Bảo vệ sự sống là nền tảng của những quyền cơ bản khác

 

 

Rôma ngày 19/01/2004

 

Trong một buổi họp tổ chức bởi Khoa Giáo Luật của trường Ðại Học Giáo Hoàng Thánh Giá ngày 15/1 vừa qua, ÐHY Jean-Louis Tauran đã khẳng định : « Giáo Hội luôn giữ trong tim chỗ đứng trọng tâm của bản vị con người, tranh đấu bảo vệ trước tiên quyền được sống, từ lúc khởi đầu cho đến chết ».

 

Ngài giải thích rằng Giáo Hội lập lại rằng « sự sống là món quà của người khác, do đó nó có tính cách linh thiêng ».

 

Ngài nhắc nhở rằng vẫn còn những luật lệ và hoàn cảnh làm « sự sống con người gặp nguy hiểm » như phá thai, thực nghiệm trên những phôi thai và sự mở rộng tự do việc gây chết không đau.

 

Ngài thêm rằng quyền sống là nền tảng của những quyền cơ bản khác mà trong đó tự do tôn giáo có một tầm quan trọng đặc biệt. Sự không tôn trọng quyền tự do tôn giáo là một mối đe doạ cho tất cả những quyền cơ bản khác.

 

 

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà