Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
19 tháng 12: Sống tốt vẫn là bản năng mạnh nơi ta
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1986: Lãnh tụ Sô Viết Mikhai Gorbachev ra lệnh
thả người bất đồng chính kiến là Andrei Sakharov cũng vợ là Yelena Bonner chứ không phải thi hành lệnh câu
lưu
1989: Tổng Thống Hoa Kỳ George
Bush gởi quân vào Panama nhằm lật đổ chế độ Manuel Noriega
2003: Đại Tá Gadafi, lãnh tụ Lybia
cam kết phá hủy kho chứa vũ khú của nước ông, tức là loại vũ khí
có tác dụng giết người hàng loạt.
Tư tưởng chính hôm nay
Thế lực là
thuốc kích thích tình dục tối hậu___Henry
Kissinger
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Nhà sáng lập trường phái
tâm lý tân thời là Sigmund Freud có gợi ý rằng: con người thường được
kích thích bởi sự tìm tòi lạc thú theo bẩm sinh hay bản năng. Ông
Freud cho biết rằng có một xu hướng tính dục (đi tìm tình dục), và
xu hướng gây hấn, thế nhưng công cuộc nghiên cứu của ông chuyên về xu
hướng tính dục. Ông cho rằng con người ta hành động để tìm tòi lạc
thú. Một môn sinh của Freud là Alfred Alder cũng giống như Freud sinh
tại Vienna và có bằng cấp Y Khoa. Năm 1902, Ông được Freud mời tham gia
vào nhóm chuyên khoa tâm lý phân tích của ông. Tuy nhiên vào năm
1911, có sự dị biệt quá sâu đậm về
quan điểm lý thuyết giữa Freud và Adler đến nỗi khiến Ông Adler phải
rút lui khỏi nhóm. Một mặt, Freud chủ trương con người ta có khuynh
hướng đi tìm lạc thú do bẩm sinh, còn Adler thì lại chủ trương rằng con
người được kích thích bởi khuynh hướng tìm uy thế hay ưu việt của
mình trên người khác. Adler nhìn con người như là những sinh vật xã
hội, nên không mấy nhấn mạnh vào khuynh hướng bẩm sinh của con người,
mà nhấn mạnh về sư tương quan xã hội với người khác.
Tôi thấy hình như người
trẻ thường được thúc đẩy rất mạnh về việc đi tìm lạc thú. Các em
có khuynh hướng coi lạc thú và hạnh phúc là một, và hứng khởi lao
mình vào những tiệc liên hoan cuồng loạn, những say mê này nọ với
những đêm lạc thú. Khi con người ta về già, việc tìm lạc thú xem ra
không còn choán nhiều giờ phút tiêu khiển của mình như trước nữa.
Hầu hết sinh hoạt mà người ta muốn làm trong tầm tuổi 30 và 40 là
hướng chiều về nghề nghiệp, và có lẽ trong giai đoạn này, con người
ta được thôi thúc bởi chiều hướng đi tìm uy quyền và thế thượng
phong. Khộng ít trường hợp cho thấy rằng có nhiều người sẵn sàng đem
hết mọi sự đánh đổi lấy cuộc phiêu lưu khá nguy hiểm với ước mong
đạt đến công danh sự nghiệp. Lớp tuổi này ít còn hứng thú đến tiệc
tùng này nọ, nhưng muốn chú tâm nhiều hơn vào việc thăng tiến nghề
nghiệp, cùng tạo dựng mái ấm và gia đình.
“Mái ấm và gia đình” được
coi là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn là khuynh hướng đi tìm lạc
thú.và quyền lực. Tiến sĩ Viktor Frankl là người điều hành Khóa Học
Tâm Lý thứ ba tại Vienna. Ông là người chủ trương rằng: điều mà người
ta thực sự đi tìm kiếm trong đời sống là ý nghĩa cho đời sống, và
ông kết luận rằng: ý nghĩa này thường được thấy trong tình yêu. Hạnh
phúc trong đời sống con người được tìm thấy qua việc cho đi và nhận
lãnh.
Lời cầu nguyện
Lậy chúa, xin giúp con biết rằng lạc thú cũng như thế lực cuối
cùng chỉ là những điều tạm bợ, nhưng hạnh phúc đich thực đến từ
một đời sống có ý nghĩa, tức là yêu thương người khác và giúp đõ
người khác mỗi khi có thể được. Amen