Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 29 tháng 10: Thay đổi để thăng tiến bản thân

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1863:  Thỏa Hiệp đạt được trên bình diện quốc tế tại Geneva Thụy Sĩ là thành lập Tồ chức Hồng Thập Tự

1929:  Thị Trường Chứng Khoán New York suy xụp tạo nên cảnh hốt hoảng công chúng, mất hàng triệu đô la, và được coi như là một ngòi nổ dẫn đến cuộc suy thoái trầm trọng trong nền kinh tế toàn cầu.

1991:  Phi thuyền không gian Gallilêô đạt được cuộc thăm dò thành công đầu tiên đến một thiên thạch qua việc chụp được hình Gaspra.

1998:  Ông John Glenn là người đầu tiên bay trên quỹ đạo trái đất vào ngày 20 tháng 2 năm 1962. Rồi đến 32 năm sau, ông và 7 phi hành gia khác lên lại không gian trên phi thuyền Discovery với cuộc du hành chín ngày, bay chung quanh quỹ đạo trái đất được 134 lần, Ông John Glenn là phi hành gia lớn tuổi  nhất

2004:  Trên TV Aljazeera nói tiếng Ả Rập, có phát hình cuốn Video của Osama Bin Laden trong đó ông này xác nhận chịu mình trách nhiệm trực tiếp về các  cuộc tấn công New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Sự thay đổi có ảnh hưởng tâm lý đáng kể đến trí khôn con người. Đối với nhiều người nhát sợ, thì đây là điều đe dọa bởi vì thay đổi có nghĩa là tình trạng có thể trở nên tệ hơn trước. Còn đối với người có niềm hy vọng, thì đó là điều khích lệ bởi vì tình trạng có thể trở nên tốt đẹp hơn. Nhất nữa đối với người có lòng tự tin, thì đó là điều linh ứng cho mình bởi vì thử thách xuất hiện để làm cho sự việc trở nên tốt hơn.___King Whitney Jr

 

Suy niệm trong ngày

 

Marty Mahy:

 

Nếu tôi phải công hiến cho các học sinh lớp 12 điều gì để làm quà hành trang cho các em lên đường, thì điều đó phải là tư tưởng thử thách – người ta phải thay đổi con người của mình như thế nào hầu có thể đạt tới nơi mà mình muốn tới.

 

Cuộc khảo cứu về não bộ cho chúng ta biết rằng: một thiếu niên có vỏ não phía trước chưa được phát triển, thế nên việc suy lý vẫn còn hạn chế, mà cảm thức lại có phần trội hơn. Khi người ta vượt qua tuổi 20, người ta sẽ biết suy lý nhiều hơn. Điều này được diễn tiến một cách có ý thức hơn. Chúng ta muốn đi thẳng vào chính tâm điểm, là nơi mà chúng ta có những quyết định quan trọng trong đời sống, qua việc bình tâm lại để mà đắn đo cân nhắc trọn vẹn vấn đề. Không vội vã. Không cần phải lên gối. Cũng không nên chửi rủa sau lưng!

 

Cá nhân tôi phải thú nhận rằng: vào lúc tôi được 30 tuổi, tôi mới hiểu rõ cái ý tưởng là mình phải thay đổi thành một người nào đó tốt hơn. Các bạn đừng để mất quá nhiều thời gian như chúng tôi đã trải qua trước khi làm quen được với công việc. Điều quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta là mối quan hệ giao hảo với những người gần gũi với  chúng ta.  Để làm cho vấn đề được xuông sẻ (nên nhớ một điều là tỷ lệ hiện nay khoảng chừng 45%), chúng ta không thể sống mãi là một người không thay đổi sau khi học xong lớp 12.

 

Lời cầu nguyện

 

Andy Wardhol (1928-1867) có lần viết rằng: “người ta thường nói thời gian thay đổi sự việc, thế nhưng thực ra chính bạn phải thay đổi sự việc thì mới đúng.” Lậy Chúa, xin giúp con biết thay đổi  con người của con để con có thể trở nên người tốt mà con có thể . Amen