Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
06 tháng 10: Con người chỉ là hạt bụi của vũ trụ
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1889: Nhà sáng chế Thomas Edison chiếu hình ảnh di động đầu tiên bằng máy chiếu hình
bất động trước đó.
1927: Cuốn phim nói lâu đầu
tiên là The Jaz Singer (do Al Jolson
diễn xuất) mở màn tại Broadway
1995: Hành tinh đầu tiên được
tìm thấy bên ngoài thái dương hệ của chúng ta là Bellerophon, được
phát hiện ra trên quỹ đạo ngôi sao Pegasi 51, cách trái dất chúng ta
51.1 năm ánh sáng.
Tư tưởng chính hôm nay
Vũ trụ chỉ
là một biểu tượng bao la của Thiên Chúa___Thomas
Carlyle
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Các nhà khoa học giờ đây ước lượng
trong vũ trụ có khoảng chừng 50 triệu giải ngân hà, Tuy nhiên ngoại
Giải Ngân Hà Andromeda hiện lên như một chấm mờ nhạt, còn lại những
gì mà chúng ta nhìn thấy với mắt thường vào
ban đêm tất cả chỉ là một phần nào đó của toàn bộ Ngân Hà Milky Way
của chúng ta mà thôi. Giải Ngân Hà Milky Way tương đối là một ngân hà
nhỏ, có hình xoắn ốc. Có đường kính rộng khoảng 100 ngàn năm ánh
sáng, và từ đỉnh xuống đến đáy khoảng chừng 2000 năm ánh sáng. Thái
dương hệ mà chúng ta sống thì tọa lạc ở một trong bốn cánh tay xoắn
ốc của ngân hà này, và cánh tay xoắn ốc ấy được gọi là Cánh Tay
Orion. Mặt trời trong Thái Dương Hệ chúng ta tương đối là một tinh tú
nhỏ, nằm cách tâm điểm của Ngân Hà Milky Way khoảng chừng 30 ngàn năm
ánh sáng. Mặt trời cùng với các hành tinh, thiên thể và sao chổi
vận chuyển trong qũy đạo mặt trời
tất cả hợp lại thành thái dương hệ của chúng ta.
Vào năm 1955, người ta khám
phá thấy những hành tinh đầu tiên ở bên ngoái thái dương hệ của
chúng ta, nhưng vẫn nằm trong giải ngân hà của chúng ta. Vào tháng 12
năm 2000, con số hành tinh nhận ra được lên tới 46 hành tinh. Vào giữa
năm 2005, con số hành tinh nhận ra được nhờ vào “rung chuyển do sức
hấp lực” của các ngôi sao đã lên tới 130 hành tinh. Các khám phá
trước đó đều là những khối khí khổng lồ với tầm cỡ bằng hành tinh
Jupiter hay Saturn. Cho tới khi khám phá ra các hành tinh này, hầu hết
các nhà khoa học cứ tưởng rằng: rất ít ngôi sao có các hành tinh
riêng quay chung quanh mình. Vào năm 2000, người ta ước tính chung chung
có số lượng tới một phần ba ngôi sao có hành tinh vận chuyển chung
quanh mình..
Vào ngày 4 tháng 5 năm
2005, các nhà khoa học tại Chí Lợi đã chụp hình được một hành tinh
vận hành trong quỹ đạo của một ngôi sao cách trái đất khoảng chừng
200 năm ánh sáng. Đây là một hành tinh đầu tiên ngoài thái dương hệ
của chúng ta đã chụp hình được. Cho tới nay, tương đối chỉ một số
ít các ngôi sao cách xa trái đất nội trong khoảng trên dưới 100 năm
ánh sáng là có thể nhìn thấy được. Nói như vậy có nghĩa là còn
có những ngôi sao cách xa 99 ngàn 900 năm ánh sáng trong giải ngân hà
này phải tìm cho ra theo cách thức nào đó! Thực sự tôi có đôi chút
phóng đại bởi vì kiến thức về chuyện này cũng chưa được chính xác,
có điều tôi chỉ muốn đưa ra một ý niệm về trật tự của tầm mức lớn
lao vũ trụ mà thôi.
Xét về phương diện thống kê,
các hành tinh khác có điều kiện này nọ như trái đất hiện hữu trong
vũ trụ là một giả thuyết có thể có với mức độ trước đây cho là thấp, nay đang tiến đến mức dộ cao hơn.
Lời cầu nguyện
Lậy chúa, Chúa là Đấng Vô Cùng tận, mà con chỉ là vật cực kỳ
nhỏ bé trong vũ trụ. Con cảm tạ Chúa không những đã gìn giữ sự sống
mọi nơi mà còn là Đấng đầy lòng thương yêu. Amen