Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
23 tháng 11: Không nên xua đuổi Chúa ra khỏi ta
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1963: Giai thoại thứ I
của bộ phim tập Dr Who được trình triếu trên TV
đài BBC
1971: Hội Đồng Liên Hiệp
Quốc nhìn nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là đại diện duy nhất của
Trung Quốc, và rút tên Đài Loan ra khỏi Hội
Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
1996: Chuyến bay 961 thuộc hàng
không Ethiopia bị không tặc là ba người đàn ông Ethiopia buộc máy bay phải
trực chỉ đến Nước Úc. Đáng buồn là máy bay hết nhiên liệu giữa chừng
nên rơi xuống Ấn Độ Dương khiến cho 123 trong số 175 người trên chuyến
bay bị thiệt mạng.
Tư tưởng chính hôm nay
Thiên Chúa
không phải là một tư tưởng, cũng không phải là một ý niệm mà chúng
ta quan tâm để ghi nhớ. Thực sự Thiên Chúa hiện diện mà chúng ta có
thể cảm nghiệm thấy trong trái tim chúng ta. ____Louis
Evely
Những người
nói với tôi rằng không có Thiên Chúa thì chẳng khác giống gì một
trẻ em sáu tuổi nói không có một tình yêu say mê nào cả - chỉ vì họ
không cảm nghiệm ra được ___William Alfred
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Bất cứ học sinh nào theo
học trường De La Salle đều học về ý cầu nguyện: “Chúa Giêsu sống động
trong trái tim chúng ta mãi mãi.” Đây là một phần đời sống nội tâm
theo truyền thống của trường De La Salle. Và một phần trong truyền
thống De La Salle là nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Lời
cầu nguyện của Trường La Salle thường được mở đầu bằng ý cầu
nguyện: “Chúng ta hãy nhớ chúng ta đang ở trước nhan thánh Chúa.” Ý cầu nguyện này có từ 300 năm về
trước là thời điểm mà Thánh John Baptist de La Salle sinh sống. Thánh
nhân ấn định rằng ý cầu nguyện đó phải được dùng trong suốt ngày
học.
Thánh John Baptist de La
Salle thường nói về sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh nhân đã viết
trong một lá thơ của mình như sau:
Các bạn đang ở trước nhan thánh
Thiên Chúa; đó là điều quá sức đủ cho các bạn rồi. Điều mà các bạn cần làm và cũng là điều mà Thiên Chúa muốn, đó là hãy ở lại trước nhan thánh Thiên
Chúa
Thánh nhân cũng đề cập
đến trong một bài suy niệm của mình như sau:
Các bạn nên chú tâm một điều duy
nhất là hãy thiết lập Nước Thiên Chúa ngự trị ngay trong tâm hồn của
các bạn.
Thánh De La Salle thôi thúc
các người trách nhiệm giáo dục của mình hãy đặc biệt chú tâm việc
Thiên Chúa hiện diện nơi người khác để biết rằng: nếu chúng ta sống
với ý thức Thiên Chúa đang hiện diện, chúng ta sẽ có cái nhìn ưu ái
hơn đối với người khác. Chúng ta sẽ cư xử với họ trong tinh thần
kính trọng và thân tình, và chúng ta cũng tôn trọng họ như là anh
chị em của chúng ta, là những người cũng được Thiên Chúa thương yêu.
Sự hiện diện của Thiên Chúa được diễn tả qua tình thương yêu. Trong
lời giã từ, Chúa Giêsu nói :
Thày ban cho chúng con một điều
răn mới là chúng con hãy thương yêu nhau. Qua việc chúng con thương yêu
nhau, mọi người sẽ biết ra chúng con là môn đệ của Thày. (Jn 13:14)
Lời cầu nguyện
Lậy chúa,
xin giúp con ngày hôm nay luôn luôn
nhớ rằng: con đang ở trước nhan thánh Chúa.