bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc vào ngày 1
tháng 10 năm 1949 tại quảng trường này,
và ngày này vẫn được mừng hàng năm để nhớ sự cố chính trị nói trên.
Cuộc biều tình khổng lồ do sinh viên Trung Quốc tổ chức bắt đầu vào tháng 4
năm 1989, lên tiếng đòi cải tổ dân chủ và yêu cầu phục hồi danh dự của Nguyên Chủ Tịch Đảng Cộng Sản là Hoa Quốc
Phong (?) vào lúc ông này chết. Đoàn biểu tình có nhiều thành phần dân chúng
tham gia như giới công nhân, nhà trí thức, cả giới tư chức, con số lên tới hơn một triệu người tụ họp tại quảng trường.
Chính quyền hòa hoãn cho đến khi các lễ nghi an táng Hoa Quốc Phong được xong
xuôi. Tổng Thư Ký Đảng là Giang Trạch Dân bầy tỏ cảm tình, nhưng lại lép vế trước Đặng Tiểu Bình là
người tố giác nhóm biểu tình về tội chống đối. Tình trạng thiết quân luật được tuyên bố ngày 20
tháng Năm, Phe chống đối yêu cầu chính quyền phải từ nhiệm, còn chính quyền vào
những đêm
ngày 3 và 4 tháng Sáu thì đáp ứng bằng những đoàn xe tăng và quân đội, kéo tới giết hại hàng ngàn ngàn người để chế ngự “cuộc
nổi loạn kiểu cách mạng bỏ túi” Họ Giang từ nhiệm và các lãnh tụ sinh viên đều bị bắt.
Sự đàn áp cuộc chống đối đối với giới truyền thông Tây Phương là một sự kiện
vô luân qua hình ảnh đoạn Video và hình ảnh diễn tả người thanh niên mặc áo sơ mi trắng
một mình hiên ngang đứng chặn đoàn xe tăng nối đuôi nhau đang tiến tới. Anh đứng
thách đố trước đoàn xe tăng được ít lâu, rồi trèo lên đỉnh chiếc xe tăng dẫn đầu để
nói với các binh lính ngồi bên trong. Theo phóng viên kể lại, anh ta nói: “Tại
sao các anh lại ở đây chứ? Các anh chẳng làm gì đuợc cả mà chỉ gây họa mà thôi.” Tạp
chí Time phong cho anh danh hiệu “chiến sĩ cách mạng vô danh,” và
về sau Tạp hhí Time còn vinh danh anh
trong số 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Cả thế giới đều ngưỡng mộ sự can
đảm của anh.
Lời cầu nguyện
Lậy chúa chúng con cầu
cho người hùng can đảm mệnh danh là “người chặn xe Tăng” chiến sĩ cách mạng vô danh mà hình ảnh của anh vẫn còn
linh ứng cho những người bị áp bức. Chúng con cầu cho thế giới được hòa bình, công
bằng và tự do. Amen