Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
07 tháng 08: Chiếu tỏa Chúa hiện hữu trong ta
Bản
dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1944: Công Ty IBM tặng cho Đại Học Harvard một
chiếc máy tính điện tử tự động đầu tiên, cân
nặng 5000 ký
1987: Lynn Cox của Hoa Kỳ bơi 2 cây 700 mét từ
1990: Kẻ “sát nhân luôn nở nụ cười” Amrosi Bin Nurhasyim
bị kết án tử hình về tội nổ bom tại
Tư tưởng chính hôm
nay
Nhà giáo dục có ảnh hưởng viên
mãn, họ không thể nói ảnh huởng của mình sẽ ngưng lại ở đâu._Henry
Suy niệm trong ngày
Thánh
John Baptist De La salle
Điều mà Thánh Kinh nói
cho chúng ta về các giáo phụ thời xưa cũng có thể nói về vị thánh tên là Cajetan
là thánh nhân đã sống hết một đời, và ngài chết xứng với những tháng ngày mình sống. Ngay sau khi được thụ phong chức thánh, ngài dấn thân
hoạt động cứu rỗi các linh hồn nhiệt thành đến mức ngày đêm xem ra không dài đủ
để ngài hoạt động. Thánh nhân dành suốt cả ngày để cử hành các bí tích, thăm
viếng an ủi người đau yếu bệnh tật, cũng như thực hiện các hoạt động bác ái khác, còn vào ban đêm
ngài dành nhiều giờ để học hỏi, cầu nguyện và ăn năn sám hối.
Một khi các bạn được
trao bổn phận hoạt động cho sự cứu rỗi tha nhân, các bạn hãy cố gắng chuẩn bị cho
việc thực hiện bổn phận của mình như thánh Cajetan đã từng làm để chu toàn tốt
đẹp sứ vụ của mình. Vậy, các bạn hãy chuyên cần học hỏi giáo
lý, tìm đọc các sách có ích, và tập cho mình thói quen cầu nguyện sốt
sáng. Các bạn nên học hỏi về những chân lý trong đạo thánh cho thấu triệt, bởi vì sự
thiếu thông hiểu của các bạn có thể can dự vào tội hình với lẽ là có thể cũng gây nên
sự thiếu hiểu biết nơi những người mà các bạn có bổn phận dậy dỗ (Meditation for
Sundays and Feasts).
Lòng nhiệt thành của
thánh Cajetan không thể khen ngợi thế nào cho đủ được. Quốc Vương Phản Đạo Julian ra lệnh cấm mọi người
Công Giáo không được dậy dỗ các thanh thiếu niên. Thế mà thánh Cajetan lại nghĩ
rằng không có hoạt động nào do mình làm lại có ích
lợi hơn việc trở thành giáo viên dậy học. Nên ngài đã dốc toàn công sức vào
việc dậy dỗ thanh thiếu niên, và ngài đã dậy các con trẻ biết đọc và biết viết với trọn vẹn
tấm lòng nhiệt thành.
Về phần Hoàng Đế phản đạo,
ông luôn tìm cách phá đạo thánh bằng việc
cho hủy diệt các trường học, còn phía thánh nhân, ngài luôn ra sức củng cố phát triển đạo thánh bằng việc giáo dục các thanh thiếu
niên. Có bao nhiêu người thấy được rằng những công việc tưởng chừng nho nhoi mà
lại đưa đến những kết quả sâu rộng.
Các bạn hãy nhìn công việc mình làm như là một trong những công việc quan trọng
và tốt đẹp nhất trong Giáo Hội, bởi vì chính công việc này có thể được củng cố
vững mạnh bằng cách tạo cho nó một nên tảng vững chắc (Meditation for Sundays
and Feasts).
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, tất cả chúng con sẽ
hướng dẫn nhau và học hỏi nơi nhau bằng lời nói và việc làm. Lậy Chúa, xin giúp
con trỏ thành người nhiệt thành tìm hiểu chân lý để mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của con chiếu tỏa tình thương yêu
của Chúa đến mọi người mà con có dịp gặp gỡ. Amen